Điện thoại di động - tiền tệ mới

Sau khi trở thành máy ảnh kỹ thuật số, nhật ký, trình duyệt Internet, điện thoại di động một ngày sẽ thế chỗ tiền mặt và thẻ tín dụng.

Thực tế, sự tồn tại ở khắp mọi nơi của điện thoại di động có thể làm những chiếc ví lỗi thời đi vài năm như chiếc đồng hồ đeo tay trở thành tuyên ngôn thời trang, còn chức năng chính là xem giờ bị hạ xuống thành chức năng phụ.

Nokia, nhà sản xuất điện thoại di động lớn nhất thế giới và một số nhà cung cấp dịch vụ viễn thông đã khuấy động thế giới với sáng kiến toàn cầu chuyển điện thoại di động thành ví tiền.

Có thể thanh toán bằng điện thoại giống như thanh toán bằng thẻ tín dụng

Người tiêu dùng có thể sử dụng một chiếc điện thoại như một chiếc ví hay thẻ tín dụng rất đơn giản bằng cách phất qua lại một chiếc đọc thẻ không dây và trong một số trường hợp gắn luôn mã số PIN vào trong điện thoại tương tự như vé đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng ở London hay Tokyo.

"Điện thoại sẽ trở thành ví tiền. Sau đó, anh có thể thanh toán bằng điện thoại giống như anh thanh toán bằng thẻ tín dụng vậy", Kai Oistamo, trưởng bộ phận điện thoại di động chính của Nokia nói.

Một số nhà cung cấp dịch vụ châu Á và châu Âu như KPN, Maxis Communications, Mobilkom Austria, O2, Orange, SFR, SingTel, SKT, và Wind thuộc nhóm 14 thành viên đã đưa ra sáng kiến vài tháng trước đây.

Nokia, cùng với đối thủ Samsung và LG Electronics của Hàn Quốc đã nói họ sẽ sớm gắn một con chíp không dây vào điện thoại di động của họ. China Mobile, Vodafone, Cingular đã ủng hộ định dạng chip không dây thông thường trên máy điện thoại di động họ phân phối cho mạng của mình.

Công ty thanh toán thẻ lớn nhất thế giới MasterCard cũng tham gia sáng kiến dự báo rẻ hơn, nhanh hơn các thử nghiệm thanh toán không dây khác như sử dụng tin nhắn SMS.

Các thử nghiệm với tiêu chuẩn mới dự kiến bắt đầu trong tháng 10 sắp tới.

Bên trong 'm-wallet', hay ví di động

Ví di động làm việc trên cùng một khái niệm như thẻ tín dụng. Đúng hơn là điện thoại di động có chứa thẻ tín dụng. Thiết bị này sẽ không chỉ để tiến hành cách giao dịch mà hơn thế, lưu giữ các phiếu và điểm chương trình khách hàng trung thành, cho phép trả tiền các hoá đơn và các dịch vụ khác của ngân hàng trực tuyến.

Ví di động có thể chứa thẻ tín dụng, vé máy bay, tàu hoả, vé vào cửa, thẻ nhân viên hoặc thẻ bỏ phiếu bầu cử

Trước hết, ví di động có thể chứa thẻ tín dụng, vé máy bay, tàu hoả, vé vào cửa, thẻ nhân viên hoặc thẻ bỏ phiếu bầu cử. Các thông tin như tiền điện tử còn dư, báo cáo giao dịch có thể được đọc trực tiếp offline bằng điện thoại di động.

Điện thoại di động hoạt động trên hệ thống thanh toán không hợp đồng (contactless system) sử dụng "gần với lĩnh vực truyền thông" và một con chíp nhớ được nhúng trong một thẻ tín dụng.

Lợi ích lớn nhất của công nghệ này là người sử dụng không cần mang một chiếc ví to cộp nữa. Lợi ích khác, không giống các thẻ tín dụng là người sử dụng có thể kiểm tra thông tin lưu trong thiết bị ở bất kỳ thời điểm nào trên chính thiết bị cầm tay của mình.

Ví di động sẽ phải đối mặt với vấn đề an ninh thông tin như nếu điện thoại di động bị đánh cắp sẽ phải xử lý như thế nào

Tuy nhiên, ví di động sẽ phải đối mặt với vấn đề an ninh thông tin. Các lo sợ như nếu điện thoại di động bị đánh cắp sẽ phải xử lý như thế nào, phải chứng minh cho các chuỗi cửa hàng thanh toán và nhà cung cấp dịch vụ không dây rằng ví di động tiết kiệm tiền hoặc thúc đẩy lợi nhuận, tiện lợi.

Những cuộc thử nghiệm bắt đầu

Báo chí đưa tin Nokia và Motorola đã bắt đầu có những thử nghiệm đối với ví di động. Nokia hợp nhóm với MasterCard tiến hành hai thử nghiệm ví di động ở Mỹ. Một thử nghiệm là 7-Eleven; cuộc thử nghiệm khác với Cingular Wireless và Citigroup.

Motorola, nhà sản xuất điện thoại di động lớn thứ ba thế giới đã có 3 thử nghiệm ví di động, gồm một với nhà phát hành thẻ tín dụng Discover ở Chicago và Salt Lake City ở Mỹ.

Motorola cung cấp điện thoại và phần mềm cho cuộc thử nghiệm. Nếu Discover triển khai dịch vụ mang tính thương mại, nó cũng sẽ sẵn có trên các điện thoại không phải của Motorola nhưng hệ thống phải sử dụng phần mềm ví di động của Motorola.

Thời của các giá trị gia tăng mới

Một thiết bị như vậy trước tiên đã có ở Nhật Bản vài năm trước đây. Hãng mạng không dây hàng đầu của Nhật NTT DoCoMo thực tế đã bán các dịch vụ ví di động tới hơn 19 triệu thuê bao nhưng trong tương lai, ví di động sẽ là một khái niệm mạnh mẽ hơn nhiều.

Với điện thoại di động ngày càng trở nên ít thiên về thoại mà thêm nhiều giá trị gia tăng, các ứng dụng như thế này sẽ điều khiển doanh thu của lĩnh vực điện thoại di động. Cũng như vậy, với sự gia tăng bền vững của sức mạnh tính toán của điện thoại thông minh, người sử dụng muốn có nhiều chức năng hơn là chỉ có thể nói hoặc tải nhạc chuông.

Theo ABI Research, ví di động sẽ chiếm khoảng 30% thị trường điện thoại di động toàn cầu, hay khoảng 450 triệu chiếc vào năm 2011.

Hà Lan

Theo Reuters, The Times of India