Điện thoại di động đang đi về đâu?
Đại hội công nghệ di động thế giới vừa diễn ra tại Barcelona - Tây Ban Nha là một dịp để ngành công nghệ điện thoại di động nhìn lại chính mình.
Từ những thiết bị liên lạc di động đầu tiên được ứng dụng trong lĩnh vực quân sự vào thập kỷ 20 của thế kỷ trước, chiếc điện thoại di động giờ đã không còn chỉ đơn thuần là để nghe và gọi. Quá nhiều ứng dụng mới như nghe nhạc, chơi game hay truy cập Internet đang khiến cho cuộc cạnh tranh của thị trường điện thoại di động thế giới trở nên sôi nổi hơn bao giờ hết.
Mỗi chiếc vé vào cửa ở Đại hội công nghệ di động thế giới có giá khoảng từ 600 – 2000 Euro. Tức là khoảng từ 10 đến 40 triệu đồng. Hàng chục nghìn người từ khắp nơi trên thế giới đã đổ về đây. Chứng tỏ tương lai của ngành công nghệ di động là một đề tài thu hút sự chú ý.
Cho đến giờ đã có khoảng 3 tỷ thuê bao di động được sử dụng trên toàn thế giới. Và thị trường di động đang phát triển nhanh chóng với khoảng 1 triệu thuê bao di động mới được đưa vào sử dụng mỗi ngày. Nhưng chính vào lúc này cũng đang có nhiều ý kiến xung quanh xu hương phát triển của chiếc điện thoại di động trong tương lai. Liệu điện thoại di động sẽ là một chiếc máy nghe nhạc, một chiếc ti vi hay một chiếc máy vi tính.
Có chiếc điện thoại di động có thể lựa chọn và phát nhạc phù hợp với cảm xúc của người sử dụng. Có chiếc được kết nối với TV để trở thành một đầu máy chơi Games. Tuy nhiên người xem vẫn chú ý nhiều hơn cả đến khả năng về hình ảnh, âm thanh và kết nối của từng loại điện thoại di động. Trong tương lai điện thoại di động sẽ trở thành cánh cửa để người sử dụng kết nối đến những thiết bị không di động. Hãng Nortel gọi đây là thời đại siêu kết nối.
Ông Carlos Aracon, Giám đốc Marketting sản phẩm, Hãng Nortel cho biết: "Mọi thiết bị đều có thể kết nối đến mạng Internet. Một chiếc điện thoại di động, một chiếc máy tính, một chiếc máy giặt hay một cái nồi cơm điện, tất cả đều có thể kết nối với Internet. Chiếc điện thoại di động chính là thiết bị giúp bạn truy nhập vào hệ thống siêu kết nối này và điều khiển tất cả các thiết bị kia từ bất cứ đâu".
Siêu kết nối có thể là một sự lựa chọn cho tương lai nhưng hiện tại thì tốc độ đường truyền Internet dành cho điện thoại di động vẫn chưa đủ mạnh siêu kết nối trở thành hiện thực. Nhiều hãng điện thoại di động khác tập trung khai thác thế mạnh của các chức năng giải trí như nghe nhạc, xem phim hay chụp ảnh nhưng vẫn chưa có một chiếc điện thoại di động nào cùng một lúc làm tốt được cả ba chức năng này.
Ông Sang Jin Park - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Samsung Châu Á cho biết: "Trong thời gian tới Samsung tập trung cung cấp những điện thoại di động với tính năng nghe nhạc mạnh hơn. Chúng tôi cũng đang có những dòng điện thoại di động tập trung vào từng tính năng cụ thể như PDA hoặc chụp ảnh hay quay Video. Mỗi loại điện thoại di động đều có đầy đủ những tính năng này nhưng tùy theo từng dòng sản phẩm mà có những chức năng được tập trung hoàn thiện đến mức cao nhất".
Cuối năm 2007 đầu năm 2008 chiếc điện thoại I-Phone trở thành một trong những sự kiện gây nhiều chú ý nhất. Việc Aple một hãng điện tử chưa từng sản xuất điện thoại bất ngờ bước chân vào thị trường di động cho thấy cuộc cạnh tranh giữa các hãng sẽ ngày càng sôi nổi hơn. Nhờ đó điện thoại di động có khả năng sẽ trở nên ngày càng hoàn thiện hơn.
Theo VTV