dien-thoai-dung-windowsphon.jpg
Điện thoại di động dùng Windows Phone 7 hiện rất khó bán tại Việt Nam.

Rớt giá mạnh

Tháng 10/2010, HTC Trophy trở thành chiếc điện thoại chạy Windows Phone 7 đầu tiên về Việt Nam qua đường xách tay, được anh Trần Mạnh Hiệp, quản trị diễn đàn tinhte.vn mua với giá 13,5 triệu đồng. Đến thời điểm hiện tại, giá chào bán của chiếc điện thoại này chỉ còn trên dưới 6,5 triệu đồng tuỳ theo cửa hàng.

Ngay sau đó, tháng 12/2010, trên thị trường điện thoại Windows Phone 7 chính hãng, HTC tung ra điện thoại HD7, với mong muốn tạo ra một sự khác biệt trước làn sóng Android đang lên. Mức giá lúc đó được đưa ra là 15 triệu đồng, ngay sau đó HTC đã phải giảm giá xuống còn 11 triệu đồng. Với mức giá này, HTC HD7 vẫn là chiếc điện thoại xài Windows Phone 7 có giá cao nhất trên thị trường hiện nay.

Vào đầu năm 2011, chiếc điện thoại LG Optimus 7 trở thành chiếc điện thoại chính hãng thứ 2 sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7 tại Việt Nam, mức giá được LG đưa ra là 13 triệu đồng, tuy nhiên giờ mức giá đã tụt xuống một nửa, còn 6,5 triệu đồng.

Một loạt các điện thoại sử dụng hệ điều hành này ngay sau đó cũng dồn dập về Việt Nam qua đường xách tay là HTC Mozart, Samsung Omina 7... Mức giá đều được các cửa hàng bán khá cao từ 13 đến 15 triệu đồng, nhưng đến nay hầu hết đều đã hạ giá chỉ còn từ 6 đến 7 triệu đồng cho mỗi smartphone cao cấp sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7 này.

Với mức giá như trên, có thể nói những chiếc điện thoại Windows Phone 7 cao cấp sử dụng bộ vi xử lý lên tới 1GHz, từng làm rộn ràng thị trường vào nửa cuối năm 2010 đến thời điểm hiện tại đã trở thành những chiếc điện thoại bằng giá với các dòng tầm trung.

Người mua ít

Mặc dù được xem là sản phẩm smartphone có triển vọng khi có cấu hình mạnh và sử dụng hệ điều hành mới nhất dành cho điện thoại của Microsoft, nhưng thực tế những chiếc điện thoại sử dụng Windows Phone 7 tại Việt Nam lại rất khó bán. Ngoại trừ HTC HD7 được xem là mẫu điện thoại có sức hút nhất khi HTC đưa ra nhiều chương trình hỗ trợ cho người dùng Việt, còn được quan tâm, còn lại hầu hết các sản phẩm khác gần như chìm hẳn sau một thời gian xuất hiện trên thị trường.

Dạo quan một vòng các siêu thị kinh doanh điện thoại di động lớn ở TP.HCM như Thegioididong.com, Viễn Thông A, Mai Nguyên... khi được hỏi về việc có nhiều khách hàng hỏi mua dòng điện thoại sử dụng hệ điều hành của Microsoft này không, đa số các nhân viên đều lắc đầu ngán ngẩm và cho biết đa số khách hàng vào mua smartphone chạy hệ điều hành Android là chính, còn smartphone chạy Windows Phone 7 lâu lâu mới hỏi đến. Bên cạnh đó, nhiều nhân viên bán hàng còn đưa ra cảnh báo cho người mua hàng khi chọn điện thoại sử dụng hệ điều hành này, chẳng hạn khi hỏi mua chiếc HTC HD7 tại Thegioididong.com ở Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, TPHCM hay tại các điểm khác ở đường Nguyễn Đình Chiểu, Phan Đăng Lưu...nhân viên ở đây ngay lập tức đưa ra lời khuyên: “Anh mua điện thoại này về chủ yếu chỉ lướt web hay nghe nhạc thôi, đây là hệ điều hành mới nên ít ứng dụng lắm, nếu thích anh nên chọn các điện thoại sử dụng hệ điều hành khác sẽ tốt hơn”.

Nhìn chung, nguyên nhân người dùng Việt Nam thờ ơ với điện thoại sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7 đó chính là ứng dụng. Nếu như hệ điều hành iOS hay Android đã có tới hàng trăm ngàn ứng dụng thì con số này đối với hệ điều hành của Microsoft chỉ ở tầm khoảng vài ngàn. Bên cạnh đó, chúng đa số đều được bán rất đắt và phía Microsoft cũng chưa tiến hành mở cửa kho ứng dụng này cho người dùng Việt. Một số người yêu thích công nghệ cũng đã tiến hành thử bẻ khoá một số ứng dụng để dùng, nhưng chỉ một thời gian ngắn chiếc điện thoại đã bị khoá và trở thành “cục gạch”. Có thể nói tương lai để phát triển điện thoại dùng hệ điều hành này vẫn phải chờ.

Nguyên nhân người dùng Việt Nam thờ ơ với điện thoại sử dụng hệ điều hành Windows Phone 7 chính là ứng dụng. Nếu như hệ điều hành iOS hay Android đã có tới hàng trăm ngàn ứng dụng thì con số này đối với hệ điều hành của Microsoft chỉ ở tầm khoảng vài ngàn.

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 96 ra ngày 12/8/11