Những chiếc điện thoại di động phục vụ sản xuất nông nghiệp của Tập đoàn viễn thông di động KDDI (Nhật Bản). Ảnh: TV5monde.

Điện thoại di động phục vụ nông dân

Tập đoàn viễn thông di động lớn thứ hai Nhật Bản KDDI vừa cho ra đời một dịch vụ giúp nông dân Nhật Bản sử dụng điện thoại di động theo dõi việc trồng và thu hoạch các sản phẩm nông nghiệp như rau, củ…, đặc biệt là các vụ gặt lúa.

Thiết bị công nghệ dành cho nhà nông này vận hành các chức năng di động khác nhau, có hệ thống hoạt động dựa trên những thiết bị đầu cuối của Nhật như camera, chụp ảnh, ghi nhận bản địa hóa nhờ vào vệ tinh GPS, mã vạch scan... tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi quá trình sản xuất nông nghiệp từ khi gieo hạt cho đến thu hoạch.

Ngoài ra, công nghệ này còn cho phép người sản xuất nông nghiệp ở Nhật Bản có thể đưa nội dung thông tin về mặt hàng sản phẩm nông nghiệp của mình lên trên các website của Hiệp hội nông nghiệp Nhật Bản để thực hiện việc giao dịch buôn bán trên thị trường.

Những chiếc điện thoại di động phục vụ sản xuất nông nghiệp của Tập đoàn viễn thông di động KDDI (Nhật Bản). Ảnh: TV5monde.

Hiệp hội các nhà nông nghiệp Nhật Bản đánh giá công nghệ mới của KDDI là “khả dĩ” đối với nông dân. Nhờ vào hệ thống vệ tinh GPS được cài đặt trước, hệ thống camera quay phim chụp hình hoạt động 24/24, người sản xuất nông nghiệp sử dụng điện thoại di động có thể theo dõi được thường xuyên những gì đang diễn ra trên mảnh đất canh tác nông nghiệp của mình để kịp thời xử lý vấn đề trong quá trình gieo trồng.

Còn đến mùa thu hoạch, một mạng lưới được xem là “tế bào chính” của công nghệ di động cho sản xuất nông nghiệp mới cho phép nông dân Nhật Bản tính toán và thống kê số lượng sản phẩm nông nghiệp một cách hiệu quả.

Sau đó, họ dùng điện thoại di động nối với mạng lưới “tế bào chính” để đưa dữ liệu thông tin mặt hàng nông nghiệp của mình gửi về trung tâm máy chủ. Tại đây, server chủ sẽ tiếp tục thực hiện việc truyền tải thông tin lên các website giao dịch buôn bán mặt hàng nông nghiệp theo yêu cầu của từng cá nhân người sản xuất nông nghiệp đã đăng ký.

Kỹ sư công nghệ thuộc tập đoàn viễn thông di động KDDI giải thích: Mọi thông tin do người sản xuất nông nghiệp gửi tới sẽ được tổng hợp trong một hệ thống quản lý sản xuất trên máy tính chủ. Toàn bộ mạng lưới này do tập đoàn điện tử Nhật Bản Mitsubishi đảm nhiệm, nghiên cứu và phát triển.

Bên cạnh đó, KDDI cũng đưa ra một giải pháp phần mềm khác trên điện thoại di động cho phép nông dân tự tạo một blog “quảng cáo các mặt hàng rau, củ, quả đặc sắc” của mình, đặc biệt là các sản phẩm rau sạch đến với người tiêu dùng. Blog này được xem là website riêng gồm các bức ảnh đẹp về “hoa quả rau củ tươi ngon” được đưa lên như một công cụ bán hàng. Trong tương lai, hình thức buôn bán này sẽ còn tiếp tục phát triển mạnh.

Trước đây, nhiều khách hàng Nhật muốn có chất lượng những sản phẩm tươi mới luôn trực tiếp yêu cầu người sản xuất nông nghiệp đưa hàng là hoa quả và rau sạch đến tận nhà. Giờ đây, qua việc truy cập Internet hay qua máy điện thoại di động, họ có thể thực hiện việc giao dịch đó.

Ngoài ra, trong các siêu thị lớn, những sản phẩm nông nghiệp từ giờ trở đi sẽ được kiểm soát bằng một mã vạch hai kích thước (QR Mã) và khách hàng có thể dùng điện thoại di động chụp ảnh để biết được website của các nhà sản xuất và phân phối các sản phẩm này để đặt hàng trực tiếp.

Phương Thúy

TV5monde/VTC