
Trong khi các nhà phát triển vẫn đang phải làm việc cật lực để đưa ra các ứng dụng tận dụng chức năng GPS (định vị toàn cầu), wi-fi hay hỗ trợ camera cho chiếc điện thoại đầu tiên của Google thì họ mới phát hiện ra một điều rằng hệ điều hành Android lại không có API (Application Programming Interface- tạm dịch: Giao diện lập trình ứng dụng) để họ xây dựng các chương trình sử dụng chức năng rất thông dụng trong các điện thoại di động hiện đại: kết nối Bluetooth.
Cho đến bây giờ các nhà phát triển phần mềm vẫn không hiểu điều này có ý nghĩa gì, còn nữ phát ngôn viên của Google thì chỉ nói rằng họ sẽ giải thích kỹ lưỡng hơn trong mấy ngày tới.
Nhà phát triển phần mềm có tên là Jeff Craig đã viết trên một diễn đàn rằng: “Thật khó tin là phiên bản Android 1.0 lại không hỗ trợ Bluetooth. HTC sẽ không bao giờ đưa ra thị trường một chiếc điện thoại thông minh mà lại thiếu chức năng quan trọng này”.
HTC Dream đang được coi là chiếc điện thoại di động đầu tiên của HTC sử dụng phần mềm Android.
Không có API có nghĩa là kể cả Google có đưa chức năng Bluetooth vào trong điện thoại của mình thì nó cũng chỉ để “làm cảnh” bởi những phụ kiện như tai nghe không dây sẽ không thể kết nối và trở nên vô dụng hay trao đổi dữ liệu thông qua công nghệ này sẽ không thể nào thực hiện được.
Một số nhà phát triển ứng dụng đang chú ý vào cái gọi là “sự toàn diện” trong phiên bản SDK mà Google đã hứa là sẽ tung ra vào tháng Chín sẽ có những sự hỗ trợ cơ bản nhất cho Bluetooth.
Trong khi có nhiều nguồn tin cho rằng Android sẽ lại ra đời muộn hơn dự kiến nhưng Google vẫn khẳng định thiết bị đầu tiên sử dụng hệ điều hành này sẽ xuất hiện trong năm nay.
theo OpenSource