Báo cáo của Trung tâm Thống kê Sức khỏe Mỹ vừa được công bố hôm qua cho thấy cứ 6 hộ gia đình Mỹ thì có 1 gia đình (tức 15,8%) chỉ dùng ĐTDĐ mà không dùng điện thoại cố định, tăng từ mức chỉ 6,1% năm 2004.

Trong khi việc sử dụng ĐTDĐ tăng nhanh như vậy, điện thoại cố định lại bị “thất sủng” trên toàn nước Mỹ kể từ năm 2000. Tại New York, tỷ lệ sử dụng điện thoại cố định giảm 55%, bang New Jersey giảm 50%, California giảm 21%, Texas giảm 20% Connecticut 10%.

Craig Moffett, tác giả báo cáo, dự đoán rằng New York có thể sẽ sớm bị loại ra khỏi top những bang có tỷ lệ sử dụng điện thoại cố định giảm, bởi xu hướng này đang tiếp tục. “Đây là một ngành kinh doanh đang xuống dốc và không có dấu hiệu phục hồi”, ông Moffett viết. Ngoài ra, sở thích dùng ĐTDĐ thay cho điện thoại cố định còn liên quan đến độ tuổi người dùng.

Bên cạnh ĐTDĐ, dịch vụ gọi điện qua Internet (VoIP) cũng đang thu hút nhiều người dân Mỹ vì cắt giảm được chi phí cho những cuộc gọi đường dài và quốc tế.

V.N

Theo USA Today