![]() |
| Nhờ ứng dụng di động, người nông dân đã nắm được giá cả, thông tin thị trường để không bán sữa quá rẻ. |
Trong khi các nhà phát triển ứng dụng Mỹ đua nhau tạo các các loại game dành cho iPhone, iPad; những nhà phát triển trẻ của châu Phi lại cố gắng tạo ra các ứng dụng giúp người nông dân.
Để nông dân không “bán hớ”
Lớn lên trên một trang trại nuôi bò sữa miền Trung Kenya, Amos Gichamba nói anh đã chứng kiến người nông dân bị “hớ” như thế nào khi bán sữa bào cho các công ty thu mua. “Giá sữa mua tại trang trại rất thấp, thấp hơn nhiều so với mức giá sữa được bán cho người tiêu dùng”, anh nói. “Vì thế người nông dân chỉ thu về được rất ít tiền”.
Amos Gichamba nghĩ rằng một trong những vấn đề ở đây là thiếu thông tin. Những nông dân không biết họ có thể bán sữa với giá bao nhiêu. Họ không biết những nông dân ở làng khác bán sữa giá bao nhiêu. Và không nắm bắt được các điều kiện thị trường, họ không biết khi nào nên tăng hay giảm sản xuất. Tất cả những điều này khiến họ dễ “bán hớ”.
Vì thế, Gichamba, một nông dân 26 tuổi, đã quyết định sáng tạo ra một giải pháp công nghệ hoàn hảo cho nông dân. Đó là một ứng dụng dành cho ĐTDĐ.
Và anh đã tạo ra một hệ thống dựa trên tin nhắn, cho phép người nông dân gửi câu hỏi đến máy tính và hệ thống sẽ “khớp” câu hỏi của người dân với cơ sở dữ liệu thông tin về thị trường sữa ở địa phương – sau đó chia các câu trả lời ra thành các SMS và gửi đến máy di động của người dân.
Các ứng dụng SMS hiện nay đã giúp người châu Phi kiểm tra giá cả thị trường, chuyển tiền, học chữ và cảnh báo chính quyền về nạn đói, bệnh tật khi gặp thiên tai. Công việc của các nhà phát triển di động châu Phi rất nhiều, vì hiện nay điện thoại cố định và Internet băng rộng vẫn còn hiếm ở châu Phi, trong khi ĐTDĐ lại bùng nổ.
Theo Liên minh Viễn thông thế giới (ITU), tốc độ tăng trưởng thuê bao di động của châu Phi đạt tỷ lệ 50% mỗi năm trong những năm gần đây, nhanh hơn bất kỳ châu lục nào. Báo cáo của ITU năm 2009 cho thấy 28% người dân châu Phi sử dụng ĐTDĐ nhưng chỉ 5% dùng Internet.
Ứng dụng di động phải “địa phương hóa”
Jessica Colaco, một nhà phát triển ứng dụng di động 27 tuổi và cũng là nhà nghiên cứu tại trường Đại học Strathmore ở Nairobi, Kenya, cho rằng châu Phi đang dẫn đầu về những ứng dụng thực tiễn dành cho nông dân, giúp nâng cao đời sống của họ. Colaco đã khởi xướng chương trình đào tạo dành cho các nhà phát triển trẻ. Vừa qua, cô đã tổ chức 2 lớp học với 100 người tham gia, và cô có kế hoạch sẽ tuyển thêm.
Colaco nói các nhà công nghệ châu Phi phải học thành công của kho ứng dụng Apple iStore hoặc kho ứng dụng Android của Google, nhưng họ phải có ý tưởng ứng dụng đó sử dụng được trong các điều kiện địa phương.
“Những ứng dụng thành công là những ứng dụng thực tế, cho phép mọi người làm những điều mà trước đó họ không thể làm được”, Ory Okolloh, một nhà phát triển sống ở Johannesburg, Nam Phi, nói.
Tuy nhiên, số nông dân biết sử dụng các ứng dụng di động vẫn còn ít. Jon Gosier, nhà sáng lập công ty Appfrica ở Uganda, cho rằng vẫn còn nhiều rào cản ở châu Phi, như trình độ học vấn, tỷ lệ ứng dụng CNTT. “Đơn giản như một số người không biết cú pháp gửi câu hỏi, một số khác lại không biết đọc”, ông nói. Việc sử dụng SMS để có thông tin từ cơ sở dữ liệu hoặc từ mạng xã hội vẫn còn rất mới với hầu hết mọi người, những người nghĩ rằng điện thoại chỉ dùng để thoại.
Nhưng các nhà phát triển châu Phi không vơi hy vọng. Gichamba, từng là một nông dân ở Kenya, nói rằng điện thoại di động, đặc biệt là các ứng dụng trên điện thoại, có sức mạnh thay đổi cuộc sống của mọi người. “Tôi tin đây là công nghệ dành cho châu Phi”, anh nói.
Theo CNN
Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 137 ra ngày 15/11/2010.
