1.jpg.jpg
Thời điểm này là thích hợp cho việc đẩy mạnh các ứng dụng tiện ích, đặc biệt là các ứng dụng 3G.

Vietnam Telecomp/Electronics 2010:

Vietnam Telecomp/Electronics 2010 quy tụ nhiều doanh nghiệp ICT có tên tuổi với nhiều giải pháp công nghệ hiện đại nhất. Báo BĐVN đã phỏng vấn ông Bùi Quốc Việt, Phó Trưởng Ban Thường trực Tổ chức Hội nghị, Triển lãm, Sự kiện của Tập đoàn VNPT về sự kiện này.

Vietnam Telecomp/Vietnam Electronics 2010 có nhiều đổi mới so với Vietnam Comm/Vietnam Electronics 2009. VNPT kỳ vọng gì tại triển lãm này, thưa ông?

Khách hàng đã bắt đầu có xu hướng bão hoà với các đợt khuyến mãi. Lựa chọn công nghệ mới với các ứng dụng trở thành tiêu chí để khách hàng chọn nhà cung cấp. Các chuyên gia viễn thông cho rằng, xu hướng di động toàn cầu trong thời gian tới sẽ là các ứng dụng gia tăng trên mạng, thiết bị đầu cuối sẽ là các mẫu điện thoại thông minh, có nhiều chức năng, tiện ích trong ứng dụng dịch vụ gia tăng trên mạng. Lúc đó, với 3G, 4G khách hàng có thể truy cập Internet qua ĐTDĐ, các dịch vụ TMĐT, các dịch vụ giải trí, nhắn tin, tải nhạc, hình ảnh và xem truyền hình qua Mobile. Trước một xu thế phát triển khách quan của công nghệ viễn thông như vậy, các mạng di động dù là công nghệ GSM, CDMA… sẽ không có lựa chọn nào khác là đẩy mạnh ứng dụng các tiện ích gia tăng.

Có nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước tham gia Vietnam Telecomp/Vietnam Electronics 2010 là sự kỳ vọng của VNPT với tư cách là đơn vị đồng tổ chức. Vì có nhiều doanh nghiệp tham gia sẽ quyết định qui mô và mức ảnh hưởng của triển lãm với các doanh nghiệp. Tại triển lãm này, VNPT có gian hàng giới thiệu về doanh nghiệp. Đây là dịp để VNPT học hỏi và trao đổi kinh nghiệm. Triển lãm cũng là cơ hội để các nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường thông tin di động ở Việt Nam trước khi đưa ra quyết định đầu tư vào Việt Nam khi nền kinh tế Việt Nam và thế giới có sự phục hồi mạnh mẽ. Sau triển lãm cũng như các hội nghị, BTC dự báo sẽ có những tín hiệu mới đầu tư nước ngoài vào Việt Nam trong lĩnh vực CNTT, viễn thông khi nền kinh tế đã phục hồi đà tăng trưởng. Như vậy, sẽ làm tăng thêm tính tiện ích và nở rộ thêm nữa các dịch vụ di động tại Việt Nam.

1.jpg.jpg
Ông Bùi Quốc Việt

Thưa ông, VNPT mang đến Vietnam Telecomp/Vietnam Electronics 2010 những thông điệp gì?

VNPT là một doanh nghiệp đa thành viên với hơn 100 dịch vụ đang cung cấp trên thị trường, như các nhóm dịch vụ về bưu chính, điện thoại cố định, di động, dịch vụ truyền số liệu, dịch vụ trên nền NGN, dịch vụ VoIP, Internet, 3G… Đó là các dịch vụ cơ bản nhất trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông & CNTT. Trong các dịch vụ đó, sẽ còn có các dịch vụ gia tăng, dịch vụ phát triển ứng dụng TMĐT… Nắm bắt nhu cầu khách hàng, VNPT cam kết sẽ đẩy mạnh hiện đại hoá mạng lưới, khoa học kỹ thuật để đưa vào ứng dụng tiên phong những dịch vụ mới.

Tại Vietnam Telecomp/Vietnam Electronics 2010, VNPT sẽ giới thiệu nhiều dịch vụ mới như: Các sản phẩm, dịch vụ mạng băng thông rộng; Các sản phẩm/công nghệ/giải pháp và dịch vụ nội dung cho mạng 3G; Các giải pháp nhằm giới thiệu và triển khai dịch vụ 3G; Dịch vụ GTGT, giải trí, ứng dụng trên nền Internet (Broadband- MyTV, nội dung thông tin số); Các dịch vụ nội dung thông tin số, dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng… Một loạt dịch vụ khai thác trên ứng dụng 3G được VinaPhone và MobiFone đã và sẽ cung cấp, được giới thiệu tại triển lãm, như: Mobile Telephony, Mobile TV, Video Telephony, Media downloads… Ngoài ra, còn có nhiều dịch vụ mới của VDC, VTI về ứng dụng TMĐT, VSAT-IP/IPSTAR- cung cấp các ứng dụng về dịch vụ băng rộng, các dịch vụ qua vệ tinh.

Diễn ra đồng thời cùng triển lãm là các hội nghị chuyên đề. Sau những hội nghị này, VNPT dự kiến sẽ có những động thái cụ thể gì về tăng cường các tiện ích dịch vụ thông tin di động, đặc biệt là dịch vụ 3G?

Không phải sau hội nghị này VNPT hay các doanh nghiệp khác mới triển khai hoặc tăng cường các dịch vụ tiện ích. Nhưng năm nay, sẽ có cột mốc mới trong việc triển khai các dịch vụ gia tăng, tiện ích. Trước đây khách hàng khi dùng di động đa số vẫn chủ yếu là dịch vụ thoại (nghe - gọi), nhắn tin… Khi các công nghệ mới được đem vào ứng dựng, nền kinh tế cho phép người dân tiếp cận với các dịch vụ giá trị gia tăng, các ứng dụng CNTT, viễn thông trong các ngành kinh tế như Hải Quan, Ngân hàng, điện lực… Ví dụ, ngành viễn thông triển khai các dịch vụ thanh toán tiền điện thoại, nước… qua các giao dịch điện tử. Từ năm 2010 trở đi, nhiều dịch vụ được ứng dụng trở nên quen thuộc hơn như dịch vụ hội nghị truyền hình, hội nghị trực tuyến, Mobile Tivi,….

Phân tích như vậy để thấy rằng, thời điểm này là thích hợp cho việc đẩy mạnh các ứng dụng tiện ích, đặc biệt là các ứng dụng 3G. Trước xu hướng công nghệ thế giới và nhu cầu sử dụng, VNPT đã phát triển mạng lưới viễn thông đồng bộ và rộng khắp với công nghệ hiện đại cho phép triển khai nhiều dịch vụ giá trị gia tăng. Các doanh nghiệp viễn thông ngoài VNPT cũng vậy. Do vậy, cuộc cạnh tranh mới không chỉ có khuyến mãi, phát triển thuê bao “nóng”, mà cơ bản nhất vẫn là các dịch vụ gia tăng sẽ quyết định sự trung thành và mức độ chi tiêu của khách hàng. Với dịch vụ 3G hai mạng di động của VNPT là VinaPhone và MobiFone đã đi tiên phong trong việc đưa vào khai thác sớm nhất ở Việt Nam, đồng thời triển khai nhiều dịch vụ mới hấp dẫn khách hàng cả về giá cước, chất lượng...

Ông có thể dự báo về tiềm năng và triển vọng của 3G tại Việt Nam?

Sức mạnh của 3G so với GSM và 2,5G chủ yếu là truyền số liệu (data). Tuy nhiên, theo phân tích thị trường thì doanh thu chủ yếu của các doanh nghiệp thông tin di động Việt Nam hiện nay chủ yếu là dịch vụ thoại và SMS, doanh thu từ các dịch vụ gia tăng và truyền số liệu chiếm tỷ lệ rất nhỏ, không đáng kể. Điều này chứng tỏ 3G có tiềm năng và triển vọng sáng sủa tại Việt Nam.

Cảm ơn ông!

Bài viết đã đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 138 ra ngày 17/11/2010.