Đi bộ việt dã "thu hẹp khoảng cách số"

ICTnews - Từ ngày 18/2, hơn 100 vận động viên quốc tế và Việt Nam tham dự cuộc thi đi bộ việt dã 6 ngày tại miền núi Tây Bắc RacingThePlanet Việt Nam 2008 nhằm quảng bá cho kết nối băng rộng không dây tốc độ cao.

Các vận động viên tham gia một cuộc thi đi bộ việt dã RacingThePlanet tổ chức tại sa mạc châu Phi. Ảnh: Intel

Cuộc thi do Tập đoàn Intel phối hợp với tổ chức RacingThePlanet khởi động. Về phía Việt Nam có sự tham gia của 3 người dân tộc H’mông đen và cả ba hiện sinh sống tại Sa Pa (Lào Cai), làm việc trong ngành du lịch.

Có 30 nhân viên quốc tế và 50 nhân viên Việt Nam đã sẵn sàng hỗ trợ các vận động viên tham gia. Các vận động viên và ban tổ chức cuộc thi RacingThePlanet sẽ sử dụng công nghệ băng thông rộng không dây tốc độ cao để đưa những nội dung đa phương tiện phong phú lên website của RacingThePlanet (http://www.4deserts.com/beyond/vietnam/) trong suốt thời gian diễn ra sự kiện này bao gồm video, blog, hình chụp, lập bản đồ GPS tính điểm thời gian thực tại Việt Nam, giới thiệu và truyền tải những nét phong phú và đa dạng của văn hóa Việt Nam tới người xem trên toàn thế giới.

Các vận động viên đến từ 21 quốc gia tham gia cuộc thi RacingThePlanet Việt Nam 2008 bao gồm Angola, Úc, Canada, Trung Quốc, Hồng Kông, Indonesia, Ireland, Italy, Nhật Bản, Mexico, New Zealand, Nga, Scotland, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Vương Quốc Anh, Mỹ, Việt Nam và Zimbabwe.

Tại cuộc thi này, các vận động viên sẽ sử dụng đường kết nối Internet qua vệ tinh IPSTAR do hãng ShinCorp cung cấp (2MBps tốc độ tải xuống/512Kbps tốc độ tải lên). Trạm gốc Airspan 3,3GHz WiMAX nhận tín hiệu từ vệ tinh và phân phối tới các thiết bị Wi-Fi khách (máy tính, điện thoại) sử dụng ăng-ten kết nối đa điểm. Sẽ có một xe chuyên dụng đồng hành với cuộc thi, trang bị các thiết bị nói trên và máy tính xách tay CMPC của Intel để phục vụ cho Ban tổ chức và các vận động viên trong suốt thời gian cuộc thi diễn ra.

Mục tiêu của cuộc thi đi bộ việt dã này, theo đại diện Intel, là nhằm củng cố hơn nữa cam kết của Intel trong việc thu hẹp khoảng cách số. Cam kết này đã được thể hiện cụ thể qua hệ thống băng thông rộng không dây tốc độ cao WiMAX tại bản Tả Van, thuộc huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Đây là dự án do Intel, Cơ quan Hợp tác Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tại Việt Nam (USAID) và Công ty Điện toán và Truyền số liệu (VDC) phối hợp cùng triển khai. Đây cũng là một phần của chương trình World Ahead - một cam kết 5 năm với số tiền 1 tỷ USD của Intel nhằm thu hẹp khoảng cách số.

“Việc mở rộng khả năng truy cập Internet và tiếp nhận dòng chảy thông tin vô tận cực kỳ quan trọng đối với sự tăng trưởng kinh tế và xã hội của một quốc gia,” ông Leighton Phillips, Giám đốc chương trinh World Ahead khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Intel cho biết. “Thông qua sự phối hợp với RacingThePlanet nhằm truyền tải thông điệp này tới người đọc trên toàn thế giới, chúng tôi còn muốn thu hút sự chú ý của mọi người về thành công của Intel trong việc kết nối người dân Việt Nam ở các khu vực nông thôn và vùng sâu vùng xa tới những cơ hội số đồng thời thể hiện sự sẵn sàng triển khai công nghệ này tại các khu vực xa xôi hẻo lánh trên lãnh thổ Việt Nam cũng như tại các quốc gia khác”.

         Đ.Q