Phát hiện phía trước có một ô tô và hai xe máy đang lưu thông ngược chiều, tài xế xe buýt bất chấp an toàn, vượt lên trước gây ra vụ va chạm giữa hai xe gắn máy. Kết quả, người điều khiển xe máy bị bánh xe buýt cán nát một chân.
 
Ngày 21/12, TAND TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án vi phạm an toàn giao thông do bị cáo Đoàn Hữu Dụng (tài xế xe buýt) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, khoảng 16 giờ ngày 12/9/2010, Đoàn Hữu Dụng là tài xế điều khiển xe ô tô buýt mang biển số 53N – 3344 (tuyến từ Chợ Lớn -  Hưng Long) lưu thông trên đường Hương lộ 1 hướng từ TP.HCM về Long An.

Khi xe lưu thông đến đoạn đường thuộc ấp 4, xã Hưng Long thì Dụng cho xe lưu thông với vận tốc gần 47,5 km/giờ. Lúc này, Dụng quan sát thấy một xe ô tô đang dừng bên lề đường cùng chiều bên phải với xe của mình, bên trái có hai xe môtô đang lưu thông theo chiều ngược lại.
 
Ngay lập tức, Dụng đánh tay lái sang trái, lấn qua làn đường dành cho xe chạy ngược lại làm cho xe môtô lưu thông phía trước giảm tốc đột ngột va chạm vào xe môtô do anh Nguyễn Đình Tố đang lưu thông phía sau do anh Tố không thể xử lý kịp thời.

Vụ va chạm làm anh Tố ngã xuống bên làn đường của mình nhưng vẫn bị bánh trước bên trái của xe buýt cán qua hai chân. Theo kết quả giám định, nạn nhân Nguyễn Đình Tố bị cưa cụt một chân, chân còn lại cũng bị thương tích với tỷ lệ 72% vĩnh viễn.

Xét xử sơ thẩm, TAND huyện Bình Chánh (TP.HCM) tuyên phạt Đoàn Hữu Dụng mức án 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Cho rằng mức án trên quá nhẹ, không đủ sức giáo dục, răn đe tình trạng phóng nhanh, vượt ẩu của nhiều tài xế xe buýt, VKSND huyện Bình Chánh đã kháng nghị bản án, đề nghị TAND TP.HCM tuyên sửa bản án, chuyển hình phạt đối với bị cáo từ án treo sang án giam.

Sau khi xem xét, HĐXX đã chấp nhận kháng nghị của VKS, sửa án sơ thẩm, chuyển hình phạt đối với tài xế xe buýt này từ 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo thành 1 năm tù giam về tội danh trên.

Mai Phượng