Theo tạp chí Fobes, năm nay số lượng tỷ phú thế giới tăng kỷ lục. Giá trị tài sản của họ cũng đạt mức ấn tượng 5,4 ngàn tỷ USD.


Danh sách dưới đây điểm mặt những công dân giàu có bậc nhất tại chính đất nước của họ

1. Giàu nhất Mexico: Carlos Slim Helu

Tài sản: 73 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 1



Carlos Slim là người giàu nhất thế giới suốt 4 năm liền. Khối lượng cổ phần tại America Movil là nguồn tài sản lớn nhất của ông với giá trị 36,3 tỷ USD. Hiện tỷ phú không còn nắm vị trí điều hành tại bất cứ công ty nào trong đế chế của mình nhưng ông vẫn là một cố vấn chiến lược quan trọng.

2. Giàu nhất nước Mỹ: Bill Gates


Tài sản: 67 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 2

Doanh nhân giàu nhất nước Mỹ đã bỏ trường Harvard để theo đuổi ý tưởng Microsoft. Là một trong những tỷ phú quyền lực và nổi tiếng nhất thế giới, Bill Gates hiện nay tích cực tham gia vào sứ mệnh từ thiện.

3. Giàu nhất Tây Ban Nha: Amancio Ortega



Tài sản: 57 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 3

Amancio Ortega bắt đầu sự nghiệp của mình với vị trí quản lý của một cửa hàng quần áo. Sau khi nhận thấy rằng chỉ những có người tiêu dùng giàu có nhất mới đủ khả năng mua những thứ quần áo đắt đỏ, ông quyết định vạch ra con đường cho riêng mình. Công ty của Ortega đã dần phát triển và thu lợi nhuận và hiện ông sở hữu tập đoàn Zara- thương hiệu quần áo nổi tiếng với xu hướng giá rẻ.

Ông cũng là doanh nhân thắng đậm nhất trong năm nay khi tài sản tăng đến 19,5 tỷ USD.

4. Giàu nhất Hong Kong: Lý Gia Thành



Tài sản: 31 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 8

Lý Gia Thành là người giàu nhất châu Á và tài sản của ông tăng 5,5 tỷ USD trong năm vừa qua. Ông điều hành một trong những công ty lớn nhất trên thế giới với 260.000 nhân viên tại 52 quốc gia.

5. Giàu nhất nước Pháp: Liliane Bettencourt


Tài sản: 30 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 9

Bà Bettencourt năm nay đã 90 tuổi, cũng là người phụ nữ giàu nhất thế giới. Bà và gia đình sở hữu hơn 30% cổ phần tại tập đoàn mỹ phẩm cao cấp L'Oreal.

6. Giàu nhất Thụy Điển: Stefan Persson



Tài sản: 28 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 12

Persson là chủ tịch của thương hiệu bán lẻ nổi tiếng H&M. Cha ông thành lập công ty vào năm 1947 và hiện nó đã phát triển mạnh mẽ sang thị trường Mỹ và châu Âu.

7. Giàu nhất nước Đức: Karl Albrecht


Tài sản: 26 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 18

Karl Albrecht phục vụ cho quân đội Đức hồi thế chiến 2. Thông qua những bài học có được từ quãng thời gian này và thời kỳ hậu chiến tranh nước Đức, ông và anh trai đã gây dựng thành công công ty Aldi Sud- chuỗi siêu thị giảm giá nổi tiếng.

8. Giàu nhất Ấn Độ: Mukesh Ambani



Tài sản: 21,5 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 22

Từng bỏ học trường Stanford, Ambani giờ là lãnh đạo công ty lớn nhất Ấn Độ mang tên Reliance Industries. Tỷ phú đã từng khiến thế giới choáng váng với ngôi nhà sa hoa tỷ USD ở Mumbai.

9. Giàu nhất nước Ý: Michele Ferrero



Tài sản: 20,4 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 23

Michele Ferrero làm chủ công ty chocolate châu Âu mang tên Ferrero. Ferrero chính là tác giả của những thương hiệu như Tic-Tacs, Kinder Eggs, Nutella và tất nhiên là Ferrero Rocher nổi tiếng. Không giống hầu hết các tỷ phú khác, Ferrero thích một cuộc sống bình dị, không hào nhoáng. Đam mê của ông là sáng tạo ra những sản chocolate tuyệt vời.

10. Giàu nhất Canada: David Thomson



Tài sản: 20,33 tỷ USD

Xếp hạng Forbes: 24

David Thomson là chủ tịch của Thomson Reuters. Ông nội của ông đã sáng lập ra công ty vào năm 1934.
 

HungNinh (Theo bi)