Ông Lê Văn Tú, Chủ tịch UBND TP Sầm Sơn cho biết, Lễ hội Khai trương du lịch biển Sầm Sơn năm nay sẽ kết hợp Lễ kỷ niệm 115 năm du lịch biển Sầm Sơn, 5 năm Sầm Sơn được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh.

Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022 được đánh dấu bằng hàng loạt sự kiện tạo điểm nhấn vô cùng ấn tượng. Một trong số đó là đêm nghệ thuật khai trương du lịch biển Sầm Sơn 2022, diễn ra vào tối ngày 9/4.

{keywords}
Ngày 9/4 Khai mạc Lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2022
{keywords}
Xuyên suốt lễ hội du lịch biển có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc

Xuyên suốt lễ hội, sẽ có nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được tổ chức bao gồm: Lễ hội thả diều “Vũ điệu trên không” lần đầu tiên được tổ chức; Chương trình nghệ thuật thứ 7 hàng tuần – SunFest Thanh Hóa 2022, quy tụ nhiều tên tuổi nghệ sĩ được khán giả yêu mến (diễn ra trong suốt 4 tháng); Diễu hành mô tô phân khối lớn; Lễ hội đường phố biển Sầm Sơn (Carnival đường phố) hàng tuần…. Theo đó, tháng 6 sẽ là tâm điểm của Lễ hội biển 2022 tại Sầm Sơn.

Theo ông Tú, các hoạt động văn hóa, du lịch, thể thao năm nay được tổ chức nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá các giá trị văn hóa và sản phẩm du lịch của TP Sầm Sơn đến với bạn bè, du khách; từng bước xây dựng Sầm Sơn trở thành “Thành phố của Lễ hội”.

Lê Dương

Mở cửa du lịch, hiến kế để du khách 'móc hầu bao'

Mở cửa du lịch, hiến kế để du khách 'móc hầu bao'

Sự phối hợp giữa các ngành vận tải, hàng không, du lịch, thương mại dịch vụ vẫn còn bị chia cắt, chuỗi giá trị thực hiện được ở tour du lịch trong và ngoài nước về cơ bản vẫn ngành nào hưởng thụ lợi nhuận của ngành đó.