![]() |
| Hội thảo "Số hóa phát thanh truyền hình và sử dụng tần số sau số hóa”. Ảnh: NT |
Trong hai ngày 26 – 27/5/2011, Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) và Bộ TT&TT đã phối hợp tổ chức Hội thảo "Số hóa phát thanh truyền hình và sử dụng tần số sau số hóa”.
Phát biểu tại buổi hội thảo, ông Nguyễn Thành Hưng, Thứ trưởng Bộ TT&TT cho biết các nước đều coi số hóa truyền hình là xu hướng tất yếu và việc dành băng tần cho thông tin di động là điều hoàn toàn phù hợp cho phát triển thông tin liên lạc trong kỷ nguyên băng rộng.
Tuy nhiên, số hóa như thế nào là vấn đề còn gặp nhiều lúng túng ở nhiều nước, đặc biệt là các nước Châu Á, nơi có khoảng cách số còn rất lớn và kinh tế còn nhiều khó khăn. “Việc số hóa phát thành truyền hình là vấn đề rất lớn đối với Việt Nam bởi nó có ảnh hưởng đến gần 100% dân số đã có thói quen xem truyền hình tương tự (truyền hình analog) trong nhiều thập niên và hiện nay vẫn còn chiếm đa số.
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng còn cho rằng, từ khía cạnh quản lý tần số, việc thúc đẩy số hóa phát thanh truyền hình là việc làm tất yếu phát triển của công nghệ, sử dụng phổ tần hiệu quả hơn và dành thêm băng tần cho các dịch vụ vô tuyến băng rộng. Số hóa dịch vụ phát thanh truyền hình và thêm băng tần cho băng rộng sẽ thúc đẩy kinh tế xã hội và tăng thêm lợi ích cho người dùng. Để đạt được mục tiêu đó, các nhà quản lý khai thác viễn thông và phát thanh truyền hình cần phải bắt tay nhau thực hiện.
Chuyên gia của ITU cho rằng, lộ trình số hóa truyền hình rất quan trọng và cần được xem xét một cách thận trọng để đạt được sự chuyển đổi thành công truyền hình số cũng như băng rộng số đến tất cả người dân Việt Nam. Việc chuyển đổi này cũng sẽ giúp cho các nhà cung cấp nội dung có thể tăng số kênh phát cho khách hàng bởi nếu như trước đây trên mỗi kênh của analog chỉ phát được 1 kênh nội dung nhưng với công nghệ digital thì có thể phát tới 20 kênh nội dung. Hơn nữa, hiện nay xu hướng công nghệ đang xóa nhòa khoảng các thiết bị giữa viễn thông và phát thanh truyền hình. Các hãng bắt đầu tung ra các loại TV có thể kết nối Interent, trong khi đó các điện thoại cũng đã tích hợp với TV.
Ông Lê văn Tuấn, Phó cục trưởng Cục Tần số Vô tuyến điện bổ sung, hiện nhiều nhà sản xuất thiết bị phát thanh truyền hình đã dừng không sản xuất các thiết bị cho công nghệ analog nữa mà chỉ sản xuất thiết bị cho công nghệ digital. Vì vậy, hiện là thời điểm thích hợp để Việt Nam ra quyết định về chuyển đổi sang công nghệ digital . Việc bùng nổ trong lĩnh vực di động dẫn đến nhu cầu về tần số rất lớn. Vì vậy, việc chuyển đổi công nghệ phát thanh truyền hình từ analog dang digital cũng sẽ giúp cho các công ty thông tin di động có thêm tần số để cung cấp các dịch vụ có chất lượng cao. Tuy nhiên, việc chuyển đổi này cũng cần được nghiên cứu kỹ để tránh ảnh hưởng đến người tiêu dùng và phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam.
