Điểm danh những virus máy tính ghê gớm
ICTnews - Nhân dịp kỷ niệm sinh nhật 25 năm virus máy tính, hãng tin AP (Mỹ) chọn ra những virus được cho là chủ yếu trong 25 năm qua.
![]() |
Ảnh minh hoạ |
ELK CLONER, 1982: Được cho là virus đầu tiên tấn công máy tính cá nhân trên toàn thế giới, "Elk Cloner" lây lan qua các đĩa mềm Apple II và hiển thị bài thơ của chính tác giả virus - một học sinh lớp Chín.
BRAIN, 1986: "Brain" là virus đầu tiên tấn công các máy tính chạy hệ điều hành của Microsoft Corp - DOS. Virus này do hai anh em người Pakistan viết. Sau khi tấn công máy tính, virus còn để lại số điện thoại của cửa hàng sửa máy tính của họ.
MORRIS, 1988: Do một sinh viên tốt nghiệp Đại học Cornell (Mỹ) viết. Anh ta là con của một chuyên gia bảo mật máy tính hàng đầu của Chính phủ. Virus đã ảnh hưởng đến ước tính 6.000 máy tính trường đại học và quân đội có kết nối Internet. Mặc dù virus đã lan truyền trên Internet trước đó nhưng cho đến khi "Morris", không có virus nào là lan truyền phổ biến.
MELISSA, 1999: "Melissa" là virus đầu tiên lây nhiễm qua email. Khi người sử dụng mở một tệp đính kèm, virus gửi các bản sao của nó tới 50 người đầu tiên trong sổ địa chỉ của người sử dụng.
LOVE BUG, 2000: Cũng lây lan qua tệp đính kèm email, "Love Bug" lạm dụng bản tính tự nhiên của con người và đánh lừa những người nhận mở nó bằng việc tự định danh mình là một lá thư tình yêu.
CODE RED, 2001: Lợi dụng lỗ hổng trong phần mềm của Microsoft, "Code Red" là một trong những "sâu mạng" đầu tiên lây lan nhanh chóng bởi nó đòi hỏi có kết nối Internet, không cần mở một tệp đính kèm. Mặc dù lỗ hổng đã được phát hiện nhưng nhiều hệ điều hành vẫn chưa cài đặt phần mềm vá lỗi của Microsoft đã có sẵn một tháng trước đó.
BLASTER, 2003: "Blaster" cũng lợi dụng lỗ hổng của phần mềm Microsoft và cũng với dịch "SoBig" 2003, khiến Microsoft treo thưởng cho người nào bắt được và truy tố tác giả virus này.
SASSER, 2004: "Sasser" lạm dụng lỗ hổng của Microsoft, làm một số máy tính liên tục bị treo.
Hà Lan
Theo AP
