Ý nghĩ đầu tiên khi bạn đặt ra câu hỏi này chắc chắn sẽ là một câu trả lời có liên quan đến từ “bẩn thỉu, gớm ghiếc”. Tuy nhiên, đằng sau suy nghĩ về sự sạch sẽ hay hôi hám và việc bạn bè, gia đình không dám đến gần, là những vấn đề nghiêm trọng hơn rất nhiều: đó là về sức khỏe.

Đầu tiên, hãy suy nghĩ xem điều gì sẽ xảy ra nếu bạn quyết định từ nay trở đi sẽ không tắm nữa. Bạn sẽ bốc mùi kinh khủng; da và tóc của bạn sẽ ngày càng bẩn, dính bết lại; nguy cơ lây nhiễm bệnh tật sẽ tăng lên; bạn sẽ ngày càng ngứa ngáy và điều này càng dẫn đến rủi ro bị các bệnh lây nhiễm hơn….

Giờ, hãy suy nghĩ một cách khoa học hơn. Nếu bạn không bao giờ tắm, bạn sẽ như thế nào? Trung bình, cơ thể con người được bao phủ bởi khoảng 2 mét vuông da, chứa khoảng 2,6 triệu tuyến mồ hôi. Ngoài các tuyến mồ hôi, da của bạn còn là nơi cư trú của hàng ngàn, hàng ngàn sợi lông nhỏ.

Cơ thể của bạn liên tục tiết mồ hôi, ngay cả khi bạn có thể không nhận ra. Có hai loại tuyến mồ hôi trên khắp cơ thể bạn – tuyến mồ hôi toàn vẹn (eccrine) và tuyến mồ hôi đầu hủy (apocrine). Tuyến mồ hôi toàn vẹn (eccrine) nằm rải rác khắp nơi trên da, nhiều nhất ở lòng bàn tay, bàn chân. Trong khi đó, tuyến mồ hôi đầu hủy (apocrine) hay còn được gọi nôm na là tuyến mồ hôi dầu chỉ có ở nách và vùng sinh dục.

Mồ hôi tiết ra từ các tuyến apocrine chứa protein và axit béo, khiến loại mồ hôi này sánh và có màu hơi đục hoặc vàng. Đó là lý do vì sao các vết bẩn trên quần áo vùng dưới cánh tay lại có màu vàng vàng. Bản thân mồ hôi không có mùi. Vậy bạn sẽ hỏi tại sao một người tiết nhiều mồ hôi lại “nặng mùi” đến vậy? Lý do là vi khuẩn trên da và tóc của bạn chuyển hóa các protein và axit béo, chúng gây ra mùi khó chịu.

Một người bình thường trung bình có thể tiết ra từ 1-3 lít mồ hôi mỗi giờ, tùy thuộc vào môi trường, nhiệt độ xung quanh. Bạn sẽ ngạc nhiên làm sao cơ thể có thể tiết ra đến 3 lít mồ hôi mỗi giờ. Đó là vì da của bạn, cùng với lông, tóc trên khắp cơ thể bạn, đều dính mồ hôi. Ngoài ra còn có các loại vi trùng và vi sinh vật khác trú ngụ trên da. Thông thường, những loại vi trùng, vi sinh vật, nấm không gây ra nguy hiểm gì lắm, miễn là chúng vẫn ở trên bề mặt của da. Nhưng, nếu chúng lọt được vào trong máu, chúng có thể gây ra những chuyện hoàn toàn khác.

Có một số thứ có thể khiến một người cảm thấy ngứa ngáy. Bất kỳ ai cũng có thể bị ngứa hoặc nấm ngoài da. Thông thường, đây không phải là chuyện gì to tát. Chỉ cần bôi một vài thuốc mỡ và bạn sẽ khỏe lại. Nhưng, nếu bạn không tắm và bạn lại bị ngứa, bạn có thể gãi nhiều đến mức bị xước da. Và giờ đây, một số vi khuẩn nguy hiểm đang dạo chơi đên da bạn – có thể còn có cả vi khuẩn tụ cầu. Nếu chúng lọt vào máu của bạn qua các vết cào xước, bạn có thể gặp nguy hiểm chết người. Điều này có thể xảy ra, mặc dù, với một xác suất khá nhỏ.

Như vậy, hẳn bạn đã biết điều gì xảy ra nếu bạn quyết định không tắm. Những thông tin này đủ để bạn hiểu mình cần phải tắm rửa đều đặn như thế nào.