diem-mat_-anh-Duc-anh.jpg

Chuyên đề này chúng tôi cố gắng điểm mặt những web đang thu hút sự chú ý của người dùng trong nước.

Thuật ngữ web 2.0, theo bách khoa toàn thư mở Wikipedia.com, xuất hiện lần đầu tiên trong hội thảo ở Mỹ năm 2004. Mặc dù ám chỉ đến một thế hệ các trang web mới nhưng web 2.0 không đề cập đến bất kỳ công nghệ nào, mà đó là sự thay đổi cách sử dụng Internet. Nói cụ thể hơn, web 2.0 nhấn mạnh đến yếu tố chia sẻ của xã hội, là thế hệ các trang web tạo ra nền tảng cho người sử dụng sáng tạo và chia sẻ với nhau.

Trào lưu web 2.0 đã và đang trở thành làn sóng mạnh mẽ trên thế giới, với những tên tuổi như Myspace, Youtube, Facebook… Sự thành công của các web 2.0 đã đưa nhiều kẻ vô danh trong phút chốc trở thành những tỷ phú đô la với các dịch vụ mạng xã hội hàng chục triệu người dùng. Ví dụ, Facebook hiện có trên 100 triệu thành viên, hiện được ước tính có giá trên 10 tỷ đô la là sản phẩm được một sinh viên phát triển tại ký túc xá đại học Harvard (Mỹ). Hay Craig Newmark điều hành trang rao vặt trực tuyến Craigslist có giá hàng tỷ đô la trước đó sống tại căn hộ tồi tàn ở thành phố San Francisco, Mỹ.

Nối tiếp trào lưu của thế giới, các web 2.0 ở Việt Nam mọc lên như nấm. Gần như các mô hình web 2.0 thành công trên thế giới đều có thể tìm thấy hình bóng của họ ở Việt Nam. Nếu thế giới có trang web chia sẻ video Youtube, Việt Nam có clip.vn. Nếu thế giới có mạng xã hội Facebook, Việt Nam có FaceViet… Có thể nói, chỉ sau một hai năm, web 2.0 ở Việt Nam từ chỗ không có gì trở thành trào lưu, tạo nên bộ mặt mới sôi động cho lĩnh vực dịch vụ nội dung số. Web 2.0 phổ biến ở Việt Nam trong các lĩnh vực tìm kiếm, mạng xã hội và giải trí.

Sự phát triển của các web 2.0 thời gian tới có thể sẽ còn sôi động hơn nhờ những tín hiệu lạc quan từ thị trường. Theo Trung tâm Internet Việt Nam, cả nước hiện có hơn 20 triệu người dùng Internet, dự kiến sẽ tăng gấp đôi trong vài năm tới. Tỷ lệ sử dụng điện thoại di động có kết nối Internet cũng ngày càng cao hơn. Một tố yếu tố rất quan trọng nữa là dân số trẻ, khoảng 50% dân số Việt Nam ở độ tuổi 25, là độ tuổi nhanh chóng tiếp cận các dịch vụ mới. Đặc biệt, với sự "bơm" vốn của các quỹ đầu tư nước ngoài, điển hình là Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Venture Việt Nam hay VinaCapital, làn sóng web 2.0 chắc chắn còn tiến xa hơn trong thời gian tới.

Hiện nay, rất nhiều web 2.0 ở Việt Nam đã được các quỹ đầu tư nước ngoài và cả những công ty trong nước bơm vốn, phổ biến là một đến vài triệu USD để nuôi giấc mộng lọt vào top những trang web hàng đầu tại Việt Nam về lượng người truy cập. Mặc dù nhiều người còn hoài nghi, thận trọng về khả năng thu lợi nhuận của các web 2.0 tuy nhiên những nhà đầu tư và cả người trong cuộc lại tỏ ra khá lạc quan.

ông Nguyễn Hồng Trường, giám đốc phát triển kinh doanh và công nghệ của Quỹ đầu tư IDG Ventures Việt Nam khẳng định quỹ này sẽ tiếp tục đầu tư vào web 2.0 và dự báo các web 2.0 mà quỹ này đã đầu tư tại Việt Nam sẽ thu lời trong 3 năm tới. Nguồn thu của các web 2.0 chủ yếu sẽ là từ quảng cáo trực tuyến, dịch vụ giá trị gia tăng, chia sẻ doanh thu với các tổng đài viễn thông, phí thành viên, phí lưu trữ nội dung và nhiều loại doanh thu khác. Về phía doanh nghiệp làm web 2.0, một số cho rằng mục tiêu quan trọng nhất của họ hiện nay là làm tốt sản phẩm, một khi thành công thì chắc chắn sẽ có cách kiếm tiền từ thành quả đó.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 11/2008