- Bộ GD-ĐT yêu cầu ĐH Thái Nguyên báo cáo việc báo chí phản ánh về PGS Đàm Khải Hoàn, Trường ĐH Y dược (ĐH Thái Nguyên) nhận "giúp đỡ" một người “buôn gỗ” lấy bằng Tiến sĩ Y khoa với giá 200 triệu đồng.

Công văn do Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga ký ngày 18/8 gửi đến ĐH Thái Nguyên yêu cầu khẩn trương báo cáo cụ thể, tự đề xuất hướng xử lý vụ việc.

{keywords}

Đồng thời, Bộ yêu cầu ĐH Thái Nguyên báo cáo công tác đào tạo tiến sĩ tại trường. Trên cơ sở báo cáo của trường, nếu có nghi vấn, Bộ sẽ kiểm tra việc thực hiện đào tạo tiến sĩ của trường.

Vẫn theo Thứ trưởng Ga cũng cho biết thêm, nếu sau khi nhận được báo cáo, còn những nghi vấn, có thể bộ sẽ tiến hành thẩm định lại toàn bộ hồ sơ đào tạo tiến sĩ của cả trường.

Trao đổi với báo chí, ông Đặng Kim Vui, giám đốc ĐH Thái Nguyên cho biết, việc ông Đàm Khải Hoàn trao đổi chuyện "làm bằng tiến sỹ kiểu đó" là "không thể chấp nhận được". Ông Vui nói "sẽ không bao che cho những hành động tiêu cực này”.

Được biết, Giám đốc ĐH Thái Nguyên đã yêu cầu hiệu trưởng Trường ĐH Y dược làm việc lại với ông Đàm Khải Hoàn. Nếu có tiêu cực, trường sẽ xử lý.

Theo Vụ phó vụ Giáo dục ĐH (Bộ GD-ĐT) Nguyễn Thị Kim Phụng, ngày 22/8 ĐH Thái Nguyên phải nộp báo cáo toàn thể.

Cũng trong ngày 18/8, Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Bộ Y tế), đã gửi công văn ký tới trường ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên yêu cầu phải báo cáo vụ việc.

Theo công văn do ông Nguyễn Minh Lợi, Phó cục trưởng ký, từ thông tin của báo chí về việc tuyển nghiên cứu sinh của trường ĐH Y Dược, ĐH Thái Nguyên liên quan đến PGS.TS Đàm Khải Hoàn, Cục đề nghị nhà trường làm rõ và báo cáo cụ thể bằng văn bản sự việc nói trên.

Ngân Anh