1a.jpg
Sự đa dạng của game online sẽ đặt ra nhiều vấn đề trong công tác quản lý. Ảnh: THÁI ANH

Ngóng chờ quy chế mới

Rất nhiều thông tin được đưa ra xung quanh việc quy chế mới về quản lý trò chơi trực tuyến sẽ được ban hành trong quý I/2012, nhưng đã gần hết tháng 2 mà chưa có động tĩnh gì. Các DN làm game online ở VN đang lo lắng vì nếu chưa có quy định mới thì họ không thể triển khai sản phẩm của mình.

Thực tế, đã có một vài thay đổi thông thoáng hơn từ cơ quan quản lý, đó là thay vì ngưng cấp phép game online mới, thời gian qua một số game mang tính giáo dục, giải trí lành mạnh đã được cấp phép cho các công ty phát hành tại VN. Việc này nhằm khuyến khích DN game trong nước cung cấp nhiều hơn những trò chơi trực tuyến có tính giáo dục, giúp người chơi được giải trí đúng nghĩa, thay vì sa đà và nghiện ngập khi tham gia một số game có nội dung không lành mạnh trên thị trường. Tuy nhiên, số lượng game được cấp phép trở lại rất ít, chủ yếu là webgame, các game dành cho trẻ em… khiến cho việc kinh doanh của các nhà phát hành khó mang lại hiệu quả cao. Các sản phẩm được xem là “bom tấn” của làng game phải nằm yên một chỗ, mặc dù đã được một số công ty mua bản quyền về chờ phát hành. Cho nên, việc ngóng trông quy chế mới ra mắt từ các nhà phát hành trở thành điều tất yếu.

Quản lý game sẽ gặp nhiều trở ngại

Hiện nay, sản phẩm game ở VN tồn tại rất đa dạng, đủ mọi thể loại cũng như hình thức phát hành, điều này gây khó khăn rất lớn cho công tác quản lý. Trước đây, việc quản lý chia ra game online (do Bộ TT&TT quản lý) và game offline (thuộc trách nhiệm của Bộ VH-TT&DL), lúc đó công tác quản lý cũng khá đơn giản, do chỉ có một vài thể loại cũng như cách thức phát hành. Nhưng giờ đây mọi việc hoàn toàn đổi khác. Ở lĩnh vực game online tồn tại rất nhiều thể loại. Bên cạnh game cài trực tiếp vào máy tính rồi mới chơi, còn có thêm webgame (game chơi trực tuyến trên web), game chơi trên các thiết bị cầm tay như điện thoại di động, máy tính bảng, game chơi trên mạng xã hội…

Việc phát hành cũng không chỉ đơn thuần do các DN kinh doanh, đặt máy chủ trong nước mà còn có thêm hình thức đặt máy chủ ở nước ngoài, hay đẩy game lên các kho ứng dụng quốc tế phát hành ngược trở lại trong nước…Trong đó, đáng nói nhất là việc đặt máy chủ game ở nước ngoài, bằng hình thức này nhiều DN đã qua mặt được cơ quan trong nước về kiểm duyệt nội dung, giấy phép, cũng như không phải đóng thuế. Tính đến thời điểm hiện tại, số lượng game online có máy chủ nước ngoài được phát hành tại VN đã lên đến hàng chục game và thể loại nào cũng có.

Trước sự phát triển đa dạng của game online ở thị trường trong nước, các cơ quan chức năng chắc chắn sẽ gặp rất nhiều khó khăn khi phân loại để quản lý. Nếu không có các phương pháp cụ thể sẽ khiến cho cả DN làm game lẫn cơ quan quản lý đều gặp khó. Nếu quy chế mới không ra mắt kịp thời sẽ dẫn đến tình trạng văn bản quản lý không chạy theo kịp sự phát triển và làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp từ game online.

 

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 22 ra ngày 20/2/2012.