Điện thoại cố định không dây đang phát triển mạnh ở nông thôn

Điện thoại không dây tiến về nông thôn

ICTnews - Thành công ban đầu của dịch vụ điện thoại cố định không dây EVN Telecom buộc các nhà cung cấp còn lại không thể thờ ơ với khách hàng nông thôn.

Theo EVN Telecom, hiện tại mật độ điện thoại tại các huyện, xã vùng sâu vùng xa, nông thôn còn thấp (dưới 2,5 máy/100 dân). Trong khi đó, tốc độ phổ cập dịch vụ trong thời gian qua còn chậm và chi phí cho các dịch vụ viễn thông tại các khu vực nông thôn còn cao so với mức thu nhập của những người dân sống tại khu vực này.

Chỉ trong một thời gian ngắn sau khi chính thức cung cấp dịch vụ, EVN Telecom trở thành nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định không dây dẫn đầu thị trường, đặc biệt là người sử dụng tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Băng tần 450 MHz mà EVN Telecom đang triển khai được coi là công cụ hữu hiệu mở đường cho sự phát triển trong những vùng không thuận lợi và chưa có dịch vụ vì có phạm vi vùng phủ sóng rộng, hệ thống đòi hỏi ít hơn tới 80% số trạm thu phát mặt đất khi phủ sóng cho một vùng nhất định. EVN Telecom cho biết, qua thực tế triển khai với gần 1,5 triệu thuê bao đang hoạt động trên mạng, dịch vụ cố định không dây của EVN Telecom đảm bảo an toàn thông tin cao trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt của vùng miền núi, vùng sâu vùng xa… thường xảy ra thiên tai, bão lụt… có khả năng thiết lập dịch vụ nhanh mà không phải kéo cáp thuê bao. Ngoài ra dịch vụ này còn có tính linh động của dịch vụ tốt hơn dịch vụ điện thoại cố định thông thường. Có khả năng cung cấp đa dịch vụ cho mỗi thuê bao (thoại, Internet, SMS và nhiều dịch vụ giá trị gia tăng khác).

Ưu thế của dịch vụ cố định không dây đem lại một sức hấp dẫn rất mạnh đối với các nhà cung cấp dịch vụ đang tìm cách khai thác thị trường nông thôn rộng lớn nhưng còn chưa mấy phát triển, đồng thời vẫn giữ được chi phí cho hạ tầng cơ sở thấp.

Sau 3 tháng triển khai thử nghiệm, Viettel chính thức đưa ra dịch vụ điện thoại cố định không dây HomePhone, từ ngày 20/07/2007. Dịch vụ này được cung cấp dựa trên hạ tầng của mạng di động Viettel Mobile, mạng di động lớn nhất Việt nam hiện nay. Chính vì thế, Viettel có thể đưa Home Phone đến với khách hàng tại bất cứ nơi nào có sóng di động của Viettel trên khắp cả nước.

Dịch vụ Home Phone có mức cước và cách đánh số giống như dịch vụ điện thoại cố định thông thường. Cuối năm 2007, Viettel dự kiến sẽ đạt khoảng 500.000 thuê bao điện thoại cố định không dây.

Ngày 31/5, VNPT cũng chính thức khai trương dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định GPhone dựa trên hạ tầng của mạng Vinaphone. Điểm khác biệt lớn nhất của dịch vụ GPhone so với điện thoại cố định trước đây là việc kết nối dịch vụ đơn giản hơn rất nhiều do không phải sử dụng cáp viễn thông hữu tuyến. Điều này không chỉ đem lại sự tiện lợi cho khách hàng mà còn đáp ứng được phần lớn nhu cầu sử dụng điện thoại tại các địa phương, nơi hệ thống cáp hữu tuyến chưa đáp ứng được.

GPhone được coi là giải pháp tối ưu cho những người dân ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, hải đảo. Thuê bao GPhone sẽ được hưởng tất cả các chính sách cước như một thuê bao cố định thông thường. Ông Bùi Thiện Minh, Phó tổng giám đốc VNPT cho biết, với vai trò là doanh nghiệp chủ lực, VNPT luôn đưa ra các dịch vụ mới, tiện ích BCVT - CNTT phù hợp với nhu cầu của người dùng ở những vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Đây cũng chính là mục tiêu hướng đến cộng đồng của VNPT.

Với hơn 2.500 trạm thu phát sóng trên toàn quốc, Vinaphone hy vọng sẽ là điều kiện thuận lợi để dịch vụ GPhone có thể phát triển mạnh, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo. Tuy nhiên, phải đến tháng 8/2007, VNPT mới triển khai rộng rãi dịch vụ này trên phạm vi toàn quốc.

Theo tính toán của VNPT, thị trường cho dịch vụ này sẽ cần khoảng 1 triệu máy đầu cuối. Thực chất đây là dịch vụ thay thế cho dịch vụ điện thoại cố định có dây tại vùng nông thôn. Dịch vụ GPhone có ưu điểm tận dụng được hạ tầng của mạng di động để cung cấp dịch vụ điện thoại cố định. Khi VNPT tiết kiệm được việc đầu tư này, sẽ đẩy mạnh được việc phát triển mạng băng rộng đến các trung tâm đô thị lớn, nơi mà nhu cầu băng rộng lớn. Sau đó VNPT mới phát triển mạng băng rộng đến vùng sâu vùng xa nơi mà nhu cầu dịch vụ này chậm hơn một chút.

Các chuyên gia viễn thông cho rằng, thực chất của cạnh tranh đã đẩy các nhà khai thác viễn thông không chỉ khai thác ở những thị trường được coi là “màu mỡ” mà đã tiến đến cả những thị trường có thu nhập thấp. Những người dân ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa sẽ được sử dụng các dịch vụ viễn thông với giá cả phù hợp. Đó là điều mà họ chưa dám nghĩ tới khi thị trường chưa có cạnh tranh.

Thái Khang

  • Báo Bưu điện Việt Nam cuối tháng 7/2007