Chiều 18/5, ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND Lâm Đồng đã chỉ đạo Công an tỉnh lập án, điều tra vụ phá rừng thông tại tiểu khu 148b tại phường 8, TP Đà Lạt, do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý.

Người đứng đầu chính quyền Lâm Đồng yêu cầu cơ quan điều tra cần sớm làm rõ thủ phạm, động cơ đốn hạ cây thông để xử lý theo quy định pháp luật.

Hiện trường rừng thông ở TP Đà Lạt bị chặt hạ, nằm ngổn ngang

Liên quan tới vụ việc này, hôm nay, Công an tỉnh đã họp khẩn với Công an thành phố, cùng các đơn vị chức năng để điều tra vụ phá rừng, truy lùng thủ phạm.

Trước đó, hàng trăm cây thông ba lá, đường kính 15-60 cm, cao 5-10 m, nằm trong lô a, b, khoảnh 15, tiểu khu 148b, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Lâm Viên quản lý bị đốn hạ.

Khu vực bị chặt phá rộng khoảng 2 hecta ở vị trí hiểm trở, nằm giữa rừng, không có đường đi, không giáp nước rẫy. 

Hàng loạt cây thông sau khi bị chặt phá, lá vẫn còn xanh tươi.

Cây bị chặt phá, nằm ngổn ngang. Nhiều cây thông ba lá sau khi bị phá vẫn còn lá xanh tươi. Xung quanh hiện trường có nhiều bình nước, vỏ bao bì thực phẩm, cùng các dấu vết của nhóm người cùng máy móc được tập kết.

Cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, kiểm đếm số cây bị chặt hạ.

Xuân Ngọc