![]() |
Hơn 80% dân số Hàn quốc sở hữu điện thoại di động khiến thị trường thông tin di động bão hoà, thách thức các nhà cung cấp dịch vụ. Ảnh: chosun.com |
Thị trường bão hoà thúc giục các nhà kinh doanh dịch vụ thông tin di động Hàn Quốc tìm nguồn thu mới.
Với số người sử dụng điện thoại di động ở Hàn Quốc đạt mức kỷ lục 40 triệu, điện thoại di động đã trở thành một phương tiện truyền thông cá nhân không thể thiếu ở đất nước chỉ có khoảng 48 triệu dân này.
Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo tỷ lệ tập trung vào điện thoại di động quá cao như vậy đang đặt ra những thách thức mới đối với các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động. Phải đối mặt với tình trạng thị trường bão hoà, doanh nghiệp nên tìm kiếm những nguồn thu mới khác dịch vụ thoại để tiếp tục phát sinh lợi nhuận.
Cứ trong 100 người Hàn Quốc có hơn 82 người sở hữu một chiếc điện thoại di động |
Hôm Chủ Nhật vừa qua, ba nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động Hàn Quốc là SK Telecom, KTF và LG Telecom thông báo đã có hơn 40,01 triệu thuê bao tính đến ngày 25/05/2007. Điều này có nghĩa cứ trong 100 người Hàn Quốc có hơn 82 người sở hữu một chiếc điện thoại di động.
Người dẫn đầu thị trường, SK có 20,17 triệu thuê bao, chiếm đến hơn 50% tổng số thuê bao của cả nước. Tiếp theo là KTF với 12,86 triệu, LG Telecom 6,97 triệu.
Đây là lần đầu tiên số thuê bao phá vỡ mốc 40 triệu kể từ khi Hàn Quốc bắt đầu có điện thoại di động dạng analogue vào năm 1984 và 10 năm sau khi Hàn Quốc chuyển sang hệ thống CDMA, tức công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã.
"Đây quả là một hiện tượng”, Cục trưởng Cục chính sách dịch vụ viễn thông (Bộ Thông tin) Lee Sang-jin nói, “Kết quả này một phần do cạnh tranh khốc liệt giữa các nhà cung cấp dịch vụ và những nỗ lực của chính phủ tạo ra một sân chơi bình đẳng cho những người đến sau”.
|
Theo mỗi nhà cung cấp dịch vụ, truyền thông thoại vẫn là dịch vụ đem lại nguồn doanh thu số một. Còn tăng trưởng các dịch vụ dữ liệu vẫn đang trong tình trạng thất thường, ếm ẩm.
SK Telecom cho biết doanh số của họ từ các dịch vụ dữ liệu chiếm khoảng 27,8% trong tổng doanh thu của họ trong suốt quý III năm ngoái. Đối với nhà cung cấp dịch vụ lớn thứ nhì Hàn Quốc KTF, con số này còn thấp hơn, chỉ khoảng 14%.
Nhận thức truyền thông dữ liệu sẽ thúc đẩy doanh thu của họ vào thời điểm toàn thị trường, ước tính khoảng 17 nghìn tỷ won (18,2 tỷ USD), đứng trước tình trạng bão hoà, ba nhà cung cấp dịch vụ điện thoại di động đã bận rộn với việc nâng cấp hệ thống để cho phép khách hàng sử dụng các dịch vụ truyền dữ liệu nhanh hơn, ít bị ngắt quãng hơn.
SK Telecom và KTF đang tăng cường đầu tư xây dựng một mạng toàn quốc dành cho truy cập gói dữ liệu kết nối tín hiệu từ vệ tinh tới trạm mặt đất tốc độ cao, hay HSDPA, được thiết kế cho việc truyền nhanh các tệp dữ liệu cỡ lớn.
Đặc biệt, SK Telecom đã chi 1,8 nghìn tỷ won (gần 1,93 tỷ USD) cho kinh doanh và các kế hoạch chi tiêu nhiều hơn cho năm tiếp theo. Không chịu rớt lại sau trong điều kiện thị trường thay đổi như chong chóng, LG Telecom cũng đang cân nhắc kế hoạch nâng cấp hệ thống CDMA hiện hành với khoản đầu tư hơn 400 triệu won (khoảng 431 nghìn USD).
Các công ty điện thoại di động cũng đang nhắm tới các nước khác để mở rộng các nguồn thu. Chẳng hạn SK Telecom đang khai thác dịch vụ ở Việt Nam, thu hút hơn 1 triệu thuê bao tại thị trường đang nổi lên này.
“(Trường hợp Việt Nam) cho thấy con đường chúng tôi nên đi”, Tổng giám đốc điều hành SK Telecom Kim Shin-bae gần đây đã nói như vậy, “Chúng tôi sẽ gia tăng nỗ lực để mở rộng sự hiện diện của chúng tôi ở hải ngoại, nơi chúng tôi tin sẽ sản sinh ra những cỗ máy tăng trưởng cho kinh doanh của chúng tôi”.
Ngoài thị trường bão hoà và những nỗ lực mở rộng ra thị trường nước ngoài, có một thách thức khác đối với mỗi công ty truyền thông sẽ phải đối mặt đó là động thái gần đây của Chính phủ cho phép tất cả các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động cung cấp “dịch vụ kết hợp”, có nghĩa các dịch vụ cố định và di động sẽ bó gọn trong một gói với giá rẻ. Bắt đầu từ năm sau quy định này có hiệu lực.
|
Theo quy định sắp thay đổi, nhiều sản phẩm dịch vụ truyền thông hỗn hợp khác nhau sẽ sẵn có đối với khách hàng, tạo một môi trường mới mà theo đó các công ty điện thoại cố định, di động và lĩnh vực phát thanh, truyền hình sẽ ‘giao chiến’ trong một cuộc cạnh tranh khốc liệt để giành miếng bánh lớn trên thị trường.
“Chính phủ sẽ giúp tạo ra nhu cầu mới trong thị trường viễn thông nội địa”, một chuyên gia nhận định, "Đồng thời, môi trường kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông có thể trải qua một sự thay đổi sắc nét khi các công ty trong những lĩnh vực khác nhau gia tăng nỗ lực tìm kiếm các mảng kinh doanh chung để cung cấp các dịch vụ hỗn hợp như vậy”.
Hà Lan
Theo Yonhap

