3.jpg
Điện toán đám mây đang là xu hướng được các hãng công nghệ lớn như Google và Microsoft tạp trung phát triển.

Phóng viên ICTNews đã có cuộc trò chuyện thú vị với hai chuyên gia của hãng thiết bị mạng Juniper Networks - giám đốc tiếp thị giải pháp doanh nghiệp Chee Keong và giám đốc tiếp thị doanh nghiệp Kang Eu Ween - về xu hướng phát triển của điện toán đám mây (ĐTĐM) và những mô hình ứng dụng dành cho các doanh nghiệp.

Sự phát triển của mô hình trung tâm dữ liệu (TTDL) khởi thủy từ hệ thống máy tính lớn (mainframe), sau đó là đến mô hình các TTDL phân tán và giờ đây phát triển trở về với mô hình TTDL tập trung. Tại sao vậy?

Ông Kang Eu Ween: Máy mainframe chi phí đầu tư ban đầu rất đắt đỏ và cần có các chuyên gia chuyên sâu để quản lý nên mức độ phổ biến không cao. Khi chi phí mua máy chủ rẻ đi thì người ta có xu hướng phân tán hóa nó, để nâng cao năng suất làm việc và giúp cho nhiều người tiếp cận được với ứng dụng CNTT hơn, do đó máy chủ được phân tán ở nhiều nơi.

1.jpg
Ông Kang Eu Ween.

Tuy nhiên, hiện tại có 3 lý do để người ta tập trung hóa trở lại TTDL. Thứ nhất là về chi phí, bởi các TTDL phân tán đã phải chi phí quá nhiều để cấp nguồn điện, để làm mát, vận hành, bảo dưỡng, đồng thời cần đến hàng ngàn chuyên gia CNTT để quản lý nên chi phí rất cao. Thứ hai là về tuân thủ các quy định, chẳng hạn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Ngân hàng nhà nước và Bộ Tài chính đưa ra các quy định mà việc phân tán sẽ rất khó quản lý. Vì thế tập trung hóa để giám sát và quản lý hiệu quả hơn, tuân thủ quy định tốt hơn. Và thứ ba là công nghệ đã cho phép tập trung hóa, với khả năng ảo hóa máy chủ, ảo hóa mạng, ảo hóa lưu trữ, ảo hóa ứng dụng… Việc tập trung hóa giờ đây rất khác so với trước kia.

Một điểm khác biệt lớn nữa là giờ đây tập trung vào một TTDL, nhưng nhiệm vụ của TTDL là cung cấp các ứng dụng nghiệp vụ, ứng dụng kinh doanh cho người dùng cuối một cách đa dạng, dù họ đang ở đâu và cách xa như thế nào. Trong quá khứ việc tập trung chỉ cung cấp cho những người dùng tại chỗ thôi.

Mô hình TTDL tập trung hiện nay gắn liền với công nghệ ảo hóa và ĐTĐM. Nhưng ĐTĐM yêu cầu về bảo mật rất cao. Điều này liệu có đáng lo ngại không?

Ông Lam Chee Keong: Đúng là khi chúng ta tập trung dữ liệu và ứng dụng vào một trung tâm thì có hai vấn đề đặt ra là độ tin cậy và an ninh dữ liệu. Tuy nhiên, việc tập trung hóa hiện nay không có nghĩa là tập trung tất cả vào một địa điểm. Những công ty lớn như Google vẫn có hàng chục ngàn máy chủ dự phòng cho nhau. Khi chúng ta truy cập Gmail hay Hotmail ta không cần phải gõ vào một địa chỉ máy chủ cụ thể mà hệ thống máy chủ của Google hay Hotmail sẽ tự động định tuyến đến một máy chủ tối ưu. Như vậy, máy chủ có rất nhiều hệ thống, đặt ở nhiều nơi nhưng hiện ra cho người dùng chỉ là một máy chủ như vậy. Do đó, tính dự phòng của hệ thống luôn được đảm bảo.

2.jpg
Ông Lam Chee Keong.

Ông Kang Eu Ween:

Theo tôi, khi tập trung hóa và ảo hóa máy chủ vào một TTDL thì cũng có nghĩa là chúng ta đã nâng cao khả năng an ninh và bảo mật dữ liệu lên. Trước kia, khi phân tán ra hàng trăm địa điểm, với hàng ngàn máy chủ thì khả năng thất thoát dữ liệu trên số lượng máy chủ lớn như vậy là rất cao. Giờ đây tập trung hóa lại thì khả năng kiểm soát một địa điểm là dễ dàng hơn. Tuy nhiên, một trong những vấn đề khó khăn về dữ liệu hiện tại là khi sử dụng nhiều hệ thống an ninh, bảo vệ dữ liệu thì sẽ tiến tới tình trạng tiêu tốn nhiều tài nguyên tính toán, dẫn đến tốc độ, thông lượng, hiệu năng của nó giảm đi.

Những doanh nghiệp đã đầu tư lớn vào hạ tầng kỹ thuật, có TTDL riêng nếu muốn sử dụng dịch vụ ĐTĐM, cần xem những yếu tố gì để đảm bảo hiệu quả đầu tư?

Ông Lam Chee Keong: Khi chuyển đổi từ một hệ thống hiện có sang dịch vụ ĐTĐM các doanh nghiệp cần cân nhắc kỹ chứ không nên chạy theo trào lưu. Khi đến một điểm tới hạn doanh nghiệp sẽ phải so sánh giữa việc duy trì hàng trăm chi nhánh với hàng ngàn máy chủ sẽ hiệu quả hơn hay là chuyển sang một mô hình TTDL tập trung và ứng dụng ĐTĐM thì sẽ tiết kiệm được chi phí hơn. Nếu việc tập trung hóa chứng minh được sẽ tiết kiệm chi phí hơn thì đó là một lý do tốt để chuyển đổi.

Thứ hai là việc khai thác, tận dụng lại những phần cứng, phần mềm đã đầu tư. Điều này cũng tùy thuộc vào từng doanh nghiệp cụ thể. Việc tận dụng các hệ thống phần cứng sẽ tùy thuộc vào độ mới hay cũ. Nếu phần cứng quá cũ thì việc bỏ đi còn hiệu quả hơn là tận dụng lại nó. Việc tận dụng các phần mềm cũng cần cân nhắc xem chi phí duy trì, nâng cấp nó hiệu quả hơn hay chuyển sang phần mềm mới hiệu quả hơn. Các hệ thống máy chủ đã đầu tư cũng vẫn có thể đặt ở doanh nghiệp nhưng có thể được quản lý từ một TTDL ở xa. Những phần mềm quá cũ thì cũng cần xem xét chi phí duy trì, bảo dưỡng nó hiệu quả hơn hay chuyển sang phần mềm mới hiệu quả hơn.

Ông Kang Eu Ween: Rất nhiều giám đốc thông tin (CIO), giám đốc công nghệ (CTO) quan tâm đến việc ảo hóa máy chủ nhưng lại quên mất cơ sở hạ tầng. Câu chuyện ở đây cũng giống như là chuyện của ô tô và con đường. Ô tô mới hay cũ thì khi chạy trên đường cũng chỉ đạt đến tốc độ tối đa mà con đường đó cho phép thôi. Do đó, nếu chúng ta muốn ảo hóa máy chủ quá cao cấp, mua những máy chủ rất đắt tiền nhưng hệ thống kết nối cơ sở hạ tầng không hỗ trợ được thì cũng vô nghĩa.

Một số ý kiến cho rằng ĐTĐM chỉ là xu thế nhất thời. Các ông có bình luận gì về ý kiến đó?

Ông Lam Chee Keong: Thực ra mô hình ĐTĐM đã được sử dụng trên thế giới trước kia, nhưng giờ đây nó phát triển lên một tầm mức cao hơn và có thể hỗ trợ cho những mô hình kinh doanh mới, cho phép người dùng sử dụng theo kiểu dùng đến đâu trả tiền đến đó (giống như sử dụng điện). Sau khi Google ứng dụng thành công ĐTĐM thì Microsoft cũng đang đi theo, ứng dụng và hỗ trợ mạnh mẽ cho ĐTĐM.

Trước đây, Microsoft bán các phần mềm mềm văn phòng trực tiếp đến các máy tính đầu cuối và theo chế độ bán giấy phép sử dụng phần mềm (license) nhưng giờ đây, người dùng có thể sử dụng phần mềm soạn thảo văn bản MS Word trên mạng và trả tiền theo thời gian sử dụng, chứ không phải trả theo license nữa. Đó là mô hình “trả tiền theo nhu cầu sử dụng” ứng dụng trên nền tảng ĐTĐM. Và các công ty quy mô vừa và nhỏ đang ngày càng ứng dụng ĐTĐM nhiều hơn.

Ông Kang Eu Ween: ĐTĐM sẽ rất phát triển nhờ 3 yếu tố: Sự tiến bộ về công nghệ, chi phí công nghệ rẻ hơn và tính dễ ứng dụng của công nghệ. Hiện nay mọi người có xu hướng sử dụng điện toán di động nhiều, và nếu không có ĐTĐM thì sẽ rất khó hỗ trợ cho xu hướng này.

Cảm ơn hai ông!

Thực hiện