- Bộ TT&TT vừa quyết định đình bản tạm thời hoạt động chuyên trang Phụ nữ và Đời sống của báo điện tử Người đưa tin, xử phạt 140 triệu đồng.

Theo quyết định, báo điện tử Người đưa tin đã thực hiện hành vi vi phạm hành chính trong bài viết đăng ngày 29/10 trên chuyên trang Phụ nữ và Đời sống (tên miền phununews.vn) của Báo có thông tin vi phạm quy định tại điểm b, khoản 6, điều 8 nghị định số 159/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động báo chí, xuất bản.

Báo điện tử Người đưa tin bị xử phạt 140 triệu đồng và bị áp dụng hình phạt bổ sung đình bản tạm thời (tước quyền sử dụng giấy phép) của chuyên trang Phụ nữ và Đời sống (tên miền phununews.vn) trong thời gian 3 tháng.

Báo điện tử Người đưa tin phải chấp hành nghiêm chỉnh quyết định xử phạt này. Nếu không chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành.

Thu hồi thẻ nhà báo nguyên Phó TBT Báo Thời báo Mê Kông

Thu hồi thẻ nhà báo nguyên Phó TBT Báo Thời báo Mê Kông

Ngày 13/10/2017, Bộ TT&TT đã ra quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Hồ Minh Sơn, công tác tại Báo Thời báo Mê Kông.

Đình bản 3 tháng báo Sức khỏe cộng đồng

Đình bản 3 tháng báo Sức khỏe cộng đồng

Bộ trưởng TT&TT vừa kí quyết định đình bản tạm thời hoạt động của báo Sức khỏe cộng đồng 3 tháng do nội bộ mất đoàn kết.

Đình bản 3 tháng báo điện tử Tầm nhìn

Đình bản 3 tháng báo điện tử Tầm nhìn

Bộ trưởng TT&TT Trương Minh Tuấn ký quyết định đình bản 3 tháng báo điện tử Tầm nhìn.

Tạp chí Môi trường & Sức khỏe phớt quyết định đình bản

Tạp chí Môi trường & Sức khỏe phớt quyết định đình bản

Dù Bộ TT&TT đã quyết định đình bản tạp chí Môi trường & Sức khỏe, nhưng Tổng biên tập Võ Tỉnh vẫn “hứa” sẽ đăng bài nhạy cảm khi có yêu cầu.

Đình bản tạp chí Môi trường và Sức khỏe 3 tháng

Đình bản tạp chí Môi trường và Sức khỏe 3 tháng

Bộ Thông tin & Truyền thông vừa có quyết định đình bản tạm thời hoạt động của Tạp chí Môi trường và Sức Khỏe.

Thu hồi thẻ của nhà báo Tạp chí Dạy và Học ngày nay

Thu hồi thẻ của nhà báo Tạp chí Dạy và Học ngày nay

Bộ Thông tin và truyền thông vừa có quyết định thu hồi thẻ nhà báo của ông Ngô Văn Hiền, công tác tại Tạp chí Dạy và Học ngày nay.

Trần Thường