Hôm nay 22/7, ông Nguyễn Bá Hoành Thiên – Phó chủ tịch UBND xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 3 cháu bé tử vong.

Theo ông Thiên, các nạn nhân gồm; R.H (SN 2016, học sinh lớp 1), R.H (SN 2012) và S.H (SN 2013, cùng học sinh lớp 4) theo cha mẹ đi chăn bò. 

"Cả 3 nạn nhân đều trú tại xã Ia Le (giáp ranh với xã Ia Blứ). Hiện các nạn nhân đã được mai táng theo phong tục địa phương", ông Thiên nói.

Người dân vớt các nạn nhân lên bờ: Ảnh: CTV

Thông tin ban đầu cho biết, vào sáng ngày 21/7, cả 3 cháu theo bố mẹ lên rẫy chăn bò thuê. Đến đầu giờ chiều cùng ngày, 3 em nhỏ rủ nhau tới chơi ở hồ nước trên địa bàn xã Ia Blứ. 

Sau đó, 3 gia đình không thấy các em đâu nên tổ chức tìm kiếm. Đến hơn 14h cùng ngày, người dân phát hiện 3 cháu tử vong dưới hồ.

UBND huyện Chư Pưh đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình mỗi nạn nhân 5 triệu đồng. Ngoài ra UBND xã Ia Le cũng hỗ trợ 1 triệu đồng/nạn nhân.