- Sau giờ học, một nhóm nữ sinh lớp 7 rủ nhau ra hồ thủy lợi tắm. Do trượt chân xuống chỗ nước sâu và không biết bơi, 3 em bị chết đuối thương tâm.

Sau khi tan học, khoảng 16 giờ ngày 28/1, 5 em nữ sinh Trường THCS Ngô Quyền – thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk rủ nhau ra hồ thủy lợi đội 2 của công ty TNHH MVT cà phê Ea Pốk ở thôn 6, xã Cư Suê chơi. Hồ này gần nhà em Nguyễn Thị Thanh (13 tuổi). 

Trong lúc tắm và đùa giỡn, các em bị trượt chân xuống chỗ nước sâu.

{keywords}
Khu vực hồ thủy lợi, nơi 3 nữ sinh tử nạn

Nghe tiếng kêu cứu, người nhà em Thanh đã kịp thời chạy ra, dùng một cành cây đưa ra và cứu được em Nguyễn Thị Ngọc Ánh và em Nguyễn Thị Thảo Nguyên. 

3 nữ sinh còn lại bị chết đuối là em Nguyễn Thị Hồng Nhung (13 tuổi, trú thị trấn Ea Pốk), Lê Thị Nhung (14 tuổi, trú xã Cư Suê) và Nguyễn Thị Thanh (13 tuổi, trú xã cư Suê). Cả ba em tử nạn đều là học sinh lớp 7A3.

Ông Đặng Văn Hoan, chủ tịch UBND xã Cư Suê cho biết, mặc dù được phát hiện kịp thời, nhưng sự việc diễn biến quá nhanh nên người dân và lực lượng chức năng không cứu được 3 em.

Sau khi sự việc xảy ra, chính quyền địa phương và các ban ngành, đoàn thể đã phân công cán bộ giúp đỡ gia đình các em lo hậu sự.

Trùng Dương