eCo.jpg

Xếp hàng chờ eCo

Tháng 7/2008, S-Fone chính thức giới thiệu thương hiệu ĐTDĐ eCo, dòng sản phẩm chủ lực của công ty nhằm mở rộng thị phần cũng như đưa hình ảnh và thương hiệu eCo đến với người dùng bình dân. Trong giai đoạn đầu, S-Fone tung ra 4 model mới bao gồm: eCo SD3500, eCo C300, eCo C332 và eCo C2601. Đại diện S-Fone cho biết, số lượng máy eCo mà S-Fone nhập về trong đợt đầu khoảng 200.000 chiếc. Ngay trong tháng đầu tiên tung ra thị trường, S-Fone đã "cháy" hàng. S-Fone cho biết, hiện nhu cầu của thị trường dành cho dòng điện thoại này vẫn tăng cao. Vì vậy, các cửa hàng, hệ thống đại lý của S-Fone đã tiến hành lập danh sách các khách hàng đăng ký mua máy eCo để báo ngay cho họ khi có hàng mới về. Trước nhu cầu của người tiêu dùng dành cho dòng sản phẩm này và để đáp ứng nhu cầu trước mắt của các khách hàng đã "đặt chỗ trước", trong tháng 9 này, S-Fone tiếp tục đưa ra thị trường khoảng 80.000 máy eCo các loại. Bên cạnh đó, S-Fone cũng đã bổ sung vào "bộ sưu tập eCo" hai dòng điện thoại giá phổ thông khác là eCo 212 và eCo 269 có giá là 499.000 đồng/chiếc. Hai dòng máy eCo mới này có thêm một số tính năng như hỗ trợ FM radio, loa ngoài, ghi âm và âm bàn phím bằng giọng nói (máy eCo 212) hoặc có khả năng ngăn chặn cuộc gọi không mong muốn, chống trộm và cho phép gửi tin nhắn theo nhóm tối đa 20 số (máy eCo 269).

E-co-2.jpg
 
N hiều khách hàng đã phải "đặt trước" với S-phone để mua eCo

Tại sao eCo “cháy” hàng?

Giới phân tích cho rằng, tuy mạng S-Fone có nhiều gói cước được thiết kế cho lớp khách hàng bình dân như Forever, Smile, 4M, 1đồng... nhưng những dòng máy đi kèm cho gói cước bình dân vẫn là trở ngại đối với khách hàng. Khi dòng máy eCo được tung ra thị trường thì trở ngại trên đã được giải quyết và hút được số lượng lớn khách hàng bình dân có nhu cầu sử dụng ĐTDĐ.

Hiện các máy điện thoại GSM bán trên thị trường với màn hình đen trắng và đơn âm có giá rẻ nhất khoảng 600.000 đồng/chiếc. Trong khi đó, các mẫu máy điện thoại eCo chỉ có giá là 270.000 đồng đến 499.000 đồng, nhưng có màn hình mầu và đa âm. Tuy có giá cực rẻ, nhưng dòng máy eCo lại có nhiều tính năng hấp dẫn. Chẳng hạn, mẫu eCo C332 màu bạc ở mặt trên của máy được thiết kế khá đẹp và giống với dòng BlackBerry. Còn mẫu C300 được thiết kế với vỏ ngoài cứng cáp và chắc chắn chủ yếu dành cho phái mày râu. Cả 2 mẫu máy này đều có phím bấm 5 chiều để thực hiện thao tác một cách dễ dàng nhất, bên cạnh phím 5 chiều là phím tùy chọn trái phải, phím nghe gọi và ngừng cuộc gọi. Lỗ sạc pin nằm ở phía dưới và được bảo vệ bởi một miếng nhựa mỏng nhằm tránh bụi và nước có thể xâm nhập vào máy gây hỏng, khe sạc lại sử dụng cổng mini USB nên khá thuận tiện. Một điểm khá hay nữa ở cả 2 "anh em" nhà eCo chính là các phím bấm được thiết kế rất nhạy, nên khi  nhắn tin lâu và nhiều, người sử dụng sẽ không có cảm giác đau tay. Máy có nhiều đặc điểm nổi bật mà các dòng máy CDMA đều có như: chặn cuộc gọi không mong muốn, gọi nhanh một số điện thoại, lịch, đồng hồ báo thức, máy tính... Đặc biệt, eCo còn có tính năng ghi âm, rất cần thiết cho người sử dụng muốn lưu trữ lại nội dung cuộc gọi với người đối diện.

Rẻ, nhưng vẫn có dịch vụ hấp dẫn

eCo mở ra hướng đi mới trên thị trường viễn thông, giúp người tiêu dùng tiếp cận các dịch vụ 3G ngay trên các thiết bị cấp thấp. S-Fone cho biết, tất cả các mẫu máy eCo đều có hỗ trợ BREW, tuy nhiên số máy được nhập về trong giai đoạn đầu sẽ chưa sử dụng được chức năng này do hệ thống BREW chưa hoàn thành. BREW là một chương trình ứng dụng đang được SFone thử nghiệm và sắp triển khai trong thời gian tới nên cả 4 dòng máy mới ra eCo đều được cài đặt sẵn trong máy. Trong thời gian tới, ngay khi hệ thống và việc phát triển phần mềm trên thiết bị đầu cuối hoàn thành, S-Fone sẽ cài đặt phần hỗ trợ BREW cho các máy được nhập về trước đây. Như vậy, chỉ với chi phí từ 270.000 đồng  đến 499.000 đồng cho một sản phẩm eCo bình dân, người tiêu dùng đã có cơ hội tiếp cận các dịch vụ GTGT đa dạng. Khi đó khách hàng của S-Fone sẽ không còn than phiền là các dòng máy bình dân của S-Fone chỉ có tính năng nghe gọi và nhắn tin một cách đơn thuần.

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 87 ra ngày 19/9/2008