- Thấy người phụ nữ ôm bó cỏ trong vườn điều hoang vắng, gã thanh niên từ phía sau đi tới khống chế, ra tay làm hại.

Ngày 5/8, Tòa án nhân dân Cấp cao tại TP.HCM mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án giết người, cướp tài sản do bị cáo Hà Minh Biên (SN 1992, Hải Dương) thực hiện.

Theo nội dung vụ án, Biên là đối tượng từng bị tuyên phạt 10 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”. Trong thời gian bị giam giữ, Biên bỏ trốn sau đó lãnh thêm bản án 16 tháng 11 ngày tù về tội “trốn khỏi nơi giam”.

{keywords}
Bị cáo Hà Minh Biên sau phiên xử.

Khoảng tháng 5/2014, chấp hành xong hình phạt, Biên vào ở và phụ người cậu ruột làm nghề thợ rèn ở huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Chiều 14/10/2014, Biên lấy đồ dùng cá nhân cùng một con dao Thái Lan bỏ vào túi rồi đi khỏi nhà cậu ruột.

Sáng hôm sau, Biên đón xe bus từ Cẩm Mỹ, Đồng Nai đi Bà Rịa – Vũng Tàu. Đến trước cổng Phân trại K1 – Trại giam Xuyên Mộc (Bộ Công an), Biên xuống xe và đi bộ vào khu vực vườn điều của trại giam Xuyên Mộc. Thấy đoạn đường vắng nên trong lúc dừng nghỉ chân, gã trai nảy sinh ý định cướp tài sản lấy tiền tiêu xài.

Thực hiện ý định, Biên đi sâu vào vườn điều. Tại đây, bị cáo phát hiện có chiếc xe gắn máy của bà T.T.L.(SN 1965) đi cắt cỏ ở gần đó nên liền lên kế hoạch cướp. Biên đứng nấp sau một trụ tiêu chờ cơ hội ra tay. Lúc này, bà L. ôm bó cỏ đi ra chằng lên xe. Khi người phụ nữ chưa kịp nổ máy đi thì Biên từ phía sau đi tới dùng dao khống chế, tấn công nạn nhân. Khi bà L. chống cự, Biên tiếp tục dùng dây siết cổ cho đến khi nạn nhân hoàn toàn bất động.

Gây án xong, Biên kéo xác nạn nhân giấu tại một góc khuất, cướp chiếc xe gắn máy. Biên dùng chiếc xe cướp được chạy về quê tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương.

Ngày 26/10/2014, Biên bị bắt khẩn cấp và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Với hành vi trên, Biên bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt mức án tử hình về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”. Sau phiên tòa, bị cáo và đại diện phía nạn nhân đều có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX cho rằng hành vi phạm tội của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo có nhân thân xấu, thực hiện tội phạm đến cùng, tái phạm nguy hiểm…nên không còn khả năng cải tạo, cần thiết phải loại bỏ vĩnh viễn bị cáo ra khỏi đời sống xã hội. Từ đó, tòa bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình.

M.Phượng