XEM CLIP

Thời gian gần đây, nhiều người đi qua quốc lộ 7A, thuộc xóm 12, xã Mỹ Thành (huyện Yên Thành, Nghệ An) trầm trồ trước vẻ nguy nga, hoành tráng của tòa lâu đài đang trong quá trình hoàn thiện.

Trước đó, một số hình ảnh về tòa lâu đài đã được đăng tải trên mạng xã hội của vị “đại gia đồng nát” quê Nghệ An khiến cộng đồng mạng chú ý.

W-laudai1-1.jpg
“Lâu đài Thoan Bình” tọa lạc bên quốc lộ 7A

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, chủ tòa lâu đài là ông Nguyễn Vĩnh Thoan (SN 1978, xã Mỹ Thành, huyện Yên Thành). Nhìn cơ ngơi này, ít ai biết rằng, ông đã trải qua biết bao nhiêu khó khăn từ khi còn nhỏ.

Học đến lớp 7 (năm 14 tuổi), vì hoàn cảnh gia đình nên ông phải nghỉ học, rong ruổi mưu sinh, buôn bán đồng nát khắp các tỉnh thành như: Hà Nội, Hà Tĩnh... hay ở các huyện của Nghệ An như: Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn...

Năm 22 tuổi, ông bén duyên với cô gái cùng quê tên Phạm Thị Bình (SN 1980). Hai vợ chồng cùng vun vén hạnh phúc, tiếp tục mưu sinh với nghề buôn bán đồng nát.

W-laudai2-3-1.jpg
Các hạng mục, nội thất được thiết kế đẹp mắt

Tích góp được ít tiền, năm 2004, vợ chồng ông mua lô đất ở bên quốc lộ 7, mở xưởng kinh doanh, thu mua sắt vụn, buôn bán phụ tùng ô tô các loại. 

Kể về tòa lâu đài đang xây dựng mang tên “Lâu đài Thoan Bình”, vị “đại gia đồng nát” cho biết, tòa lâu đài được thiết kế theo kiến trúc Pháp, khởi công từ tháng 2/2022. Tông màu chủ đạo là vàng đồng, tím xanh, dự kiến tổng mức đầu tư khoảng 70 tỷ đồng.

W-laudai3-1.jpg
Công nhân Nguyễn Thị Lâm đang làm việc tại toà lâu đài

Lâu đài với diện tích sàn 400m2 trên tổng diện tích 7200m2 (cả khuôn viên, sân vườn) có 3 tầng chính, 3 tầng tum, tum cao nhất 18m. Tổng chiều cao gần 40m.

W-laudai4-3-1.jpg
Phần đắp chi tiết phù điêu vô cùng công phu, tỉ mỉ
W-laudai4-2-1.jpg
Phù điêu, hoa văn do những người thợ tài hoa đến từ nhiều vùng miền thực hiện

Chị Nguyễn Thị Lâm (công nhân đắp phù điêu) cho biết, việc đắp phù điêu của tòa nhà vô cùng công phu, tỉ mỉ và mất rất nhiều thời gian.

“Chúng tôi đang cố gắng hoàn thành các hạng mục thật tinh xảo, đẹp mắt xứng đáng với vẻ lộng lẫy, hoành tráng của tòa lâu đài trên quê lúa Yên Thành”, chị Lâm chia sẻ thêm. 

W-laudai5-1.jpg
Những người thợ sơn cũng hào hứng khi thi công tại tòa lâu đài

Hiện tại, nhiều tổ thợ ở Yên Thành, Đô Lương (Nghệ An) và Thừa Thiên - Huế với hàng trăm người đang hoàn thành phần sơn, đắp phù điêu, phần tường rào, lát gạch sân vườn... Dự kiến tòa lâu đài sẽ được hoàn thành trong năm 2024. 

Góp phần an sinh xã hội

Tại xưởng thu mua đồng nát, mua bán phụ tùng ô tô, ông Nguyễn Vĩnh Thoan còn tạo công ăn việc làm cho hàng chục lao động địa phương. Bên cạnh đó, hàng năm ông còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh, xã hội.

W-laudai7-1.jpg
Phần bờ rào được sơn màu vàng bắt mắt
W-laudai8-1.jpg
Tòa lâu đài đồ sộ với 3 tầng chính, 3 tầng tum, cao gần 40m

Chủ tịch UBND xã Mỹ Thành, ông Phạm Công Hùng chia sẻ: “Hàng năm, gia đình ông Nguyễn Vĩnh Thoan đều tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội ở địa phương như phong trào quỹ Ngày vì người nghèo, mái ấm tình thương, các hoạt động thể dục - thể thao... Ngoài ra, cơ sở của ông còn tạo việc làm cho hàng chục lao động, đảm bảo thu nhập ổn định cho người dân”.

W-laudai9-1.jpg
Tổng mức đầu tư cho tòa nhà khoảng 70 tỷ đồng
W-laudai11-1.jpg
Tòa lâu đài đến năm 2024 sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng
W-laudai11-2-1.jpg
Ông Thoan bên tòa nhà đang dần hoàn thiện

Vợ chồng ông Thoan có 4 người con (2 trai, 2 gái). “Tòa nhà cũng là tâm huyết của vợ chồng bấy lâu nay với mong muốn làm chỗ dựa vững chắc cho các con lớn lên, sinh sống và lập nghiệp sau này”, ông Thoan chia sẻ.