Cho đến nay, Game of Thrones vẫn là 1 trong những series có cái kết gây tranh cãi nhất trong lĩnh vực truyền hình trong thập kỷ vừa qua. Sức nóng mà series này mang lại thông qua 7 mùa phim đầu tiên càng khiến cho mùa cuối cùng mất điểm trầm trọng trong mắt khán giả bởi kịch bản có nhiều lỗ hổng, nhiều chi tiết vô lý khi nhịp độ phim bị đẩy nhanh đến mức dồn dập, thiếu logic.

Cái kết này tồi tệ đến mức mới đây, nam diễn viên Thomas Brodie-Sangster đã thừa nhận anh chưa từng gặp 1 ai yêu thích Game of Thrones mùa 8 kể từ khi series kết thúc vào giữa năm 2019. Thomas đã gia nhập dự án truyền hình đình đám của HBO trong mùa phim thứ 3 với vai diễn Jojen Reed - người đã cùng với chị của mình là Meera (Ellie Kendrick) hộ tống Bran Stark (Isaac Hempstead Wright) đi về phương Bắc để tìm quạ 3 mắt. Cũng chính vì bảo vệ cậu con trai nhà Stark mà Jojen đã bỏ mạng trong mùa 4 của Game of Thrones.

Nam diễn viên Thomas Brodie Sangster thừa nhận anh chưa từng gặp ai hài lòng với mùa 8 của Game of Thrones.

Trong buổi phỏng vấn mới đây với NME, Thomas thừa nhận bản thân anh không thường xuyên theo dõi Game of Thrones sau khi nhân vật của mình bị khai tử: “Tôi mới chỉ xem đến giữa mùa 4 mà thôi và không thực sự nắm bắt được những gì đang xảy ra. Nhưng tôi vẫn giữ ý định sẽ tiếp tục “cày” hết series này, vì thực sự nó rất hay”.

Cũng chính vì lý do trên mà Thomas từ chối nêu lên quan điểm cá nhân về mùa phim cuối cùng. Tuy nhiên, nam diễn viên chia sẻ rằng anh đã trò chuyện với khá nhiều người về Game of Thrones mùa 8, và phản ứng của tất cả đều không được tích cực cho lắm. Thomas cho biết: “Đây là 1 series cực kỳ hút fan và khiến cho không ít người phải mê mẩn. Thế nhưng trớ trêu thay, không một ai thích mùa phim cuối cùng, hay cụ thể là tập cuối cùng. Đến nay, tôi vẫn chưa từng gặp ai thích nó cả”.

Game of Thrones mùa 8 mặc dù chỉ gói gọn trong 6 tập phim, nhưng lại ẩn chứa quá nhiều tình tiết gây tranh cãi. Ví dụ như khi Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) bỗng chốc trở thành “trùm cuối” chỉ trong vòng 2 tập phim; hay cách mà đội ngũ biên kịch đã lãng phí cách phát triển nhân vật của Jaime Lannister (Nikolaj Coster-Waldau) và cho anh 1 cái chết lãng xẹt; Bran Stark bất ngờ được lựa chọn trở thành vua của Westeros cũng là 1 chi tiết khiến nhiều fan không vừa lòng. Ngay sau khi series này khép lại, rất nhiều fan đã phẫn nộ đến mức lập hẳn ra đơn kiến nghị online với hy vọng HBO sẽ sản xuất lại mùa phim cuối cùng 1 cách chỉn chu, hợp lý nhất.

Kịch bản mùa cuối cùng của Game of Thrones có quá nhiều chi tiết vô lý và khiến cho khán giả cực kì thất vọng.

Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu cái kết của Game of Thrones sẽ còn tiếp tục gây tranh cãi trong nhiều năm tới. Tại thời điểm đỉnh cao của mình (trong khoảng mùa 3 - 4), series này được fan yêu thích bởi tình tiết chặt chẽ, sự phát triển nhân vật hợp lý, những cú twist cực gắt và đặc biệt là loạt hội thoại sâu cay, đắt giá. Chính điều đó đã vô tình đặt ra 1 tiêu chuẩn quá cao cho những mùa phim sau này, và cũng là lý do khiến Game of Thrones tuột dốc dần ở mùa phim thứ 6, 7 rồi sụp đổ hoàn toàn trong mùa cuối.

Giờ đây, hy vọng duy nhất mà fan hâm mộ có thể bám víu vào chính là phiên bản tiểu thuyết A Song of Ice and Fire của nhà văn George R. R. Martin. Hiện tại, ông đang gấp rút hoàn thiện tập truyện Winds of Winter để có thể kịp xuất bản trong thời gian sớm nhất có thể. Tuy nhiên, ngay cả khi tập truyện này ra mắt, độc giả vẫn sẽ phải tiếp tục đợi thêm 1 thời gian dài nữa mới có thể biết được cái kết chính thức của Trò chơi Vương quyền bản tiểu thuyết. Lý do là bởi A Dream of Spring mới là tập truyện cuối cùng trong series của Martin, và ông thì chưa viết bất cứ 1 dòng nào cho tập này cả.

Trong khi đó, HBO vẫn chưa muốn từ bỏ 1 mỏ vàng quá lớn như Game of Thrones. Tuy nhiên, thay vì làm lại mùa 8 như nhiều fan mong muốn, họ quyết định sản xuất 1 series hoàn toàn mới với tên gọi House of the Dragon - lấy bối cảnh 300 năm trước những sự kiện xảy ra trong Trò chơi Vương quyền và được chuyển thể từ cuốn Fire and Blood. Được biết, series này sẽ tập trung vào những câu chuyện xoay quanh các đời vua Targaryen, từ Aegon the Conqueror - vị vua đến từ gia tộc Rồng đầu tiên của Westeros, cho đến Aegon III.

Theo GenK