![]() |
Ảnh minh hoạ |
ICTnews - Chuyển đổi sang công nghệ mới và nhu cầu kết nối cao đang đẩy chi phí viễn thông của các doanh nghiệp nhỏ và vừa châu Á-Thái Bình Dương lên cao.
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMBs) tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương, không kể Nhật Bản, sẽ chi trên 50 tỷ USD cho viễn thông trong năm nay, theo nghiên cứu mới của AMI-Partners.
Theo nghiên cứu, Australia, Hàn Quốc, Trung Quốc và Ấn Độ chiếm 70% tổng chi tiêu. Các doanh nghiệp SMBs được định nghĩa là những công ty có nhiều nhất 999 nhân viên.
Tổng đài ĐT nội bộ dùng giao thức Internet hay tổng đài ĐT Internet (Internet Protocol Private Branch eXchange, viết tắt là IP PBX hay IPBX) là loại dùng giao thức Internet (Internet protocol) để tạo âm hiệu quay số (dial-tone) và thực hiện các cuộc gọi ĐT cùng nhiều tính năng khác. Giọng nói được truyền bằng các gói dữ liệu qua mạng dữ liệu thay vì mạng ĐT thông thường. Theo PC World |
Như vậy, mức chi trên cao hơn 5% so với mức chi của năm 2006. Theo Prasannavadan Gaitonde, một chuyên gia AMI, nguyên nhân tăng là do các công ty nâng cấp thiết bị lên điện thoại IP.
“Thị trường đang chứng kiến sự chuyển đổi từ PBX truyền thống (PBX: Private Branch eXchange - Tổng đài Chi nhánh Riêng - còn gọi là Private Business eXchange - Tổng đài Công ty Riêng) sang PBX IP”, Gaitonde nói.
Tuy nhiên, nghiên cứu cũng lưu ý doanh số các thiết bị IP bị chậm lại bởi giá cao. “Các doanh nghiệp SMB châu Á có ngân sách chặt chẽ và cần những dịch vụ, giải pháp viễn thông giá rẻ, chất lượng cao”, Gaitonde nói.
Ngoài ra, theo Gaitonde, các SMB sẽ tiếp tục ứng dụng các công nghệ mới đồng thời lựa chọn những nhà cung cấp thiết bị viễn thông cạnh tranh, đưa đến sản phẩm và dịch vụ “đúng mục đích, đúng giá”.
Với nhu cầu kết nối ngày càng tăng, các doanh nghiệp cỡ vừa sẽ chi nhiều hơn cho mạng lưới diện rộng (wide area networks - WAN), dự kiến sẽ tăng 24% trong năm 2007. Theo AMI, hiện trong 4 doanh nghiệp có hơn 1 doanh nghiệp cỡ vừa có mạng WAN.
V.N
Theo ZDnet
