Ngày 13/03/2023, đoàn lãnh đạo trường Đại học Văn Lang lên đường tham dự Hội nghị và triển lãm giáo dục quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) năm 2023. Sự kiện diễn ra từ ngày 13/03 - 17/03. 

Trong chuỗi hoạt động diễn ra trước sự kiện triển lãm, chiều ngày 13/03/2023, các đại diện trường Đại học Văn Lang tham gia hội thảo Giáo dục xuyên quốc gia ASEAN - Úc (ASEAN - Australia TNE Workshop), được tổ chức bởi Ủy ban Thương mại và Đầu tư Úc (Austrade). ThS. Bùi Phạm Lan Phương - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang đến sự kiện với vai trò tham luận viên, cùng bàn luận các vấn đề nóng liên quan đến giáo dục xuyên quốc gia giữa Việt Nam nói riêng và các nước châu Á - Thái Bình Dương nói chung với Úc.

Hội thảo có sự tham dự của: đại diện Ủy ban Thương mại và Đầu tư Bangkok; đại diện Austrade; đại diện 5 trường đại học ở Thái Lan, Việt Nam, Philippines, Indonesia, Campuchia; đại diện Bộ Giáo dục, Sở Giáo dục các nước; đại diện 23 trường đại học ở Úc và các trường đại học uy tín khác trên thế giới…

 Toàn cảnh hội thảo Giáo dục Xuyên quốc gia ASEAN - Úc (ASEAN - Australia TNE Workshop)

Những năm qua, do dịch bệnh Covid-19, sự gián đoạn sinh viên quốc tế tham gia các chương trình học tập trao đổi ở Úc làm tăng nhu cầu siết chặt mối quan hệ giữa đại học các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Trong phần tham luận hội thảo, các khách mời bàn luận về việc xây dựng lại lộ trình, triển khai thêm nhiều hoạt động xây dựng thị trường giáo dục toàn cầu, các mô hình hợp tác, những nỗ lực, kỳ vọng mà TNE mang lại cho cộng động. 

Chia sẻ ở hội nghị về cơ hội hợp tác giữa các đại học Úc và các trường đại học tại Việt Nam thông qua mô hình TNE, ThS. Bùi Phạm Lan Phương cho biết: “Việt Nam là quốc gia có dân số trẻ, đây là cơ hội tiềm năng cho các trường đại học Úc hợp tác trao đổi và phát triển đào tạo. Hiện nay, mô hình đào tạo TNE thu hút sự quan tâm của đông đảo phụ huynh và học sinh bởi những giá trị trải nghiệm học tập quốc tế, cơ hội việc làm tốt sau khi tốt nghiệp, bằng cấp được công nhận trên toàn cầu".

 TS. Ngô Quang Trung - Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn Lang (bên phải) trao đổi cùng các đối tác nước ngoài về chương trình giáo dục của Văn Lang tại hội thảo

Trường Đại học Văn Lang là một trong số những đại học tư thục phát triển hàng đầu Việt Nam với quy mô gần 50.000 sinh viên và hơn 100 lựa chọn học ngành, chuyên ngành đại học. Trường ứng dụng các chương trình tiêu chuẩn đối sánh với chương trình của các đại học top 100 - 200 thế giới, chương trình đào tạo đặc biệt hướng đến đầu ra đáp ứng chuẩn công dân toàn cầu và các chương trình liên kết quốc tế với nhiều đại học danh tiếng.

Hội nghị và triển lãm giáo dục Quốc tế châu Á - Thái Bình Dương (APAIE) năm 2023 diễn ra đến hết ngày 17/03/2023, nhằm cải thiện giáo dục bằng cách kết nối các trường đại học uy tín trên thế giới, làm phong phú và đẩy mạnh các chương trình quốc tế, thúc đẩy giáo dục quốc tế trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Khách tham quan và sinh viên đang học tập, làm việc tại Thái Lan có thể ghé thăm khu vực triển lãm của Trường Đại học Văn Lang tại: Queen Sirikit National Convention Centre (60 Thanon Ratchadaphisek, Khlong Toei, Bangkok, Thailand), booth E51.

Doãn Phong