RapidShare - một trong những dịch vụ lưu trữ file trên Internet đầu tiên của thế giới, mới đây vừa công bố sẽ đóng cửa vào tháng 3/2015. Theo đó, sau ngày 31/3/2015, tất cả tài khoản của người dùng, cũng như dữ liệu trên trang này sẽ bị xóa bỏ hoàn toàn. 

RapidShare ra đời năm 2002 và có trụ sở hoạt động ở Thụy Sỹ. Trong giai đoạn "hưng thịnh" nhất, dịch vụ này có hàng trăm triệu khách truy cập (visitor) hàng tháng. Tuy nhiên, không ít các dữ liệu trên RapidShare cũng là dữ liệu "lậu", ăn cắp bản quyền, tương tự như Megaupload. Thế nhưng, số phận của Megaupload và RapidShare lại trái ngược nhau. Nếu như Megaupload bị đánh sập hồi 2012, thì RapidShare vẫn có thể xoay sở để tồn tại. RapidShare sau đó cố gắng "làm mới" thương hiệu của mình dưới dạng một dịch vụ về lưu trữ mây, tuy nhiên, hãng cũng gặp nhiều khó khăn trong việc cạnh tranh với các đối thủ, để rồi phải sa thải 75% số nhân viên vào đầu 2014. Ngay sau đó, RapidShare cũng ngừng cung cấp các dịch vụ miễn phí mà thay thế hoàn toàn bằng mô hình trả phí. Với mức phí rẻ nhất lên tới 50 Euro mỗi tháng, RapidShare gần như không thuyết phục được người dùng, và có lẽ đó là lý do cho việc đóng cửa ngày hôm nay.