![]() |
ICTnews - Một quan chức Bộ Bưu chính Viễn thông khẳng định khi nào thế giới hết địa chỉ Internet, Việt Nam sẽ không còn địa chỉ để cung cấp.
“Việc cấp phép địa chỉ IP trên thế giới là theo nhu cầu sử dụng, chỉ cấp trước cho doanh nghiệp trong 1 năm và được quản lý rất chặt: doanh nghiệp phải trình kế hoạch phát triển mạng lưới, hoá đơn và hợp đồng mua sắm thiết bị. Vì thế, khi nào thế giới hết thì VNNIC cũng sẽ không còn địa chỉ mà cấp”, ông Trần Minh Tân, Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), Bộ Bưu chính Viễn thông nói.
![]() |
Ông Sơn Trần, chuyên gia APNIC (Tổ chức quản lý địa chỉ IP khu vực châu Á) cho hay không gian địa chỉ IPv4 (phiên bản IP 4) cung cấp khoảng 4,3 tỷ địa chỉ IP, nhưng lượng địa chỉ IPv4 của cả thế giới hiện chỉ còn 49 khối 8 (mỗi khối địa chỉ khoảng 16 triệu địa chỉ IP). Trong khi đó, mức độ tiêu thụ địa chỉ IP lại đang tăng mạnh. Trong 7 tháng đầu năm nay, thế giới tiêu thụ khoảng 7 khối địa chỉ IP so với 12 khối của cả năm 2006.
Việt Nam ảnh hưởng vì IPv4 cạn kiệt
Theo ông Trần Minh Tân, Phó giám đốc VNNIC, hiện Việt Nam chưa sử dụng nhiều tài nguyên Internet và cũng chưa có nguy cơ quá tải. Tuy nhiên việc cạn kiệt IPv4 có gây ảnh hưởng đến Việt Nam.
VNNIC nhận định trong 2-3 năm tới, nhu cầu xin cấp địa chỉ vẫn tăng.
Số lượng tài nguyên địa chỉ IPv4 Việt Nam đang sở hữu rất thấp và tỷ lệ địa chỉ IP/người sử dụng Internet không phản ánh nhu cầu sử dụng địa chỉ IP của Việt Nam |
Hiện số lượng tài nguyên địa chỉ IPv4 Việt Nam đang sở hữu rất thấp, chỉ có 0,0463 khối địa chỉ. Tỷ lệ địa chỉ IP/người sử dụng Internet của Việt Nam cũng rất thấp, xấp xỉ 0,1 địa chỉ IP/người sử dụng Intenret. Theo ông Tân, đây là con số bất bình thường (so với Trung Quốc là 0,72 địa chỉ IP/người sử dụng Internet, Nhật là 1,39, Singapore là 1,17), không phản ánh nhu cầu sử dụng địa chỉ IP thực của Việt Nam.
Nguyên nhân được cho là các ISP (nhà cung cấp dịch vụ Internet), IXP (nhà cung cấp dịch vụ kết nối) chưa nhận thức đầy đủ về tuân thủ chính sách quản lý tài nguyên, quan niệm về việc xin cấp địa chỉ IP khó khăn. Thêm nữa là thói quen sử dụng công nghệ biên dịch NAT (sử dụng địa chỉ ảo) để tiết kiệm địa chỉ IP.
Chẳng hạn với dịch vụ ADSL các nhà cung cấp thường cung cấp các khách hàng địa chỉ IP ảo (IP động). Theo các nhà chuyên môn, chất lượng dịch vụ của thuê bao ADSL sử dụng địa IP ảo kém hơn sử dụng địa IP thật (IP tĩnh) (mặc dù theo bảng giá của các doanh nghiệp ADSL, giá dịch vụ ADSL dùng IP tĩnh đắt hơn địa chỉ IP thật). Song các dịch vụ mới như truyền hình Internet, hay dịch vụ định vị vệ tinh không thể sử dụng địa chỉ IP (ảo) được vì chất lượng dịch vụ không đảm bảo.
VNNIC dự tính đến năm 2010, Việt Nam sẽ có hơn 30 triệu người dùng Internet. Nếu tỷ lệ địa chỉ IP được nâng lên mức như của Trung Quốc hiện nay (0,72 địa chỉ IP/người sử dụng), đến năm 2010 Việt Nam cần sở hữu 1,32 khối (khoảng 22 triệu địa chỉ Internet).
Theo thống kê của VNNIC, nhu cầu sử dụng địa chỉ IPv4 của các doanh nghiệp như VNPT, FPT... thời gian gần đây tăng nhanh. Từ đầu năm đến nay, nhu cầu sử dụng địa chỉ IPv4 ở Việt Nam đã tăng gấp khoảng 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái.
Nguy cơ đến gần, vẫn “bình chân như vại”
Từ năm 2000, VNNIC đã thông báo với các nhà cung cấp dịch Internet trong nước về khả năng cạn kiệt địa chỉ IPv4 và khuyến cáo các doanh nghiệp ứng dụng IPv6.
|
Tuy nhiên, “phản ứng của các doanh nghiệp khiến chúng tôi lo ngại”, ông Tân nói.
Theo ông Tân đến nay chỉ có Tập đoàn Bưu chính Viễn thông VNPT xin cấp một lớp địa chỉ IPv6 nhưng chưa triển khai, còn các doanh nghiệp khác chưa có động tĩnh gì hướng tới ứng dụng IPv6. Trong khi đó, “việc thử nghiệm ứng dụng IPv6 là quá trình không thể nhanh được”.
Để đối phó nguy cơ cạn kiệt địa chỉ Internet, ông Tân cho rằng các doanh nghiệp phải có kế hoạch cụ thể về tài nguyên trong thời gian 5 năm tới. Trong vòng 1-2 năm tới cố gắng tận dụng các điều kiện chính sách quản lý địa chỉ IP hiện chưa bị thắt chặt và tính đến việc ứng dụng công nghệ IPv6 thay thế cho IPv4.
Đỗ Duy


