![]() |
Hội đồng tuyển sinh ĐH Bách khoa Hà Nội vừa thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn được đăng ký xét tuyển) đối với các ngành/ nhóm ngành đào tạo đại học hệ chính quy năm 2017 của trường.
Theo thông báo, có 4 nhóm ngành có điểm xét tuyển từ 24 điểm trở lên, gồm Cơ điện tử (KT11), Điện tử Viễn thông (KT21), CNTT (KT22) và Điện - Điều khiển và Tự động hóa (KT24). Đây cũng là những nhóm ngành có nhiều thí sinh diện đoạt giải kì thi học sinh giỏi quốc gia THPT được ĐH Bách khoa Hà Nội xét tuyển thẳng, trong đó nhóm ngành CNTT có 91 thí sinh; Điện - Điều khiển và Tự động hóa có 21 thí sinh; Cơ điện tử có 8 thí sinh và Điện tử Viễn thông có 4 thí sinh được xét tuyển thẳng.
Mức điểm từ 22,5 điểm là điểm xét tuyển của 3 nhóm ngành Cơ khí - Động lực (KT12), Toán – Tin (KT23), Hóa - Sinh - Thực phẩm và Môi trường (KT31) cùng 6 chương trình tiên tiến Cơ điện tử (TT11), Vật liệu (TT14), Điện tử Viễn thông (TT21), CNTT (TT22), Điện - Điều khiển và Tự động hóa (TT24), Kỹ thuật y sinh (TT25).
Điểm xét tuyển của 11 ngành/nhóm ngành còn lại của ĐH Bách khoa Hà Nội (KT13, KT14, KT32, KT41, KT42, KT5, KQ1, KQ2, KQ3, TA1, TA2) là từ 21 điểm.
Các chương trình đào tạo quốc tế, với mã QTxx có điểm xét tuyển thấp nhất trong các nhóm ngành và chương trình đào tạo đại học hệ chính quy của ĐH Bách khoa Hà Nội năm nay, với mức điểm từ 20 điểm.
Theo hướng dẫn của ĐH Bách khoa Hà Nội, điểm xét tuyển được tính theo công thức:
![]() |
Về điểm ưu tiên xét tuyển, cũng theo hướng dẫn của ĐH Bách khoa Hà Nội, thí sinh không sử dụng quyền xét tuyển thẳng và đã nộp hồ sơ đăng ký ưu tiên xét tuyển vào các nhóm ngành của trường sẽ được cộng điểm ưu tiên xét tuyển là 3 điểm khi xét tuyển vào đúng các nhóm ngành đó.
Theo thông tin tuyển sinh năm 2017 của ĐH Bách khoa Hà Nội, các nhóm ngành (gồm 1 hoặc vài ngành đào tạo) có chung một mã đăng ký xét tuyển, có cùng tổ hợp các môn xét tuyển và cùng điểm chuẩn trúng tuyển. Đối với một nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển bằng nhau cho tất cả các tổ hợp môn xét tuyển. Do đó thí sinh chỉ cần đăng ký một tổ hợp môn xét tuyển có kết quả thi cao nhất.
Điểm chuẩn trúng tuyển vào các ngành/ nhóm ngành đào tạo đại học chính quy năm 2017 của ĐH Bách khoa Hà Nội sẽ được công bố theo thang 30. Trong trường hợp số thí sinh đạt ngưỡng điểm trúng tuyển vượt quá chỉ tiêu nhóm ngành, các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách sẽ được xét trúng tuyển theo điều kiện phụ, đó là tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển (không nhân hệ số); nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn.
Việc phân ngành học (đối với các nhóm có 2 ngành trở lên) sẽ được thực hiện ngay sau khi thí sinh trúng tuyển vào ĐH Bách khoa Hà Nội trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh và chỉ tiêu đào tạo ngành do trường quy định. Thí sinh trúng tuyển với kết quả thi đạt yêu cầu của Trường được xét tuyển vào học Chương trình Kỹ sư Chất lượng cao PFIEV theo nguyện vọng, hoặc đăng ký tham dự bài kiểm tra 2 môn Toán và Vật lý để được chọn vào học chương trình Đào tạo tài năng.
Tổng chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy 2017 của ĐH Bách khoa Hà Nội là hơn 6.200 sinh viên cho 18 nhóm ngành, 6 chương trình tiên tiến và 10 chương trình đào tạo quốc tế. Trong đó, chỉ tiêu của các chương trình tiên tiến là 390 sinh viên và chỉ tiêu của các chương trình đào tạo quốc tế là 500 sinh viên. Chỉ tiêu tuyển sinh hệ đại học chính quy năm 2017 vào các nhóm ngành đào tạo đại trà thuộc lĩnh vực ICT của ĐH Bách khoa Hà Nội gồm: Điện tử - Viễn thông, CNTT, Toán - Tin, Điện - Điều khiển và Tự động hóa lần lượt là 500, 500, 120 và 700 sinh viên.
Trong 6 chương trình đào tạo tiên tiến của trường, nhóm ngành CNTT có chỉ tiêu tuyển sinh lên tới 200 sinh viên; chỉ tiêu tuyển sinh các chương trình khác như Điện tử - Viễn thông, Điện - Điều khiển và Tự động hóa, Kỹ thuật y sinh đều là 40 sinh viên/chương trình.

