MrBinh.jpg
Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc FPT

>>Chủ tịch FPT Trương Gia Bình được nhận Giải thưởng Nikkei Asia

Nikkei - Tập đoàn Truyền thông hàng đầu Nhật Bản vừa công bố trao giải thưởng Nikkei Asia 2013 trong lĩnh vực Phát triển khu vực cho ông Trương Gia Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc FPT. Lễ trao giải chính thức sẽ diễn ra vào ngày 22/5 tại Tokyo, Nhật Bản. Nikkei Asia là một trong những giải thưởng của Nhật Bản từng vinh danh những người Việt Nam có những đóng góp lớn trong các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Hiện đã có 3 người Việt Nam được các tổ chức có uy tín của Nhật Bản vinh danh thông qua các giải thưởng lớn dành riêng cho Việt Nam và những giải thưởng mang tầm khu vực và quốc tế. Trong đó, có những giải thưởng uy tín như Giải thưởng Nikkei Asia, Giải thưởng Hành tinh Xanh, Giải thưởng Quốc tế Văn hóa châu Á Fukuoka...

1. Giải thưởng Nikkei (Nikkei Asia Prizes)

Được Tập đoàn truyền thông hàng đầu của Nhật Bản, Nikkei Inc. chính thức tổ chức từ năm 1996 nhân dịp kỷ niệm 120 năm ngày thành lập Tập đoàn. Nikkei Asia là giải thưởng thường niên nhằm vinh danh các cá nhân, tổ chức trong khu vực châu Á (ngoại trừ Nhật Bản) có những đóng góp lớn trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống và góp phần thiết lập sự phát triển bền vững trong khu vực.

Tính đến nay đã có 51 cá nhân và tổ chức của 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á (có 4 người Việt Nam) được trao tặng Giải thưởng uy tín này gồm ông Trương Gia Bình - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc FPT (năm 2013), Nhà văn Bảo Ninh (năm 2011), Giáo sư Võ Tòng Xuân (năm 2002) và Đạo diễn Đặng Nhật Minh (năm 1999). Ông Trương Gia Bình là doanh nhân đầu tiên của Việt Nam nhận được giải thưởng Nikkei Asia. Ông được Tập đoàn Nikkei trao giải vì những đóng góp lớn cho sự phát triển của chính Tập đoàn FPT và ngành CNTT Việt Nam với các hoạt động cụ thể như xây dựng Hiệp hội Công nghiệp phần mềm và trường Đại học đào tạo chuyên gia CNTT.

Mỗi cá nhân đoạt giải sẽ nhận được phần thưởng trị giá 3 triệu Yên, đồng thời được tham gia vào Hội thảo Quốc tế “Tương lai châu Á” (The Fututre of Asia) do Nikkei tổ chức. Diễn giả của Hội thảo là lãnh đạo Chính phủ một số quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực như Nhật Bản, Việt Nam, Singapores, Thái Lan… và một số lãnh đạo của các tập đoàn kinh tế, tổ chức lớn trong khu vực châu Á. Dự kiến, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân sẽ đại diện Chính phủ Việt Nam tham gia Hội thảo năm nay (diễn ra ngày 23 và 24/5 tại Tokyo).

2. Giải thưởng Quốc tế Văn hóa châu Á Fukuoka (The Fukuoka Asian Culture Prize)

MrLe.jpg
 

Đây là giải thưởng được trao cho những cá nhân, tổ chức trong khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có những đóng góp nổi bật trong việc gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, nghệ thuật trong khu vực. Giải thưởng được bắt đầu từ năm 1990, hàng năm sẽ có 4 cá nhân được lựa chọn để trao tặng Giải thưởng. Giáo sư Phan Huy Lê, một trong những nhà sử học hàng đầu của Việt Nam đã vinh dự nhận được giải thưởng này vào năm 1996. Ông không chỉ tham gia giảng dạy mà còn viết rất nhiều công trình nghiên cứu lịch sử có giá trị. GS Phan Huy Lê hiện là tác giả và chủ biên của 400 công trình nghiên cứu trong 4 lĩnh vực lớn là lịch sử chống ngoại xâm; kinh tế - xã hội; văn hóa - truyền thống và tổng kết lịch sử đất nước.

Ngoài những giải thưởng lớn trên, còn khá nhiều giải thưởng tên tuổi khác của Nhật Bản mà các cá nhân, tổ chức của Việt Nam được vinh danh. Chẳng hạn như Kiến trúc sư Võ Trọng Nghĩa với giải thưởng trị giá 1,2 triệu Yên do Hội văn hóa Nghệ thuật Nhật Bản trao tặng. Hay giải thưởng Honda YES, giải thưởng được tổ chức thường niên dành cho các kỹ sư và nhà khoa học trẻ tại một số quốc gia trong khu vực châu Á, trong đó có Việt Nam.

3. Giải thưởng Hành tinh Xanh (Blue Planet Prize)

MrQuy.jpg

Năm 1992, năm đầu tiên diễn ra Hội nghị thượng đỉnh trái đất, Quỹ Asashi Glass (Asashi Glass Foudation), một quỹ tên tuổi do các nhà khoa học kỹ thuật lớn của Nhật Bản sáng lập, đã tổ chức giải thưởng Hành tinh Xanh nhằm vinh danh các cá nhân, tổ chức trên thế giới có những đóng góp xuất sắc trong việc nghiên cứu các giải pháp cải thiện môi trường toàn cầu. Tính từ thời điểm khởi xướng đến nay đã có 42 cá nhân, tổ chức của 17 quốc gia và vùng lãnh thổ trên phạm vi toàn cầu nhận được giải thưởng đó. Trong lần trao tặng giải thưởng lần thứ 12 năm 2003, Giáo sư Võ Quý đã trở thành người Việt Nam đầu tiên và duy nhất tính đến thời điểm hiện tại được trao tặng Giải thưởng Hành tinh xanh. Ông được vinh danh vì những đóng góp trong việc nghiên cứu, khôi phục và bảo tồn những khu rừng bị tàn phá trong chiến tranh của Việt Nam, cũng như những đóng góp trong việc xây dựng các chính sách về môi trường và bảo tồn cuộc sống hoang dã.