ĐH Luật Hà Nội

Cập nhập tin tức ĐH Luật Hà Nội

Đề nghị điều tra tố giác trưởng khoa Trường ĐH Luật Hà Nội ép quan hệ tình dục

Hôm nay (29/3), Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội có công văn đề nghị điều tra, xử lý đơn tố giác tội phạm gửi Công an Hà Nội.

ĐH Luật Hà Nội có hiệu trưởng mới sau 3 năm bỏ trống

Ông Đoàn Trung Kiên, nguyên Giám đốc Học viện Tư pháp vừa được Bộ Tư pháp điều động giữ chức Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội.

Điểm chuẩn ĐH Luật Hà Nội cao nhất 26,5

Điểm chuẩn 2018 của ĐH Luật Hà Nội dao động từ 18 đến 26,5.

Giáo viên bị điều đi tiếp rượu, hiệu trưởng nhảy bàn chửi học viên

Nhiều sự kiện giáo dục đáng chú ý trong tuần liên quan tới những “tinh hoa” của nền giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp lên tiếng việc bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường khẳng định ông Lê Đình Vinh - Giám đốc Công ty Luật Vietthink “vẫn là người chiến thắng”

Bổ nhiệm hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp vừa tiến hành lễ trao quyết định bổ nhiệm Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội.

Tạm dừng việc bổ nhiệm hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Bộ Tư pháp quyết định tạm dừng việc bổ nhiệm ông Lê Đình Vinh, người đã trúng tuyển Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội, cho đến khi Đề án của Ban Cán sự Đảng Chính phủ được ban hành sẽ xem xét tiếp.

Nên tồn tại nhiều hình thức chọn hiệu trưởng

GS Trần Hồng Quân, Chủ tịch Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT, chia sẻ quan điểm về cách tuyển hiệu trưởng cơ sở giáo dục đại học.

Giám đốc trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng ĐH Luật Hà Nội

Ông Lê Đình Vinh, sinh năm 1972, quê ở Vĩnh Phúc đã trúng tuyển chức danh Hiệu trưởng Trường ĐH Luật Hà Nội theo thông báo của Bộ Tư pháp.

Điểm chuẩn các trường tốp đầu sẽ không giảm

Mặc dù có một cuộc tháo chạy của thí sinh điểm cao, nhưng các trường tốp đầu đều cho rằng trong những ngày còn lại điểm dự kiến trúng tuyển sẽ không biến động nhiều và vẫn còn khả năng tăng nhẹ.  

Cách tính điểm ưu tiên ĐH có bất công?

Mặc dù năm nay Bộ GĐ-ĐT ra hướng dẫn từ khá sớm, nhưng do có 2 cách áp dụng tính điểm ưu tiên mà các trường có thể tùy chọn nên khiến phụ huynh và thí sinh khá bối rối.