Với 5.000 chiếc đò qua lại, Suối Yến (Chùa Hương) đón hàng vạn lượt du khách mỗi ngày. Trong dịp lễ hội năm nay, du khách cảm thấy yên lòng hơn khi có 2 thuyền cứu hộ thường trực.
Triển khai hoạt động cứu hộ trên suối Yến
Kéo dài từ mùng 6 tháng Giêng tới tháng 3 âm lịch, Chùa Hương được coi là lễ hội dài nhất trong năm. Tại Suối Yến - đường dẫn vào quần thể Chùa Hương, Ban Tổ chức đã tăng số lượng đò lên 5.000 chiếc nhằm tránh tình trạng quá tải, gây mất an toàn. Tuy nhiên, vào ngày cao điểm, những chiếc đò này thường xuyên phải “cõng” khoảng 40 du khách cùng đồ đạc trên mình.
Nhằm đảm bảo an toàn cho du khách, năm nay, Ban Tổ chức lễ hội đã phối hợp với Tổng công ty Viễn thông Mobifone đưa 2 thuyền cứu hộ vào hoạt động trên suối Yến vào những ngày cuối tuần.
![]() |
Ông Nguyễn Bá Hiển, Phó Trưởng ban Quản lý Khu di tích và thắng cảnh Hương Sơn cho biết: “Đây là lần đầu tiên có một hoạt động cứu hộ khẩn cấp trên dòng suối Yến. Mặc dù chưa xảy ra trường hợp tai nạn đáng tiếc nào nhưng việc đưa thuyền cứu hộ vào hoạt động là rất cần thiết!”
Theo quan sát, trên mỗi thuyền cứu hộ có 1 lái đò đủ sức khỏe hoạt động liên tục, 2 tình nguyện viên cùng nhiều phao cứu hộ và dụng cụ cứu hộ khẩn cấp. Các tình nguyên viên đều là người địa phương và là sinh viên nên được trang bị kiến thức tốt về cứu hộ. Không chỉ có vậy, 2 thuyền cứu hộ còn được trang trí đèn, cờ tạo sự gần gũi với du khách.
“Đi du xuân ở Chùa Hương nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên tôi gặp 2 thuyền cứu hộ như thế này. Tôi thấy thuyền được trang trí khá lạ mắt và các bạn tình nguyện viên thì thân thiện, hay đi bên cạnh hỏi chuyện nên mọi người cũng cảm thấy vui hơn!” - anh Chí Toàn (Mai Động, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết.
![]() |
Góp sức làm đẹp lễ hội dài nhất năm
Ngoài hoạt động cứu hộ trên suối Yến, Mobifone còn tổ chức phát ô che mưa, nắng cho du khách trên thuyền, đưa các bạn tình nguyện viên lên Chùa Thiên Trù và khu vực cáp treo để hỗ trợ phân luồng, hướng dẫn du khách vào lúc cao điểm và dọn dẹp vệ sinh cuối ngày.
Bạn Hồ Thị Thu Hà (SN 1996, sinh viên trường CĐ Cộng đồng Hà Nội)cho biết: “Em là sinh viên năm đầu nên chỉ có cuối tuần mới đi lên đây làm được. Em rất vui vì được làm sạch đẹp sân chùa bởi đây chính là quê hương của em. Hơn nữa khi làm nhiệm vụ hướng dẫn du khách em có điều kiện tiếp xúc với rất nhiều người, như vậy vốn sống của em sẽ được tích lũy nhiều hơn”.
![]() |
Ông Nguyễn Đức Sơn, Giám đốc Chi nhánh Mobifone Hà Đông (Hà Nội), đơn vị trực tiếp tổ chức chương trình cho biết: “Đây là ý tưởng của Ban lãnh đạo Tổng công ty nhằm góp một phần sức lực vào công tác tổ chức của một trong những lễ hội dài nhất trong năm. Nếu được du khách đánh giá tốt, rất có thể Tổng công ty sẽ họp và đưa chương trình trên vào hoạt động thường xuyên mỗi năm”.
![]() |
Bên cạnh đó, phía BTC lễ hội Chùa Hương đã nhận xét khá tốt về hoạt động tình nguyện của chương trình. “Các bạn tình nguyện viên của Mobifone hoạt động cơ bản là tốt, hiệu quả, trang phục đẹp và gần gũi nên tạo sự thân thiện với khách hàng. Nếu tiếp tục chương trình cho những năm sau, mong Tổng Cty Mobifone tăng cường thêm số lượng tình nguyện viên cho thời gian cao điểm của lễ hội” - ông Bá Hiển nhận xét.
Ngoài ra, ông Hiển cũng gợi ý về cách thức triển khai các hoạt động tình nguyện mới như: bố trí tình nguyện viên cầm pano, khẩu hiệu kêu gọi không xả rác hay bố trí tình nguyện viên đi xin rác của du khách thay vì dọn dẹp vào cuối ngày.
![]() |
P.V




