Ngày 9/10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp vẫn đang tạm giữ Đặng Quốc Hiệp (30 tuổi, ngụ xã Hòa Thành, huyện Lai Vung) để điều tra về hành vi giết người.

Bước đầu, Hiệp thừa nhận ra sát hại vợ là chị Nguyễn Thị Mộng Tiền (23 tuổi) và con trai Đ.M.H (4 tuổi).

{keywords}
Nghi can Hiệp tại cơ quan Công an 

Theo đó, khoảng 3h sáng hôm 7/10, Hiệp chạy sang nhà anh rể là Đỗ Minh Tâm nói đã giết vợ và con. Lúc này anh Tâm chạy qua nhà thì thấy chị Tuyền nằm chết trên giường ngủ, trên cổ có vết cắt.

Còn trên cổ bé H. cũng có vết thương. Bé trai được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong trước khi đến bệnh viện.

Công an huyện Lai Vung phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Tháp tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.

Theo thông tin gia đình cung cấp, Hiệp có tiền sử chẩn đoán rối loạn tâm thần.

Hiện cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ khởi tố bị can và làm thủ tục trưng cầu giám định tâm thần đối với nghi can Hiệp. 

Hai mẹ con bị chồng giết tại nhà riêng

Hai mẹ con bị chồng giết tại nhà riêng

Hai mẹ con ở Đồng Tháp bị giết chết tại nhà riêng, nghi phạm là chồng của nạn nhân. 

T.Chí