- Với lối chơi càn lướt, dũng mãnh, Diego Costa là cầu thủ bị các hậu vệ ở giải Ngoại hạng phạm lỗi nhiều nhất kể từ đầu mùa.

Theo thống kê, sau 4 trận tại Premier League, Diego Costa đã bị đối phương phạm lỗi 15 lần. Hầu hết đó đều là những tình huống vào bóng quyết liệt, nhằm ngăn cản tiền đạo người Tây Ban Nha đột phá.

Đồng đội của Diego Costa là Eden Hazard xếp thứ hai trong danh sách "nạn nhân" được các hậu vệ chăm sóc nhiều, với 12 lần bị phạm lỗi.

{keywords}

Diego Costa thường xuyên bị phạm lỗi

Là cầu thủ dễ nổi nóng khi bị khiêu khích, Diego Costa cũng phải nhận đến 3 thẻ vàng trong 4 lỗi anh mắc phải kể từ đầu mùa.

HLV Conte từng kêu gọi các trọng tài cần có biện pháp bảo vệ trò cưng: "Diego Costa là cầu thủ cực kỳ quan trọng với chúng tôi. Anh ấy có thể ghi những bàn thắng quyết định.

Tuy nhiên, là tiền đạo đá cao nhất, Diego Costa cũng thường xuyên phải nhận những lỗi ác ý từ các hậu vệ."

Dù bị gây hấn liên tục, nhưng Diego Costa đang trình diễn phong độ ấn tượng, với 4 pha lập công kể từ đầu mùa.

Đêm nay, anh cùng các đồng đội sẽ trải qua thử thách khó khăn, khi tiếp Liverpool trên sân Stamford Bridge. Hồi 2015, Costa suýt lao vào choảng nhau với đội trưởng Liverpool - Henderson trong đường hầm.

* Anh Tuấn