![]() |
EVN tăng giá thuê cột điện khiến doanh nghiệp viễn thông khốn đốn. |
>> DN viễn thông "tố" điện lực làm khó
>> Xung đột cột điện: "Đừng quên người dùng"
>> EVN xiết việc treo cáp viễn thông
>> Viễn thông cũng sẽ dựng hệ thống cột riêng
>> EVN lại gây khó dễ
>> Kiện ngành điện hầu như rất khó khăn
Bộ Công Thương vừa có văn bản yêu cầu EVN phải dừng cắt cáp viễn thông và ngồi lại đàm phán với VNPT về giá cho thuê cột treo cáp. Trong trường hợp hai doanh nghiệp này không thỏa thuận được với nhau về giá cho thuê cột trước ngày 5/1/2010, Bộ Công Thương sẽ can thiệp.
Tại buổi họp về phát triển hạ tầng mới đây với Bộ TT&TT, ông Tống Viết Trung, Phó Tổng Giám đốc Viettel cho biết, nếu giá cho thuê cột của EVN như hiện nay thì chỉ trong 1 năm có thể thu hồi vốn làm cột. Nhưng nếu để các doanh nghiệp tự làm thì vướng vấn đề cấp phép và hỏng mỹ quan thành phố. Nếu bất cập này không được giải quyết thì chắc chắn các doanh nghiệp viễn thông khác và Viettel sẽ phải tự dựng cột của mình.
Đàm phán kéo dài, giá vẫn không giảm
Mới đây, VNPT đã có văn bản lần thứ hai gửi Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và Bộ TT&TT về việc EVN tăng giá cho thuê treo cáp thông tin trên cột điện từ 3,98 đến 8,08 lần, khiến cho chi phí của doanh nghiệp này tăng rất cao. Trước đó, các doanh nghiệp viễn thông khác cũng đã tố EVN về vấn đề này. Công văn của VNPT cho biết, do chưa đạt được kết quả về giá thuê nên các đơn vị thuộc VNPT gặp nhiều khó khăn khi kéo cáp mới phát triển thuê bao và duy trì bảo dưỡng nhằm đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt để phục vụ công tác quản lý điều hành của nhà nước và nhu cầu sử dụng của người dân.
Vì vậy, VNPT đề nghị các bộ, ngành liên quan xem xét, chỉ đạo để hai bên đạt được sự thống nhất về giá thuê, góp phần bình ổn giá cả. Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch HĐQT của VNPT cho biết, sau khi EVN ban hành giá mới với mức cao đột biến như vậy, lãnh đạo hai tập đoàn đã có nhiều cuộc đàm phán kéo dài hơn một năm những chưa đạt được kết quả.
Tại hội nghị hiệp thương giá thuê cột điện lực để treo cáp thông tin do Bộ Tài chính chủ trì vào ngày 9/11/2009, các đơn vị viễn thông như VNPT, Viettel, SPT đều cho rằng giá thuê cột điện tăng cao dẫn đến tăng đột biến về chi phí, ảnh hưởng chỉ tiêu tài chính của doanh nghiệp. Vì vậy, các doanh nghiệp đề xuất Bộ Tài chính quy định mức giá thuê áp dụng cho các đơn vị viễn thông. Tuy nhiên, cuộc họp này đã kết thúc mà không có mức giá hợp lý cho các doanh nghiệp viễn thông.
Không chỉ có VNPT, trước đó Viettel, SPT, FPT Telecom cũng đồng loạt tố EVN lợi dụng thế độc quyền để đưa ra chính sách giá “cắt cổ” cho các doanh nghiệp thuê cột treo cáp. Nếu theo cách tính giá cho thuê cột mới của EVN thì việc kinh doanh cho treo cáp cũng sinh lời cao. Theo tính toán, với giá cho thuê cột mới thì chỉ trong vòng 1 năm là có thể thu hồi vốn đầu tư. Trong khi EVN đang tận thu từ những lợi thế của họ thì giá điện đến người dân lại chỉ tăng chứ không hề giảm. Việc tăng giá cho thuê cột của EVN khiến nhiều doanh nghiệp viễn thông khốn đốn vì không chịu nổi giá cắt cổ này và đành nói lời xin lỗi với những khách hàng đăng ký dịch vụ cố định hoặc ADSL ở một số địa điểm tại Hà Nội và TP.HCM.
Trả lời báo BĐVN về nguyên nhân của việc tăng giá cho thuê cột treo cáp, ông Nguyễn Thanh Lâm, Trưởng Ban Viễn thông của EVN cho biết, việc tính giá treo cột của EVN với các doanh nghiệp viễn thông là theo công văn tạm thời từ năm 2003 và đã không còn phù hợp. Trong khi đó một cột điện cao 7, 5 m có tổng giá trị đầu tư xây dựng khoảng 3 triệu đồng. Nếu tính theo lãi suất ngân hàng hiện nay khoảng 10% năm và chia trung bình mỗi tháng thì sẽ có khoảng hơn 20.000 đồng/sợi cáp thông tin. Đây là cơ sở để EVN tính tăng giá cho các doanh nghiệp viễn thông sử dụng cột điện để treo cáp.
“Hiện tại EVN chưa có cơ sở gì để điều chỉnh giá cho thuê cột điện. Những ý kiến kêu ca về giá cho thuê cột của EVN quá cao không phải là ý kiến chính thức và cũng không có cơ sở. Chưa ai giải thích một cách có cơ sở thế nào là đắt. Chúng tôi không thấy có cơ sở để giảm giá cho thuê cột”, ông Lâm nói.
Không được cắt cáp khi chưa thỏa thuận xong
Trước công văn của VNPT về vấn đề này, Phó Vụ trưởng Vụ Năng lượng của Bộ Công Thương Lê Tuấn Phong cho biết, Bộ đã nhận được công văn của VNPT về giá cho thuê cột điện để treo cáp thông tin. Về vấn đề này, Bộ Công Thương đề nghị EVN và VNPT tích cực đàm phán, sớm thống nhất về giá thuê cột điện để treo cáp thông tin, tạo điều kiện cho VNPT chủ động trong việc triển khai kế hoạch mở rộng mạng lưới thông tin phục vụ cho các cơ quan, tổ chức và nhân dân trong cả nước để thúc đẩy kinh tế xã hội. Trong khi hai bên chưa đi đến thỏa thuận thống nhất, Bộ Công Thương đề nghị EVN chỉ đạo các đơn vị trực thuộc dừng việc tháo dỡ cáp thông tin treo trên cột điện lực để thông tin được thông suốt, đảm bảo lợi ích xã hội. Nếu việc đàm phán giữa hai bên không đạt được kết quả trước ngày 5/1/2010, Bộ Công Thương đề nghị VNPT và EVN báo cáo chi tiết về vấn đề này để Bộ xem xét giải quyết. Trong báo cáo, VNPT cần nêu rõ cơ sở, phương pháp tính và đánh giá để khẳng định mức giá thuê cột của EVN đưa ra là bất hợp lý. Bộ Công Thương cũng chỉ đạo EVN cần nêu rõ cơ sở và phương pháp tính giá thuê cột trước đây và giá thuê cột áp dụng mới đối với VNPT.
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 155 ra ngày 28/12/2009