Mobi.jpg
Gian hàng của MobiFone tại Vietnam Telecomp & Vietnam Electronics 2008. ảnh: TK

Đại trình diễn dịch vụ mới

Vietnam Telecomp và Vietnam Electronics 2008 là sự kiện Triển lãm kép trong lĩnh vực VT -CNTT và Điện tử lớn nhất và đáng chú ý nhất tại Việt Nam trong năm. Triển lãm quy tụ nhiều nhà khai thác hàng đầu trong và ngoài nước, các doanh nghiệp ICT nổi tiếng, các nhà cung cấp dịch vụ và giải pháp, các nhà sản xuất sản phẩm điện tử và viễn thông…

Nổi bật nhất có lẽ là những gian hàng của MobiFone. Mạng di động này đã tung ra hàng loạt hoạt động hấp dẫn nhằm giới thiệu những dịch vụ di động hiện có kết hợp trình diễn những ứng dụng công nghệ di động 3G hiện đại cùng với Orange France Telecom. ông Đinh Việt Hưng, Trưởng phòng Giá cước Tiếp thị của MobiFone cho biết: "Với thông điệp "MobiFone kết nối mọi mặt cuộc sống", khách tham quan có thể thấy được bức tranh toàn diện về những dịch vụ và công nghệ của MobiFone". Khách tham quan triển lãm được trải nghiệm các tiện ích tiên tiến và độc đáo từ dịch vụ 3G như: Lướt web trực tiếp trên điện thoại 3G, người sử dụng có thể cập nhật tin tức mới nhất, xem các chương trình truyền hình trực tuyến, nghe nhạc và chơi trò chơi trên điện thoại di động với tốc độ đường truyền rất cao. Trong khuôn khổ Triển lãm Vietnam Telecomp 2008, khách tham quan sẽ được dùng thử các dịch vụ mới nhất của MobiFone như: Fast Connect, dịch vụ kết nối Internet sử dụng băng rộng di động; M2U, dịch vụ chia sẻ và chuyển tiền trong tài khoản hiện có giữa các thuê bao trả trước của MobiFone bằng tin nhắn đơn giản; Funring, dịch vụ nhạc chuông vui nhộn; LiveInfo, dịch vụ thông tin hàng ngày trên điện thoại di động; và các gói cước mới nhất của MobiFone. "Cung cấp dịch vụ 3G là một trong những mục tiêu lớn trong chiến lược kinh doanh của MobiFone. Chúng tôi rất tin tưởng vào tiềm năng của dịch vụ 3G và hi vọng sẽ sớm được phép cung cấp chính thức dịch vụ này tại Việt Nam", ông Hưng nói.

Tại triển làm này, SK Telecom, nhà cung cấp viễn thông vô tuyến hàng đầu Hàn Quốc trình diễn một loạt dịch vụ hội tụ như vệ tinh DMB, dịch vụ nhạc MelOn, trò chơi trên di động GXG, dịch vụ mạng xã hội Mobile CyWorld, m-Finance và Telematics, giúp kết nối mọi người tới thế giới giải trí, tài chính, mạng gia đình và nhiều dịch vụ khác ở bất cứ thời điểm nào, bất cứ nơi đâu. Tập đoàn Orange France Telecom giới thiệu các sản phẩm và công nghệ tiên tiến bằng cách cung cấp cho khách tham quan khái niệm "touch and feel" (chạm vào và cảm nhận) của dịch vụ 3G tại triển lãm, dịch vụ được trông đợi sắp sửa có mặt tại thị trường Việt Nam thời gian sắp tới. Tham dự triển lãm này, NTT DoCoMo trưng bày rất nhiều các dịch vụ đa phương tiện trên di động bao gồm thương hiệu dịch vụ nổi tiếng - "i-mode" cũng như những dịch vụ ví điện tử giúp cho máy điện thoại di động trở thành một công cụ không thể thiếu trong cuộc sống hiện đại.

3G và WiMAX tranh đua

Ông Qian Qiang, Chủ tịch ZTE khu vực Đông Nam Á cho biết, năm nay thị trường viễn thông Việt Nam có nét đặc biệt là chính phủ Việt Nam chuẩn bị cấp phép 3G, mọi người đều quan tâm đến thông tin di động và 3G. Chính vì thế, trong những cuộc hội thảo nhân dịp triển lãm thì tất cả đề tài đều xoay quanh vấn đề 3G và thông tin di động băng rộng không dây. Hiện nay, tốc độ tăng trưởng thuê bao di động ở Việt Nam nhanh, tổng số lượng thuê bao lớn là tiền đề để cho dịch vụ 3G phát triển. Các nhà khai thác di động của Việt Nam có nhiều kinh nghiệm triển khai mạng lưới, cho nên nếu giấy phép 3G được cấp thì các nhà khai thác có đầy đủ kinh nghiệm để nhanh chóng đi vào triển khai cung cấp dịch vụ. Còn ông Jean Pierre Achouche, Trưởng đại diện France Telecom tại Việt Nam cho rằng France Telecom đã có những bước tiến dài hơn trong hợp tác với MobiFone thông qua việc tiếp tục là nhà khai thác hỗ trợ MobiFone trong việc triển khai 3G tại Việt Nam.

Ông Ricky Corker, Giám đốc khu vực Bắc Á của Nokia Siemens Networks nhận định, WCDMA đã trở thành nền tảng 3G được lựa chọn dành cho các nhà khai thác trên phạm vi toàn cầu, đồng thời các nhà sản xuất cũng đang cạnh tranh để đưa ra những máy đầu cuối mới nhất tương thích với HSDPA. Tuy tập đoàn này phát triển cả hai công nghệ 3G và WiMAX, nhưng ông Ricky Corker khẳng định, tại Việt Nam công nghệ 3G sẽ chiếm ưu thế hơn bởi mọi thứ cho 3G như mạng lưới, công nghệ, thiết bị đầu cuối đã sẵn sàng. Trong khi đó, WiMAX vẫn phải chờ thiết bị đa dạng và mức giá phù hợp hơn để thương mại hóa công nghệ này. Cũng tại triển lãm lần này, Alcaltel - Lucent trình diễn công nghệ WiMAX và đưa nhiều thiết bị đầu cuối giá rẻ trình diễn ở đây. Phía Alcatel - Lucent nhận xét, hiện các thiết bị đầu cuối đã rất rẻ ở mức dưới 100 USD với nhiều tiện ích ngoài kết nối WiMAX có thể kết nối WiFi và gọi điện VoIP. ủng hộ quan điểm này, đại diện Motorola cho rằng, đã đến thời điểm để thương hóa WiMAX tại Việt Nam bởi công nghệ sẵn sàng và giá thiết bị đầu cuối giảm rất mạnh.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 117 ra ngày 28/11/2008