Trong 4 tháng tới, Chính phủ Trung Quốc sẽ thực hiện chiến dịch truy quét những tụ điểm cà phê Internet bất hợp pháp để ngăn chặn các hành vi bạo lực trong độ tuổi vị thành niên thường xảy ra những năm gần đây. Các khu vực bị khoanh vùng bao gồm nông thôn, ngoại thành và xung quanh trường học cấp II và cấp III.
Phát biểu tại hội thảo viễn thông quốc gia vào tháng 5 vừa qua, ông Zhou Yongping, phó giám đốc Phòng thương mại và công nghiệp Trung Quốc cho biết, các quán cà phê Internet chưa được cấp phép rất có hại cho trẻ em nông thôn bởi chúng thiếu sự quan tâm của cha mẹ, những người đang ngày đêm tìm cách lên thành phố kiếm sống. Loại hình này ngày càng xuất hiện nhiều ở khu vực đô thị nông thôn và tại các thành phố lớn. Chiến dịch sẽ được thực hiện từ ngày 1/6 đến cuối tháng 9 năm 2009 với sự tham gia của các ban ngành lãnh đạo, các cơ quan cục bộ liên quan như Bộ Công An, Bộ Văn Hóa, Bộ Công Nghiệp Thông tin và Đảng cộng sản Trung Hoa. Ông Zhou cũng nói thêm, các nhà chức trách sẽ tịch thu sung công trang thiết bị tại các cơ sở này thay vì phạt hành chính. Những dịch vụ vi phạm ở mức độ nghiêm trọng có thể bị truy tố trước pháp luật.
Tao Ran, chuyên gia nghiên cứu chứng nghiện Internet thuộc bệnh viện Đa khoa Quân Đội phát biểu, dịch vụ Internet trái phép đã khiến các em học sinh mải mê và xao lãng việc học tập. Các em dễ dàng truy cập vào những website không lành mạnh với nội dung và tranh ảnh mang tính chất bạo lực, khiêu gợi, thậm chí thông tin mua bán trao đổi vũ khí xuất hiện liên tục trên màn hình. Đồng tình nhưng cũng không kém phần lo lắng, ông e rằng biện pháp này chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn.
Một trong những hoạt động chính của chiến dịch đó là cáo thị tới công chúng để người dân cùng tham gia phát hiện những tụ điểm Internet trái phép bởi loại hình này rất khó phát hiện. Đường dây nóng và địa chỉ email của chiến dịch được treo tại trường học, khu vực quanh thành phố và các cửa tiệm ven ngoại ô để người dân có thể dễ dàng liên hệ với chính quyền. Ông Tao cũng nhấn mạnh rằng dịch vụ Internet trái phép chính là một trong những nguyên nhân gây ra các tệ nạn xã hội như mại dâm hay buôn bán ma túy ở trẻ em. Ông bức xúc, những kẻ kinh doanh bất lương đang chà đạp lên tâm hồn trẻ thơ, do vậy chúng ta cần phải để mắt tới những ảnh hưởng có hại cho con em chúng ta nhiều hơn. Ban hành thêm các bộ luật để áp dụng cho tội phạm này là điều rất cần thiết bởi tịch thu sung công không là gì so với lợi nhuận mà họ kiếm được.
Con số các cửa hàng cà phê Internet trái phép ngày càng tăng do nhu cầu của khách hàng tăng trong khi chính phủ lại hạn chế cấp phép cho các dịch vụ Internet, hạn chế truy cập Web và thiếu sự quản lý. Một tờ báo địa phương đã viết, trẻ em tại một xã thuộc tỉnh Thẩm Quyến thường xem hình ảnh đồi trụy ở một số cửa hàng Internet trái phép. Khu vực này hiện có khoảng 256 cửa hàng chưa đăng ký kinh doanh và Internet chính là một trong những loại hình giải trí chính tại đây. Các cơ quan chức năng đã đến kiểm tra bất ngờ và tịch thu toàn bộ máy tính tại những cửa hàng này, tuy nhiên các chủ cửa hàng đã hối lộ chính quyền địa phương và máy tính lại được trả về để họ tiếp tục kinh doanh.
Lý do đơn giản để họ tiếp tục kinh doanh trái phép đó là lợi nhuận khổng lồ so với kinh doanh đúng pháp luật. Nếu hoạt động theo đúng quy chế của nhà nước thì chủ cửa hàng phải có tài khoản tối thiểu là 1 triệu nhân dân tệ trong ngân hàng, cửa hàng phải được hoạt động trên một khu đất rộng 300 m2 với 200 dàn máy tính. Tuy nhiên để giảm thiểu kinh phí, chủ cửa hàng trái phép thường sử dụng máy cũ, kém chất lượng bị thải hồi từ những cửa hàng khác.
Theo China Daily