Mỗi giải thưởng âm nhạc hiện nay
đều cố gắng tìm cho mình một thước đo giá trị nhằm khẳng định tên tuổi đơn vị tổ
chức và giá trị giải thưởng và sự ủng hộ của khán giả đang trở thành yếu tố
quyết định.
Khi khán giả quyết định giải thưởng
Càng vào sâu các vòng loại trực tiếp tại các giải thưởng âm nhạc hiện nay, khán
giả truyền hình hay người dùng Internet mới thực sự cảm thấy “sức nặng” ghê gớm
của những tin nhắn bình chọn, lượng vote của khán giả dành cho các ca sĩ. Đơn cử
như cô gái trẻ Uyên Linh của Vietnam Idol từ suýt “rớt hạng” vụt trở thành ứng
cử viên hàng đầu cho ngôi vị quán quân giải thưởng Thần tượng âm nhạc. Số người
hâm mộ tăng vọt trên các diễn đàn, mạng xã hội cùng với sự góp sức đắc lực của
giới truyền thông.
![]() |
|
|
Về phía các ca sĩ cũng khá nhanh nhạy khi vận dụng tất cả công cụ truyền thông để lôi kéo sự quan tâm của khán giả như mạng xã hội, báo chí, tham gia liên tục các sự kiện xã hội hay tự biến mình trở nên đa tài hơn khi tham gia vào các dự án phim, kịch nói, người mẫu ảnh hay lấn sân qua làm MC truyền hình.
Ngoài lực lượng fan hâm mộ luôn biết cách “tạo sóng” trên các diễn đàn âm nhạc, mạng xã hội Zing Me hay Facebook cho ca sĩ yêu thích thì đa phần khán giả, người dùng Internet tỏ ra khá khắt khe và cầu toàn với việc bình chọn. Bên cạnh giọng hát đẹp, ngoại hình ưa nhìn thì khán giá khá quan tâm tới đời sống bên ngoài của ca sĩ. Họ đòi hỏi một hình ảnh đẹp hoàn hảo và đó chính là một áp lực lớn khiến các ca sĩ trẻ hay đã có tên tuổi phải nỗ lực nhiều hơn. Nỗ lực ở đây không chỉ trong hoạt động nghệ thuật mà còn việc phải giữ gìn hình ảnh của mình trước công chúng.
Thước đo nào chuẩn cho các giải thưởng
Thật khó tìm ra một thước đo chuẩn cho các giải thưởng âm nhạc bởi tính tương đối và dao động khá lớn của các phương thức bình chọn qua tin nhắn hay online hiện nay. Vẫn có “sai số” nhất định được khán giả hay fan hâm mộ chấp nhận ở các phương thức bình chọn. Tham gia vào các cuộc bình chọn âm nhạc, dường như bất cứ ai cũng phải tuân theo “luật chơi” dù họ là ca sĩ, hội đồng nghệ thuật hay người hâm mộ. Sự lựa chọn của khán giả có thể “thuận chiều” với ý kiến của ban giám khảo nhưng đôi khi vẫn bất ngờ “đảo chiều” khiến nhiều người phải ngỡ ngàng và đầy tiếc nuối. Điều này đã được thể hiện khá rõ rệt trong các cuộc thi như Zing Music Awards 2010, Sao Mai Điểm Hẹn hay Vietnam Idol.
Tuy nhiên phải khẳng định rằng các cuộc thi âm nhạc và các “cơn sóng” vận động bình chọn đã đem tới sự tươi mới, hấp dẫn và gay cấn pha lẫn hồi hộp đối với nền âm nhạc nước nhà, đặc biệt là nhạc trẻ với sự xuất hiện ngày càng nhiều gương mặt ca sĩ trẻ nhiều triển vọng. Thước đo bình chọn online vote hay nhắn tin không chỉ giúp làm đa dạng hóa hệ thống giải thưởng âm nhạc hiện nay mà còn khiến dư luận xã hội phải nhìn nhận lại sự thay đổi đáng kể của thị hiếu thưởng thức âm nhạc trong giới trẻ.
Bên cạnh đó sự phát triển như vũ bão của nhạc số trong những năm gần đây đã làm thay đổi thói quen nghe nhạc của một lực lượng khán giả đông đảo, đặc biệt là các khán giả trẻ. Với 31 triệu người dùng Internet, nhạc số đang là một mảnh đất màu mỡ với rất nhiều tiềm năng có thể khai thác. Rất nhiều ca sĩ trẻ “thời online” đã xuất hiện đầy nội lực như Bảo Thy, Thùy Chi, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Thủy Tiên, …Thậm chí, ngay cả những ca sĩ đã thành danh như Hồ Ngọc Hà, Cẩm Ly, Đan Trường, Lam Trường, Thu Minh… vẫn coi kênh quảng bá online là một phương tiện không thể thiếu trong việc tiếp cận gần hơn với khán giả.
|
Sau 10 ngày bình chọn sôi
động, vòng bình chọn Top 5 Zing Music Award 2010 đã chính thức khép lại
với tổng số 487.751 lượt bình chọn hợp lệ được Ban tổ chức ghi nhận.
Khác với Top 10, Top 5 đã ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục của các ca sĩ
tên tuổi như Đan Trường, Khánh Phương, Hồ Ngọc Hà trước các ca sĩ trẻ
triển vọng. |
-
Thúy Ngà
