ICTnews - Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam cáo buộc FPT Online “bôi nhọ” Hiệp hội; yêu cầu FPT Online xin lỗi trong vòng 24 giờ.

Đính chính: Đoạn văn thứ 8 (từ trên xuống) viết sai: "ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc công ty băng đĩa Quang Cường (Hà Nội)". Chính xác là "ông Nguyễn Phi Cường, Giám đốc công ty băng đĩa Quang Cường (TP.HCM)".

Chiều ngày 10/7/2008, Hiệp hội công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) đã gửi công văn yêu cầu Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) xin lỗi vì những thông tin sai lệch mà công ty này đưa ra.

Trong công văn số 72/RIAV/08 gửi tới FPT Online cùng với các cơ quan chức năng và nhiều cơ quan báo chí, RIAV khẳng định là đơn vị duy nhất có được sự ủy thác quyền từ hơn 60 hãng băng đĩa ghi âm hiện là thành viên của hiệp hội.

Trước đó, ngày 8/7, FPT Online, chủ sở hữu trang web Nhạc số (nhacso.net), đã gửi công văn “tố” 8 trang web (gồm trang web yeuamnhac.com, nhac.vui.vn, socbay.com, inghe.vn, pops.vn, miu.vn, nhaccuatui.com, mp3.zing.vn) đang sử dụng nhiều bản nhạc công ty này được độc quyền khai thác trên mạng.

Trong công văn này, FPT Online khẳng định hiện là đối tác duy nhất được hầu hết các hãng băng đĩa lớn gồm Viết Tân, Saigon Vafaco, Thế Giới Giải Trí, Hãng Phim Trẻ, Lạc Hồng, Trùng Dương, Quang Cường, Tuấn Nguyễn, Tuấn Trinh và Golden Fish ủy thác độc quyền kinh doanh bản quyền các bản ghi trên môi trường Internet. RIAV không có quyền cấp phép với đối với các bản ghi từ các hãng băng đĩa này.

Trong công văn này, FPT Online đề nghị 8 trang web trên cung cấp danh sách các bản ghi nhạc số đang sử dụng mà chưa được phép bằng văn bản của FPT Online và yêu cầu các trang web này thỏa thuận đàm phán để mua bản quyền sử dụng. FPT Online cảnh báo sẽ làm thủ tục tố tụng cần thiết nếu các trang web này không có phản hồi sau hai tuần kể từ ngày nhận được công văn.

Phản ứng trước động thái của FPT Online, RIAV cho rằng việc FPT Online nói là đối tác duy nhất được sự ủy thác của hầu hết các hãng băng đĩa và yêu cầu một số trang Web nhạc số đã được RIAV cấp phép sử dụng các bản nhạc là hành vi bôi nhọ đến uy tín và danh dự. RIAV yêu cầu FPT Online xin lỗi trong vòng 24 giờ.

Trao đổi qua điện thoại với báo Bưu điện Việt Nam, ông Nguyễn Quang Cường, Giám đốc công ty băng đĩa Quang Cường (Hà Nội) nói không có chuyện ký hợp đồng độc quyền cho phép FPT Online kinh doanh độc quyền các bản nhạc mà công ty Quang Cường sản xuất. Ông Cường cho biết có hợp đồng cho phép FPT Online sử dụng miễn phí các bản nhạc của công ty trên trang web Nhạc số. Ngoài trang Web Nhạc số, ông cường nói công ty này còn cho phép một số trang web khác như Nhạc Việt của VietNamNet sử dụng trên mạng.

Phóng viên ICTnews đã liên lạc với ông Trần Ngọc Trí, Giám đốc Sai Gon Vafaco (TP.HCM) hỏi có phải FPT Online đã ký hợp đồng độc quyền kinh doanh bản nhạc của Sai Gon Vagaco trên mạng? Ông Trí từ chối trả lời qua điện thoại nhưng nói thêm vấn đề tranh chấp bản quyền nhạc số rất phức tạp. Ông cho biết ngay mai các thành viên tham gia RIAV sẽ họp bàn về vấn đề này. Ông Phạm Long Minh, chánh văn phòng RIAV xác nhận thông tin này.

Cũng xin nhắc lại rằng, vào đầu tháng 3/2008, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã gửi công văn yêu cầu hơn 40 trang nhạc số, trong đó có trang web Nhacso.net của FPT Online yêu cầu thực hiện nghiêm Luật Sở hữu trí tuệ, gỡ bỏ những file âm nhạc chưa xin phép, làm thủ tục xin phép tác giả và chủ sở hữu các bản nhạc.

ICTnews sẽ tiếp tục cập nhật diễn biến của cuộc tranh luận bản quyền nhạc số này.