Thời gian gần đây các trường đại học trên cả nước liên tiếp có những hội thảo, diễn đàn để mang lại cho sinh viên các cách tiếp cận đa dạng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Như mới đây trong 2 ngày 1-2/12 tại Hội trường Học viện Kỹ thuật Quân sự, Cục Nhà trường thuộc Bộ Tổng Tham mưu đã tổ chức Hội thảo “Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và những vấn đề đặt ra với hệ thống nhà trường Quân đội”.

p2-ht403.jpg

Theo Học viện Kỹ thuật Quân sự đưa tin, tham dự Hội thảo còn có các cơ quan trực thuộc Bộ Quốc Phòng, đại diện lãnh đạo các quân chủng, binh chủng, bộ đội biên phòng, các học viện, nhà trường trong quân đội, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, tùy viên quân sự, tùy viên quốc phòng một số nước tại Việt Nam cùng 38 đoàn đại biểu đến từ các tập đoàn, học viện, nhà trường quân đội của 8 quốc gia trên thế giới.

Phát biểu trong Hội thảo, Thượng tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: “Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển như vũ bão ngày nay, đặc biệt khi chúng ta đang bước vào cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực có tri thức, trình độ công nghệ cao có tính quyết định đến sự phát triển của Quân đội.

Thượng tướng Phan Văn Giang nhận định thêm: "Hội thảo không chỉ là nơi trao đổi kinh nhiệm về việc triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và giới thiệu một số trang thiết bị phục vụ đào tạo cho các học viện nhà trường trong quân đội mà còn là dịp để các học viện, nhà trường tiếp nhận những kinh nhiệm về triển khai cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 của các nước trên thế giới cũng như nắm bắt các xu thế phát triển của trang thiết bị đào tạo trong lĩnh vực quân sự quốc phòng”.

Và thực tế trong Hội thảo, báo cáo tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học đến từ các tập đoàn, học viện, trường quân sự của một số nước trên thế giới đã giới thiệu, chia sẻ, trao đổi kỹ năng, kinh nghiệm huấn luyện đào tạo trong quân đội, trong đó tập trung vào các nhiệm vụ đào tạo cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp, đào tạo sĩ quan hải quân, phòng không - không quân, lục quân và các lực lượng liên quan biên phòng, tình báo quân đội, hậu cần, kỹ thuật, quân y, văn hóa nghệ thuật…

Trung tướng GS.TSKH Nguyễn Công Định - Giám đốc Học viện Kỹ thuật Quân sự đã đề xuất định hướng phát triển của Học viện trong thời gian tới, tập trung vào các nhiệm vụ như: công tác đào tạo đội ngũ, cán bộ giáo viên; nâng cao trình độ, ngoại ngữ; hợp tác quốc tế; xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh; nghiên cứu khoa học tạo ra các sản phẩm gắn với Cách mạng công nghệ 4.0; tiếp tục hoàn thiện hệ thống CNTT trong chỉ huy, điều hành các mặt công tác của Học viện…

Trong khi đó cũng trong sáng ngày 1/12/2017, Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng đã tổ chức Hội thảo khoa học về Diễn đàn giáo dục năm 2017 với sự phối hợp của nhóm các trường Đại học, các công ty của Nhật Bản được tài trợ bởi tổ chức IEEE.

Hội thảo về Diễn đàn giáo dục năm 2017 có sự tham gia của các giảng viên, sinh viên, các nhà khoa học, lãnh đạo các doanh nghiệp, chuyên gia đến từ Việt Nam, Nhật Bản và Thái Lan. Việt Nam có Trường Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng và Trường Đại học Bách khoa - Đại học Quốc gia TP.HCM tham dự.

Về phía Nhật Bản có các trường Đại học: Osaka Electro Communication University, Hokkaido University of Education, Gifu Shotoku Gakuen University, Osaka Prefecture University College of Technology, Aichi University of Education, Iwate Ichinoseki High School of Technology, Ritsumeikan University; cùng với các doanh nghiệp Hohsen Corp, Mobara Sangyo, COM Institute, Hitachi Systems. Trong khi đó phía Thái Lan có Viện Công nghệ Thai-Nichi Insititute of Technology.

Hội thảo thu hút được hơn 70 người đăng ký tham dự trong đó có 29 giáo sư, nhà khoa học, chuyên gia và sinh viên nước ngoài. Diễn đàn Giáo dục năm 2017 có 36 bài báo khoa học được đăng vào kỷ yếu Hội nghị và 30 đề tài được báo cáo trong các phiên với các chủ đề khoa học khác nhau. Đây đều là những chủ đề khoa học có ý nghĩa rất quan trọng trong lĩnh vực nghiên cứu cơ bản và ứng dụng của ngành Điện, Điện tử, CNTT và cũng là nền tảng chính của công nghiệp 4.0.

Một số đề tài cụ thể có thể kể đến: Hành chính trong Điện, Điện tử (Administration); Điện tử công suất (Power Electronics); Lưu trữ điện năng và vật liệu (Battery & material); Robot và mạng (Robotics & network); Giáo dục Điện, Điện tử (Education); Cảm biến sinh học (Biological Sensing)...

Hội thảo khoa học về Diễn đàn giáo dục năm 2017 diễn ra thành công, là cơ hội để các giảng viên, nhà khoa học, sinh viên và đại diện doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi các kiến thức khoa học và kinh nghiệm trong các lĩnh vực chuyên môn Điện, Điện tử, CNTT trong xu hướng cách mạng công nghiệp 4.0 hiện nay.

Trước đó trong 2 ngày 23-24/11, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội đã phối hợp với Cơ quan Trao đổi Hàn lâm CHLB Đức (DAAD) và Mạng lưới hợp tác các trường Đại học Châu Âu - Đông Nam Á (ASEA-UNINET) tổ chức Hội thảo Cách mạng công nghiệp 4.0: Những xu hướng và chiến lược phát triển hiện nay.

Hội thảo thu hút 120 đại biểu tham dự để cùng thảo luận, nhận định cơ hội và thách thức mà nền công nghiệp 4.0 đặt ra cho hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ; từ đó tập trung tìm ra các giải pháp cho lĩnh vực đào tạo trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ.

Trong Hội thảo, các đại biểu đã làm nổi bật các khía cạnh khác nhau của nền công nghiệp 4.0 như an toàn, bảo mật, độ tin cậy, hệ thống mạng cũng như quy trình kỹ thuật, đặc biệt chú trọng đến mối liên kết quan trọng giữa CNTT và sản xuất.

Một số chủ đề chính đó là: Tổng quan về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và các khái niệm cơ bản; Xu hướng kết nối IoT trong công nghiệp 4.0; Thách thức và giải pháp cho các kỹ thuật dựa trên mô hình trong công nghiệp 4.0; Nhà máy kỹ thuật số - Nguồn năng lực cạnh tranh; IoT cho một nhà máy thông minh hơn - Một phương pháp thực tiễn hướng tới ngành công nghiệp 4.0; Công nghiệp 4.0 - thách thức và cơ hội cho các trường đại học Việt Nam, các viện nghiên cứu và doanh nghiệp; Giáo dục kỹ thuật cho kỷ nguyên công nghiệp lần thứ 4…

Phát biểu ở Hội thảo, PGS Hoàng Minh Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Bách khoa Hà Nội cho rằng, cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ tác động tới tất cả các quốc gia, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục và con người. Vì vậy Hội thảo này được tổ chức nhằm tăng cường sự kết nối giữa các trường đại học và doanh nghiệp cũng như các trường đại học quốc tế để có những ứng dụng hiệu quả cho sự phát triển khoa học và công nghệ ở Việt Nam.

Đồng thời, PGS Hoàng Minh Sơn cũng nhấn mạnh: "Tôi hy vọng, Hội thảo này sẽ mang lại cho tất cả các đại biểu một nền tảng về cuộc cách mạng 4.0, cùng nhau thảo luận, trao đổi khoa học và tạo ra một mạng lưới các nhà nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực khác nhau để tìm giải pháp hiệu quả cho ngành công nghiệp 4.0".

Trong trao đổi, đại biểu tham gia Hội thảo đều nhận định rằng, cần có một cái nhìn đầy đủ, đa chiều hơn và phải có một chiến lược tiếp cận hợp lý để có thể nắm bắt cơ hội cải thiện vị thế của cá nhân, tổ chức và quốc gia, để không bị tụt hậu trong cuộc cách mạng này.

GS Reiner Anderl - Trường Đại học Công nghệ Darmstadt (CHLB Đức) cho rằng, cũng như các nước đang phát triển khác, Việt Nam có những thách thức và cơ hội trong cuộc cách mạng 4.0. Do vậy, để phát huy tốt nhất các cơ hội, hạn chế thấp nhất các tác động tiêu cực của cách mạng 4.0, cần có một chiến lược phát triển hợp lý.