![]() |
Sự gắn bó của YouTube (Google) với ĐTDĐ sẽ ngày càng bền chặt hơn. Ảnh: Blavish |
ICTnews - Điện thoại YouTube có thể mang lại những đoạn video chuyên nghiệp hoặc nghiệp dư, song nó sẽ mở ra một mảng thị trường mới.
Ngày 3/7 vừa qua, LG Electronics tuyên bố ký thoả thuận với trang web chia sẻ video nổi tiếng nhất thế giới để phát triển những chiếc máy di động “có” YouTube.
Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành LG, ông Skott Ahn, tuyên bố máy di động YouTube sẽ có giao diện mới cho phép người dùng chụp ảnh, quay video và tải video lên trang YouTube của họ.
LG, nhà sản xuất ĐTDĐ lớn thứ 5 thế giới, cho hay những chiếc máy LG-YouTube đầu tiên sẽ ra mắt tại châu Âu vào nửa sau của năm nay, và sẽ có mặt trên toàn thế giới vào cuối năm 2007.
"ĐTDĐ Google và YouTube"
Hồi tháng 3, LG cũng tuyên bố một thoả thuận với công ty mẹ của YouTube, hãng Google, để cài đặt trước các dịch vụ của đại gia tìm kiếm lên máy ĐTDĐ hiệu LG, bao gồm tìm kiếm, Gmail và dịch vụ bản đồ của Google. Chiếc “điện thoại Google” đầu tiên đã bắt đầu bán tại châu Âu vào mùa xuân này, cho phép người dùng truy cập nhiều hơn với các dịch vụ của Google.
Nhưng chiến lược liên minh của LG với các đại gia tìm kiếm không chỉ dừng lại ở Google, hãng còn có thoả thuận cung cấp các ứng dụng Yahoo, bao gồm Yahoo Go, Yahoo Mail và Yahoo Messenger, trên một số mẫu máy.
Ngược lại, YouTube cũng không độc quyền với LG. Kể từ năm ngoái, dịch vụ VCast của Verizon đã cung cấp một số dịch vụ YouTube. Ngoài ra, Apple cũng đưa trang web chia sẻ video lên chiếc điện thoại “đình đám” iPhone.
Apple cho hay iPhone sẽ là “thiết bị di động đầu tiên” hiển thị video chất lượng cao.
Nhưng vì iPhone của Apple chưa xuất hiện ở châu Âu, do đó điện thoại YouTube của LG chính là “phát súng” đầu tiên đánh vào mảng thị trường chia sẻ video trên ĐTDĐ nơi đây. Thị trường đó rất rộng lớn, khổng lồ, với hơn 100 triệu video YouTube được xem mỗi ngày.
Theo nhà phân tích Michael McGuire của hãng nghiên cứu Gartner, việc YouTube liên minh, liên kết với các nhà sản xuất ĐTDĐ là một “bước tiến tự nhiên khi điện thoại cầm tay ngày càng thông dụng”. Ông dự đoán tải video lên YouTube từ ĐTDĐ sẽ trở thành trào lưu.
Theo ông, một mặt, nó sẽ dẫn tới những chủng loại video “kiểu điện thoại di động”. Mặt khác, công nghệ này sẽ cho phép chiếc ĐTDĐ trở thành một nơi tổng hợp tin tức.
“Rất nhiều hình ảnh tin tức đầu tiên về vụ nổ bom xe hơi tại Anh đến từ những chiếc máy điện thoại di động”, McGuire lưu ý, và YouTube đang trở thành nguồn tin tức chân thật nhất.
Huyền Thương
Theo BW
