1.jpg

Việc thiết lập dịch vụ này có thể giúp 10 nghìn người leo núi, thám hiểm ngọn núi Everest mỗi năm dễ dàng liên lạc hơn. Trước đây, việc liên lạc của những người này phụ thuộc vào dịch vụ điện thoại vệ tinh với chi phí cao.

“Thành tựu này sẽ mang đến dịch vụ viễn thông nhanh hơn, hiệu quả hơn cho người dân sống ở thung lũng Khumbu Valley, người thám hiểm cũng như những người leo núi”,  Lars Nyberg, giám đốc công ty viễn thông Bắc Âu TeliaSonera, chiếm 80% công ty Ncell cho biết.

Ncell là liên doanh giữa những nhà đầu tư địa phương và công ty viễn thông TeliaSonera. “Hôm nay chúng ta thực hiện cuộc gọi video cao nhất thế giới từ núi Everest”, Giám đốc của Ncell, Pasi Koistinen đã nói với phóng viên ở Kathmandu về cuộc gọi được thực hiện từ độ cao 5.300 mét, nơi mà các nhà leo núi thực sự đã leo đến từ núi Everest.

Chỉ có 1/3 số dân 28 triệu người của Nepal hiện đang sử dụng dịch vụ viễn thông, đây là đất nước nghèo nhất Nam Á.

Ncell cho biết TeliaSonera có thể sẽ chi hơn 100 triệu USD để mở rộng trang thiết bị của hãng tại Nepal năm tới và bảo đảm di động bao phủ hơn 90% dân số của đất nước này.

Theo Reuters