
Phổ cập tin học cho thanh niên vùng cao
Được trang bị đồng bộ 6 bộ máy tính, 6 bộ bàn ghế, 1 máy in, các thiết bị kết nối mạng Internet, giáo trình giảng dạy...., “Điểm Internet Thanh niên” tại trường THCS La Pán Tẩn sẽ là nơi phổ cập kiến thức tin học, khoa học - kỹ thuật, xã hội, truy cập Internet, thư viện điện tử và khai thác một số dịch vụ khác cho đối tượng giáo viên, học sinh và thanh niên trên địa bàn.
![]() |
| Phó Tổng Giám đốc Thường trực VNPT Phan Hoàng Đức trao tặng Trường THCS La Pán Tẩn Điểm Internet Thanh niên |
Mục tiêu xây dựng điểm Internet Thanh niên tại xã La Pán Tẩn nhằm tuyên truyền nâng cao kiến thức CNTT cho thanh thiếu niên tại huyện Mù Cang Chải và các em học sinh trường La Pán Tẩn nhằm đẩy mạnh phong trào học tập, ứng dụng khoa học và CNTT trong thanh niên phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng nguồn nhân lực trẻ cho thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Thầy Phạm Tiến Quảng, Hiệu trưởng trường THCS La Pán Tẩn cho biết “Các em học sinh cũng như giáo viên nhà trường rất vui mừng khi được nhận điểm Internet Thanh niên này và trường đã phân công ngay một giáo viên hướng dẫn các em truy cập Internet. Việc truy cập Internet là điều mà từ trước đến nay các em học sinh nhà trường chưa được nhìn thấy chứ chưa nói chuyện chạm tay vào.
Với điểm Internet Thanh niên này sẽ là điều kiện tốt để các em học sinh cũng như thanh thiếu niên trong huyện Mù Cang Chải được tiếp cận gần hơn với xã hội và thế giới bên ngoài để vận dụng những kiến thực đó vào cuộc sống sau này”.
62 huyện nghèo được tặng điểm Internet Thanh niên
Cùng với Trường THCS La Pán Tẩn, trong ngày khai giảng năm học mới 2011-2012, đã có 40 trường học thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước được trao tặng Điểm Internet Thanh niên.
Đây là hoạt động nằm trong chương
trình hợp tác giữa VNPT và Trung ương Đoàn nhằm góp phần thực hiện Nghị quyết số
30a/2008/NQ-CP của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững
đối với 62 huyện nghèo và hưởng ứng Năm Thanh niên 2011.

Những “Điểm Internet Thanh niên” này sẽ được VNPT hỗ trợ các trang thiết bị, đường truyền Internet, bộ giáo trình, các bài giảng trực tuyến (e-learning) và các tài liệu hướng dẫn sử dụng tin học căn bản và Internet… Đây là điều kiện tốt để người dân tại các huyện nghèo được phổ cập tin học, Internet, thư viện điện tử và phổ biến kiến thức khoa học - kỹ thuật, điểm truy cập Internet…
Phát biểu tại buổi Lễ trao tặng “Điểm Internet Thanh niên”, Phó Tổng Giám đốc Thường trực VNPT cho biết “Với mong muốn được chung tay và góp sức phổ cập tin học cho 62 huyện nghèo trên cả nước, VNPT đã hỗ trợ máy tính cũng như đường truyền Internet với chi phí đầu tư vào khoảng 6 tỷ đồng, nhằm mục đích mang kiến thức, tin tức nhanh nhất đến người dân vùng sâu vùng xa và VNPT cũng mong muốn các điểm Internet này phát huy ngày càng có hiệu quả hơn”.
Theo Kế hoạch giữa VNPT và Trung ương Đoàn, trong thời gian từ tháng 9 đến tháng 12/2011, toàn bộ 62 Điểm Internet Thanh niên nằm trong các trường học thuộc 62 huyện nghèo trên cả nước sẽ đi vào hoạt động, đánh dấu bước đầu việc triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng 1000 điểm tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và truy cập Internet cho thanh niên nông thôn, miền núi” của Trung ương Đoàn.
Tiếp sức cho sự phát triển của thế hệ trẻ
Nhân dịp lễ khai trương Điểm Internet Thanh niên tại 62 huyện nghèo, VNPT cũng trao tặng Trung ương Đoàn 325 suất học bổng với tổng trị giá 101,5 triệu đồng dành cho các học sinh vượt khó, học giỏi tại các trường học nơi đặt điểm Internet Thanh niên, với mong muốn góp phần hỗ trợ các em học sinh khắc phục phần nào hoàn cảnh khó khăn để vươn lên học tập tốt.
Các suất học bổng này thuộc chương trình Học bổng Khuyến học “VNPT - Chắp cánh tài năng Việt” của VNPT được tổ chức trong suốt 6 năm qua, với hơn 8.000 suất học bổng đã được trao cho các em học sinh, sinh viên vượt khó học giỏi trên khắp các tỉnh, thành của cả nước.
Với vai trò là một trong những Tập đoàn kinh tế chủ lực của đất nước, trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ SXKD, VNPT luôn là doanh nghiệp đi đầu đóng góp tích cực vào sự phát triển của cộng đồng.
Đặc biệt, xác định thanh niên là lực lượng xung kích, tiên phong trong phong trào học tập, ứng dụng khoa học và CNTT phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, VNPT đã triển khai nhiều hoạt động hướng đến thanh niên, nhất là tại khu vực nông thôn.
Đó là mô hình “Vườn tri thức VNPT”, các chương trình “Một triệu giờ đồng hành”, "Tuổi trẻ VNPT nối mạng tri thức"... với sự tham gia của hàng ngàn đoàn viên, thanh niên VNPT nhằm mục tiêu phổ cập CNTT cho thanh thiếu niên tại các địa phương.
Thúy Ngà
