Chạy đua phát triển dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định mà “bỏ quên” dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến sẽ ẩn chứa nguy cơ đối với mạng băng rộng trong tương lai. Ảnh: T.K

Điện thoại vô tuyến cố định: Đe doạ băng rộng?

BĐVN - Nhiều ý kiến cho rằng phát triển mạng vô tuyến cố định không dây sẽ giải quyết được bài toán đưa dịch vụ viễn thông đến với hơn 80 triệu dân.

Hữu tuyến trầm lắng, vô tuyến lên ngôi

Mặc dù Viettel đã triển khai dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến tại 64 tỉnh, thành nhưng mới chỉ ở các trung tâm lớn, vì vậy cho đến thời điểm này, VNPT gần như vẫn “độc quyền” trong việc cung cấp dịch vụ này. FPT dự kiến đưa ra dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến trong tháng 6 vừa qua nhưng cũng phải lỗi hẹn với thị trường, còn SPT nhiều năm qua vẫn chỉ loanh quanh tại TP. Hồ Chí Minh và một vài thành phố lớn. Như vậy, việc triển khai mạng điện thoại cố định hữu tuyến vẫn rất trầm lắng. Đầu tư lớn, thu hồi vốn chậm đã khiến nhiều nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định chuyển sang sử dụng hạ tầng của mạng di động để cung cấp dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định không dây. 

Hiện tại mới chỉ có EVN Telecom đang cung cấp dịch vụ điện thoại cố định không dây E-Com. Thế nhưng tháng 8/2007 VNPT sẽ chính thức cung cấp dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định GPhone cho thị trường và Viettel cũng đang chuẩn bị cho việc cung cấp dịch vụ này. Như vậy, 3 nhà khai thác có “máu mặt” nhất trên thị trường viễn thông đã vào cuộc chạy đua cung cấp dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định không dây. Thế nhưng, giới phân tích cho rằng chạy đua phát triển dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định mà “bỏ quên” dịch vụ điện thoại cố định hữu tuyến sẽ ẩn chứa nguy cơ đối với mạng băng rộng trong tương lai.   

Đe doạ hay làm nền cho băng rộng?

Ông Bùi Thiện Minh, Phó Tổng giám đốc VNPT phân tích, trong tình hình giá cả thiết bị, nhân công, lắp đặt, khai thác hiện nay, việc triển khai công nghệ Wireless Local Loop (WLL) phát triển thuê bao điện thoại  vô tuyến cố định sẽ nhanh chóng đạt hiệu quả kinh doanh.

Thế nhưng, mạng nền thông tin tương lai sẽ là mạng truy nhập hữu tuyến (qua cáp quang, cáp đồng) vì chỉ có truy nhập loại này mới đảm bảo băng thông rộng (từ 10 Mbit/s - 100 Mbit/s) cho hàng triệu người dùng và cho các dịch vụ mạng. Ông Minh cho rằng, nếu Việt Nam muốn có hạ tầng CNTT mạnh thì cần có tiềm lực vốn tập trung khoảng vài tỷ USD từ nay đến năm 2010. Như vậy, song song với việc phát triển dịch vụ di động để tăng nhanh mật độ điện thoại, cần phải xây dựng hạ tầng băng thông rộng quốc gia đồng bộ, hiện đại. 

Tuy nhiên, theo Viettel, việc phát triển mạng vô tuyến cố định không dây sẽ giải quyết được bài toán nhanh chóng đưa dịch vụ viễn thông đến với hơn 80 triệu dân vì đây là phương thức hiệu quả và nhanh nhất.

Với phương thức này, có thể trong một vài năm tới hầu hết người dân của Việt Nam sẽ được sử dụng dịch vụ viễn thông. Trong khi đó, mạng băng rộng cũng sẽ được Viettel xây dựng nhưng chậm hơn một chút vì nhu cầu sử dụng băng rộng ở nông thôn chưa nhiều. “Việc phát triển mạng điện thoại vô tuyến cố định và mạng điện thoại cố định hữu tuyến làm nền tảng cho mang băng rộng giống như việc sử dụng xe đạp rồi tiến lên xe máy và đến một lúc nào đó là ô tô. Hiện nhu cầu thiết yếu và điều kiện thực tế để làm sao cho người dân sử dụng dịch vụ, nhưng trong tương lai sẽ phát triển băng rộng”, ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Viettel nói.

Phía EVN Telecom khẳng định, việc cung cấp dịch vụ điện thoại vô tuyến cố định đang là phương thức hữu hiệu vì có chi phí đầu tư thấp hơn rất nhiều so với việc phát triển mạng điện thoại cố định hữu tuyến. Vì vậy, đây sẽ tiếp tục là dịch vụ chính là EVN Telecom dồn sức phát triển.    

Thái Khang