
|
|
|
Ảnh Lê Anh Dũng |
Thống kê toàn bộ số lượng thí sinh đến dự thi tại 110 trường ĐH với hơn 900 địa điểm thi sáng nay, 9/7cho thấy, lượng thí sinh có mặt đã tăng thêm đáng kể, từ gần 590.0000 em làm thủ tục chiều qua lên con số 633.800 hôm nay.
Con số này nâng tỷ lệ thí sinh dự thi so với số thí sinh đăng kí thành 80,49%, cao hơn so với đợt 1. So với năm 2010, tỷ lệ thí sinh đến dự thi đại học đợt II khối B, C, D và năng khiếu tăng 2,14% .
Ban Chỉ đạo tuyển sinh đã đưa ra đánh giá chung: Các trường đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức tốt công tác coi thi buổi thi đầu tiên đợt thi đại học thứ hai, không khí trường thi trật tự, an toàn. Tại các thành phố lớn không có hiện tượng ùn tắc giao thông, thí sinh đến dự thi đúng giờ quy định, không có thí sinh đến muộn giờ thi do ùn tắc giao thông trong buổi thi đầu tiên.
Hà Nội: Có nơi chỉ 50% đến thi
Thông tin từ Học viện Ngoại giao, trong sáng nay đã có 1 trường hợp bị đình chỉ thi vì mang điện thoại di động. Khoảng 7h45, sau khi bóc đề thi, giám thị phát hiện thí sinh sử dụng điện thoại. Nam thí sinh này ngay sau đó đã được cách ly ra phòng riêng biệt, sau 2/3 thời gian mới được cho ra ngoài.
Ngoài ra, trường còn có thí sinh bị trừ 25% tổng số điểm vì vi phạm quy chế, cho bạn bên cạnh xem bài.
Tại ĐH Thương mại Hà Nội, vì mang tài liệu vào phòng thi, nữ thí sinh đã bị phát hiện sử dụng tài liệu sau 15 phút bóc đề. Cũng tương tự là một trường hợp ở ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội.
Hiệu phó Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội Nguyễn Kim Sơn cho biết, dù lượng thí sinh giảm hơn năm ngoái khoảng 10%, nhà trường không lo lắm về chuyện chất lượng đầu vào.
Năm nay toàn bộ dữ liệu điểm, số lượng hồ sơ rút ra, nộp vào sau đợt thi và khi công bố điểm thi ĐH sẽ được nhà trường công bố trên website của trường để thí sinh và người nhà tiện theo dõi.
Thông tin từ Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Khoa học tự nhiên Hà Nội, trong sáng nay đã có 3450/4800 thí sinh tới dự thi môn Hoá học, đạt 71,7%.
Ngày đầu tiên của đợt 2, kỳ thi tuyển sinh ĐH, trên địa bàn TP.HCM có hơn 200 ngàn thí sinh dự thi tại 33 trường ĐH ở 199 điểm thi.
Theo số liệu ban đầu của nhiều hội đồng tuyển sinh, tỉ lệ thí sinh dự thi khối D cao hơn khối C.
Ông Châu Minh Quí, Ủy viên thường trực hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tài chính Marketing TP.HCM cho biết, tỉ lệ thí sinh dự thi hôm nay khá cao, với 82,11%; các thí sinh chủ yếu thi khối D1.
| TRA CỨU ĐIỂM THI ĐH TẠI ĐÂY |
Bà Trịnh Minh Huyền, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Tôn Đức Thắng nói: hôm nay có 81,44% thí sinh dự thi các khối B, C, D.
Theo ông Ngô Đức Tuấn, Trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Luật TP.HCM, tỉ lệ thí sinh dự thi đợt này là 81,23%.
So với năm ngoái, lượng thí sinh thi vào khối C giảm 1.000 em. Tuy nhiên, tỉ lệ thí sinh dự thi vào các khối cao hơn năm ngoái, do vậy, dự đoán tỉ lệ chọi năm nay của trường sẽ cao hơn.
Các trường có tỉ lệ thí sinh dự thi thuộc hàng cao nhất gồm: ĐH Kiến trúc TP.HCM (84,66%); ĐH Nông lâm TP.HCM, tại cả hai cụm thi TP.HCM và Quy Nhơn 86%; ĐH Sư phạm Kỹ Thuật cao vọt hẳn lên với 88,45%.
Đề văn khối C: Phân loại hay không?
Từng theo sát đề thi ĐH
nhiều năm, giảng viên Nguyễn Hùng Vĩ của Trường ĐH Khoa học và Xã hội
Nhân văn Hà Nội nhận xét đề thi khối C 'rất cơ bản', khó phân loại.
Đồng quan điểm, ông Trần Hinh, giảng viên cùng trường, cho rằng: Đề chuẩn nhưng không có gì đặc biệt, chủ yếu đều là kiến thức trong SGK. "Nếu gọi là hay thì rất khó".
Trong khi đó, GS.TS Hoàng Minh Lường ở Học viện Báo chí - Tuyên truyền nhận định đề khối C năm nay hay vì kết hợp giữa việc kiểm tra kiến thức cơ bản vừa đánh giá được năng lực tiếp thu và cảm thụ văn học của thí sinh. Không những thế, còn có tính phân loại cao và đánh giá được năng lực cảm thụ của học sinh.
Đềvăn khối D: Thời sự với học sinh
Môn thi này đã chọn được những tác phẩm hay trong chương trình phổ thông để ra; khả năng phân loại thí sinh cũng sẽ cao hơn và những em có tố chất văn học có thể phát huy được thế mạnh của mình; TS Nguyễn Quang Trung, Tổ trưởng Tổ bộ môn Khoa học Xã hội, Trường THPT chuyên Ngoại ngữ Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội) nhìn nhận.
Môn Sinh học: Điểm 3-4 sẽ chiếm 40%
Cô Nguyễn Thị Hằng Nga, giảng viên khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội cho hay, đề sinh năm nay "rất cơ bản", hệ thống đề lôgic và xuyến suốt, bao quát được toàn bộ chương trình học. Đối với đề thi ĐH thì đề này có sự phân hóa tốt.
Thạc sỹ Võ Quốc Hiển Giảng viên khoa Công nghệ Sinh học (Trường ĐH Phương Đông Hà Nội) nhìn nhận đề thi môn Sin học bám sát chương trình Chuẩn và Nâng cao; có một số những câu “bẫy”. Trong các câu trắc nghiệm khách quan có độ chính xác đạt khá cao.
Như vậy đề thi năm 2011 vẫn còn chưa hợp lý. Do phải tốn khá nhiều thời gian vào việc giải bài tập nên tỷ lệ các bài đạt điểm giỏi (9-10 điểm) sẽ thấp - dự kiến chỉ đạt 0,5%; điểm khá (7-8) cũng không cao.
(tiếp tục cập nhật...)
-
Nhóm phóng viên